Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều trường ở Hải Phòng chủ động phòng chống dịch virus corona

GiadinhNet - Sau Hà Nội, nhiều trường học tại Hải Phòng đồng loạt cho phép và khuyến khích học sinh đeo khẩu trang đến lớp và cả trong giờ học nhằm phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra.

Nhiều trường ở Hải Phòng chủ động phòng chống dịch virus corona  - Ảnh 1.

Tại Hải Phòng, mặc dù ngành giáo dục thành phố chưa có văn bản cụ thể nào đề nghị, khuyến khích cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường đeo khẩu trang khi tới lớp song nhiều trường học trong thành phố đã chủ động tuyên truyền, động viên các em học sinh thường xuyên sử dụng khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng.

Nhiều trường ở Hải Phòng chủ động phòng chống dịch virus corona  - Ảnh 2.

Cô và trò trường Tiểu học Cát Bi đeo khẩu trang trong giờ ngoại khóa

Ghi nhận trong ngày đầu đến lớp sau kì nghỉ Tết tại một số trường học trên địa bàn Hải Phòng cho thấy, lác đác có học sinh đeo khẩu trang y tế tới lớp.

Nhiều trường ở Hải Phòng chủ động phòng chống dịch virus corona  - Ảnh 3.

Từ 31/1, toàn học sinh trường Tiểu học Cát Bi đều đeo khẩu trang tới lớp

Tại trường Tiểu học Cát Bi (quận Hải An) sáng 30/1, số học sinh đeo khẩu trang tới trường không nhiều. Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày, gần 2000 học sinh của trường được cha mẹ trang bị khẩu trang tới lớp sau khi nhận được tin nhắn điện tử từ nhà trường.

Nhiều trường ở Hải Phòng chủ động phòng chống dịch virus corona  - Ảnh 4.

GVCN đo thân nhiệt cho từng học sinh trước khi vào học

Không chỉ đeo tới lớp, trong giờ học, cô giáo cho phép học sinh đeo khẩu trang khi phát biểu nhằm hạn chế tối đa virus xâm nhập. Thậm chí, một số phụ huynh còn mang máy đo thân nhiệt và dung dịch sát khuẩn tới lớp kiểm tra cho các con trước khi vào học.

Nhiều trường ở Hải Phòng chủ động phòng chống dịch virus corona  - Ảnh 5.

Phụ huynh mang cả dung dịch sát khuẩn tới rửa tay cho các con

Tại trường một số trường như T.H Tân Trào; THCS Hoàng Diệu (quận Lê Chân), sáng ngày 31/1, hầu hết học sinh và giáo viên trong trường đều đeo khẩu trang tới lớp và trong giờ học. Giờ ra chơi, loa phát thanh của trường THCS Hoàng Diệu liên tục phát đi thông tin và diễn biến của dịch bệnh corona.

Nhiều trường ở Hải Phòng chủ động phòng chống dịch virus corona  - Ảnh 6.

Khẩu trang không rời ngay cả giờ thể dục của trường THCS Hoàng Diệu

Cô Trần Thị Kim Xuyến - hiệu trưởng trực tiếp đến từng lớp, hướng dẫn giáo viên và học sinh dán những tấm pano trên bảng thông báo của trường và trong mỗi lớp học, thông tin chi tiết về tác hại và cách phòng, tránh dịch bệnh corona. Theo cô Xuyến, trong chiều 1/2 nhà trường tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực trường để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nhiều trường ở Hải Phòng chủ động phòng chống dịch virus corona  - Ảnh 7.

Cô và trò THCS Hoàng Diệu cùng đeo khẩu trang trong giờ học

Ghi nhận của PV, sáng nay (1/2) tại THPT Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) cho thấy, công tác giám sát sĩ số học sinh, tình trạng sức khỏe, lý do nghỉ học hàng ngày của học sinh được cập nhật liên tục và chặt chẽ. Thầy giáo Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, nhà trường đang lên kế hoạch phun thuốc khử trùng trong một vài ngày tới.

Tại trường THPT Hàng Hải (quận Ngô Quyền), việc đeo khẩu trang tới trường của học sinh và thầy cô giáo diễn ra khá nghiêm túc. Để ứng phó với dịch cúm Corona, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức tuyên truyền về cách phòng ngừa, bảo vệ bản thân, cộng đồng cho các em học sinh trước tình hình dịch bệnh từ sớm.

Nhiều trường ở Hải Phòng chủ động phòng chống dịch virus corona  - Ảnh 8.

Giờ học của học sinh THPT Hàng Hải

"Chúng tôi đã ra thông báo, yêu cầu phụ huynh cho con nghỉ học nếu có biểu hiện ốm, sốt để theo dõi, phát hiện sớm trường hợp có thể mắc bệnh, ngăn ngừa nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Bên cạnh đó, trường THPT Hàng Hải cũng tăng cường vệ sinh trường, lớp để tạo không gian học tập thoáng đãng, sạch sẽ và sẵn sàng lên phương án cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết. Nhà trường thông báo và kêu gọi phụ huynh cùng tham gia tích cực nhắc nhở các con hình thành thói quen đeo khẩu trang khi ra đường, đến trường; đồng thời khuyến khích các em duy trì đeo khẩu trang trong các giờ học", thầy Phạm Anh Phong - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 7 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top