Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm nhạc bị tố cáo đốt sách vở của học sinh trường Amsterdam

Thứ tư, 13:03 13/03/2019 | Xã hội

Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục xác minh nhóm rapper LOCOBoiz thuê phòng ở trường Hà Nội - Amsterdam và sử dụng sách vở học sinh làm đạo cụ.

Ngày 12/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến nhóm rapper LOCOBoiz bị tố cáo đốt sách vở của học sinh để quay MV ca nhạc.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục chỉ đạo làm rõ thông tin; xử lý nghiêm các vi phạm, chuyển công an điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Sở Giáo dục cần kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan và báo cáo Thành ủy, UBND kết quả xử lý trước ngày 20/3.

Cảnh khói lửa trong MV của nhóm nhạc ở trường Amsterdam. Ảnh chụp màn hình
Cảnh khói lửa trong MV của nhóm nhạc ở trường Amsterdam. Ảnh chụp màn hình

Ngày 24/2, nhóm LOCOBoiz quay MV ca nhạc trong nửa ngày ở phòng học của lớp 10 chuyên Sử trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Học sinh sau đó phát hiện mất sách vở, cho rằng nhóm nhạc lấy làm đạo cụ.

Một thành viên trong nhóm đã xin lỗi với thái độ bỡn cợt: "Anh cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã đốt tài liệu học tập của các em như đốt vàng mã. Chỉ là mình muốn giúp các bạn giảm bớt áp lực học tập thôi".

Lời xin lỗi bị chỉ trích khiến cả nhóm phải đăng tải video xin lỗi vào ngày 10/3. Nhóm cho biết đã thuê phòng học và được người trong trường đưa lên lớp để quay. "Không phải tự dưng một ekip có thể mang đồ đạc, máy quay lên lớp rồi làm cả nửa ngày được như vậy. Khi quay, ngoài bảo vệ đi bên ngoài giám sát, một số học sinh cũng tới giao lưu, chụp ảnh", một thành viên nói.

Nhóm khẳng định không động vào sách vở của học sinh mà sử dụng đạo cụ được chuẩn bị như xăng, dầu, vải, bìa carton để thực hiện cảnh quay. Tuy nhiên, nhóm vẫn xin lỗi vì làm lộn xộn, thất lạc, mất mát đồ đạc trong lớp, không giữ được lớp học như hiện trạng ban đầu. Nhóm đã nhờ học sinh liệt kê số đồ bị mất để đền bù và hẹn một buổi để xin lỗi trực tiếp.

Theo báo An ninh thủ đô, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội xác minh. Ngày 11/3, công an đã triệu tập nhóm nhạc LOCOBoiz. Nhóm này cho biết cả ekip được vào trường thực hiện MV là nhờ một thành viên có bố là tổ trưởng bảo vệ của trường. Đoàn quay từ 14h đến 20h cùng ngày. Một trong những cảnh quay là khói lửa, toàn bộ nguyên vật liệu phục vụ cảnh quay được mang từ ngoài vào.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định với cơ quan chức năng không cho thuê mượn phòng học và chỉ biết sự việc khi báo chí đưa tin. Giáo viên chủ nhiệm và cán bộ lớp 10 chuyên Sử đến lớp thấy bàn ghế xô lệch, sàn nhà có tàn thuốc lá nên tự dọn dẹp và không báo lại với trường.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 5 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Top