Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chiêu trốn nóng của sinh viên

Thứ tư, 12:30 03/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Lau nhà liên tục, dội nước lên tường, dấp chăn trải lên nền nhà để ngủ… đó là những cách chống nóng của giới sinh viên trong những ngày Hà Nội nắng nóng này.

 

Hoàng Thị Quyên luôn phải để chậu nước trước quạt cho bớt nóng. 	Ảnh: H.Nguyên
Hoàng Thị Quyên luôn phải để chậu nước trước quạt cho bớt nóng. Ảnh: H.Nguyên

 

Dấp nước vào chăn, ngủ hành lang

7h tối, căn phòng cấp 4, rộng khoảng 12m2 của Nguyễn Thị Thơm (sinh viên năm thứ tư, Học viện Hành chính Quốc gia) ngùn ngụt hơi nóng. Chiếc quạt con trên giường quay vù vù như phả hơi lửa vào mặt. Phía trên, mái tôn nóng như chảo rang. Thơm cho biết, do nóng quá, chủ nhà trọ đã lắp trần nhựa nhưng do phòng quá thấp, chật hẹp, lại lợp mái tôn xi măng nên mấy hôm nay nóng đến phát điên. Được biết, khu trọ cấp 4 này có 5 phòng nhưng do chật hẹp, mùa đông ẩm thấp, mùa hè nóng như chảo rang nên nhiều người đã chuyển đi. Thơm cùng hai bạn nữa do hoàn cảnh khó khăn nên vẫn cố gắng bám trụ đến lúc ra trường.

Thơm cho biết, phòng đã chật, lại còn nấu ăn trong phòng nên càng thấy ngột ngạt, cảm giác như không có không khí để thở. “Mấy hôm nắng nóng, lại đang giai đoạn ôn thi nên buổi trưa chúng em toàn ra bóng cây ngồi. Ngồi ngoài trời nắng còn có không khí để thở hơn. Ban đêm, chúng em toàn mang ghế ra sân ngồi đến hơn 12h mới ngủ. Mà nào có ngủ được đâu ạ. Chúng em làm đủ cách, mua nước đá về để trước quạt, lau nhà 5-6 lần/ngày nhưng không ăn thua. Ba đứa tụi em lăn ra sàn nằm nhưng không ngủ nổi”, Thơm kể.

Cũng là sinh viên thuê trọ, căn phòng rộng rãi hơn của Thơm nhưng Hoàng Thị Quyên (sinh viên Trường ĐH Công nghiệp) cũng rạc cả người vì đợt nắng nóng này. Trước chiếc quạt con, một chậu nước được Quyên đặt trên giường để có tí mát. Căn phòng của Quyên nằm áp mái, hướng Tây nên tắt nắng rồi mà sờ tường nhà vẫn thấy nóng hổi. Mang nước dội lên tường cho hạ nhiệt thì đường điện trong tường ngấm nước, rò ra làm Quyên bị điện giật, may mà không làm sao.

Hồng Anh, một người bạn của Quyên vừa mới ra trường và đi làm thì cho biết, đợt em ở nhà cũ, nóng quá, toàn mang quạt ra hành lang ngồi rồi đêm nằm hành lang ngủ luôn cho đỡ oi bức. “Nói chung, cái giường chỉ để vứt sách vở, chăn chiếu chứ không hề nằm vì đặt lưng lên cứ như vào chảo, mồ hôi vã ra như tắm. Các anh của em thì nóng quá, toàn đổ nước ra sàn nhà. Chán chê, các anh mang chăn nhúng nước, trải ra sàn và nằm lên. Ngày nào cũng vạ vật, người rạc đi. Đến cơ quan có điều hòa, em gục xuống bàn ngủ bù. Khiếp quá nên đợt này tụi em phải chuyển nhà có hướng mát mát hơn một chút”, Hồng Anh cho biết.

Cẩn trọng với “siêu phẩm” điều hòa tự chế

Sản phẩm điều hòa tự chế từ thùng xốp và vỏ lon beer của Nam.

Sản phẩm điều hòa tự chế từ thùng xốp và vỏ lon beer của Nam.

 

Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, hầu hết phòng trọ cho người lao động nghèo và sinh viên không có điều kiện thường chỉ là các căn nhà cấp 4, lợp mái tôn xi măng, không “khép kín” và vô cùng nóng bức ngột ngạt.

Với căn phòng khoảng 12m2 của Thơm/3 người ở, tính ra mỗi người chỉ được 4m2 dành cho sinh hoạt, nấu nướng, để đồ đạc và học tập. Hỏi Thơm rằng: “Sao không tá túc ở nhà người quen cho qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm này” thì em chia sẻ là nhà người quen ở xa lắm mà nhờ vả cũng phiền phức nên thôi. “Tụi em đều ở quê ra, bố mẹ làm nông, không có điều kiện nên ở đây cho rẻ. Ba đứa bảo nhau góp tiền mua cái quạt phun sương nhưng tằn tiện mãi vẫn chưa đủ nên em cố gắng ở đây vì cũng gần ra trường rồi. Ở được những mấy năm, giờ còn vài tháng nữa, em cố nốt”, Thơm nói.

Một số nam sinh viên chống nóng bằng cách tự chế tạo những “siêu phẩm” điều hòa. Loại “điều hòa” này được xem là đơn giản đang “làm mưa làm gió” trên mạng trong vài ngày qua. Chỉ cần chiếc thùng xốp cũ, đoạn ống nước hình chữ L (hoặc vỏ lon beer), quạt điện mini, ít đá lạnh và một vài công đoạn chế tạo hết sức đơn giản là đã có thể sở hữu chiếc “điều hòa” handmade rất độc đáo có công dụng làm mát. Nam - một bạn trẻ quê Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, em đọc trên mạng thấy có sản phẩm này và nắng nóng quá nên làm theo. Mỗi ngày, em mua khoảng 20.000 đồng đá lạnh cho vào thùng. Thế là đã có một ngày mát mẻ, “không thua gì các máy điều hòa xịn”.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, cần cẩn trọng với “siêu phẩm” tự chế này bởi nó rất dễ chập điện và nguy cơ mất an toàn rất cao. Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải cũng cho rằng, khi luồng mát từ chiếc máy này phả ra và tan hết, cơ thể sẽ phải chống chọi với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến sức đề kháng của cơ thể bị bào mòn rất nhanh nên dễ bị mắc bệnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ 2-4/6, nắng nóng gia tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C. Từ ngày 5- 7/6, cường độ nắng nóng mới giảm. Từ 5-11/6 sẽ thường xuyên xuất hiện mưa dông kèm theo tố, lốc và gió giật mạnh vào chiều tối đến đêm, đặc biệt là ở khu vực vùng núi, trung du. Riêng khu vực miền Trung, từ 2-11/6, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

 

Sinh viên tình nguyện cấp cứu vì nắng nóng

Tại điểm thi ĐH Quốc gia Hà Nội vừa qua, một sinh viên tình nguyện phải nhập viện khi đang chỉ đường cho thí sinh. Đó là em Khắc Cương, đang học năm 3 Khoa Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội. Cương cho biết, trước đó, em đã dậy từ 3h sáng vì nóng quá không ngủ được. Do không ăn sáng và đến thẳng điểm thi lúc 6h, tiếp sức cho thí sinh nên em bị nôn, hoa mắt, chóng mặt và phải đưa đi cấp cứu.

Hạnh Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top