Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cuộc thi nào sẽ không được cộng điểm xét tuyển đầu cấp?

Thứ ba, 21:38 30/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều phụ huynh tỏ ra băn khoăn, lo lắng khi sắp tới sẽ không cộng điểm xét tuyển đầu cấp cho học sinh đạt giải tại các cuộc thi học đường do Sở GD&ĐT tổ chức, kể cả cuộc thi mang tính quốc tế.

Trước thực trạng “loạn” cuộc thi học đường, nhiều cuộc thi nhuốm màu bệnh thành tích, khiến nhiều học sinh phải tập luyện, thi cử sức ép, Bộ GD&ĐT vừa chính thức yêu cầu tinh giảm các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông. Theo Bộ, việc làm này nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, gây áp lực thành tích cho giáo viên, học sinh.

Bộ GD&ĐT cũng thông báo, từ năm học 2017 - 2018, các Sở GD&ĐT cả nước sẽ không được lấy kết quả các cuộc thi do Sở tổ chức hoặc kết quả từ các cuộc thi quốc tế do Sở cử đi tham gia vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh. Từ năm học 2018 - 2019, các Sở không được sử dụng kết quả này để tuyển thẳng trong tuyển sinh đầu cấp.

Theo công văn của Bộ GD&ĐT có thể thấy, những cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức dù là cấp tỉnh, thành phố hay được cử đi nước ngoài vẫn sẽ không được Bộ công nhận, Bộ cũng không cho phép dùng kết quả các cuộc thi này để ưu tiên, cộng điểm trong tuyển sinh đầu cấp. Như vậy, một số cuộc thi của Bộ GD&ĐT tổ chức mang cấp quốc gia vẫn được làm cơ sở để ưu tiên, cộng điểm trong tuyển sinh.

Sắp tới, các cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức sẽ không được cộng điểm trong xét tuyển. Ảnh: Q.A

Sắp tới, các cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức sẽ không được cộng điểm trong xét tuyển. Ảnh: Q.A

Trước thông tin các cuộc thi sẽ không được cộng điểm trong tuyển sinh đầu cấp, nhiều phụ huynh có con chuẩn bị trong những năm tới chuyển cấp tỏ ra lo lắng, sợ bị ảnh hưởng tới việc ưu tiên, cộng điểm trong xét tuyển. Trong khi, tại một số tỉnh, thành, cụ thể là Hà Nội, nhiều trường “điểm” vẫn lấy thành tích một số cuộc thi học đường để ưu tiên, cộng điểm khi chuyển cấp, thậm chí là xét tuyển thẳng.

Đặt lo ngại vì ngày càng có quá nhiều học sinh đạt điểm 10, có nhiều giải thưởng cấp quận, thành phố về văn nghệ, thể thao, thi qua mạng…, PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết, qua 2 năm xét tuyển lớp 6, cứ 10 em thì có 3 em đạt giải thưởng các loại. Điều này đặt ra không ít nghi vấn về chuyện giải thưởng không thực chất, có chuyện “xin” giải thưởng.

PGS Văn Như Cương tâm sự thêm, trường không thể kiểm chứng hết, nhưng cũng đã có trường hợp phụ huynh thừa nhận giải thưởng đi xin mà có. Bên cạnh đó, trường còn phát hiện ra phụ huynh khai gian hồ sơ của con. Tuy nhiên, PGS Cương chỉ ra một bất cập trong công tác tuyển sinh, nếu không dựa vào điểm số và giải thưởng thì cũng rất khó chọn lựa học sinh, vì rất nhiều học sinh có học lực giỏi, điểm toàn 10 và kèm theo một số giải thưởng học đường.

Đồng tình với việc loại bỏ một số cuộc thi học đường, PGS Văn Như Cương cho biết: “Để thỏa mãn nhu cầu, cũng như phục vụ xét tuyển chuyển cấp, phụ huynh cho trẻ tham gia quá nhiều cuộc thi sẽ gây tâm lý mệt mỏi cho học sinh. Chưa kể, việc mua giải sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới suy nghĩ của học sinh".

Trước đó, với việc được ưu tiên tuyển thẳng, cộng điểm trong tuyển sinh đầu cấp cho học sinh được giải văn hoá, văn nghệ, thể thao ở nhiều cuộc thi từ cấp quận huyện trở lên, nhiều phụ huynh đã "luyện" con tham gia khiến trẻ bị căng thẳng. Ngày 22/12/2016, Bộ GD&ĐT đã gửi công văn yêu cầu rà soát, giảm thiểu các cuộc thi. Một số tỉnh, thành cũng không áp dụng cộng điểm, ưu tiên các cuộc thi trong xét tuyển chuyển cấp.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top