Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều thế hệ sinh viên Nhân văn dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Thứ ba, 10:12 21/11/2017 | Xã hội

Sáng 20/11, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhiều cựu sinh viên đã về dự.

ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM thành lập từ năm 1957. Tiền thân là ĐH Văn Khoa Sài Gòn, sau đó, trường đổi tên thành ĐH Tổng Hợp TP.HCM. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển, thu hút đông đảo cựu sinh viên về dự.
ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM thành lập từ năm 1957. Tiền thân là ĐH Văn Khoa Sài Gòn, sau đó, trường đổi tên thành ĐH Tổng Hợp TP.HCM. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển, thu hút đông đảo cựu sinh viên về dự.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải... và nhiều cựu sinh viên tiêu biểu từng đã về dự lễ kỷ niệm 60 năm.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải... và nhiều cựu sinh viên tiêu biểu từng đã về dự lễ kỷ niệm 60 năm.
PGS.TS Võ Văn Sen - Hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM - ôn lại lịch sử thành lập trường gắn liền lịch sử đấu tranh giữ nước. Ngôi trường đã nuôi dưỡng lòng yêu nước của nhiều thế hệ, nơi đào tạo những con người tiêu biểu, có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội.
PGS.TS Võ Văn Sen - Hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM - ôn lại lịch sử thành lập trường gắn liền lịch sử đấu tranh giữ nước. Ngôi trường đã nuôi dưỡng lòng yêu nước của nhiều thế hệ, nơi đào tạo những con người tiêu biểu, có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội.
Những tiết mục văn nghệ ôn lại phong trào đấu tranh của sinh viên Văn khoa trong quá khứ được tái hiện trên sân khấu.
Những tiết mục văn nghệ ôn lại phong trào đấu tranh của sinh viên Văn khoa trong quá khứ được tái hiện trên sân khấu.
Góp mặt trong tiết mục văn nghệ có ca sĩ Hồ Trung Dũng. Anh là cựu sinh viên khoa tiếng Đức (niên khóa 2000 -2004), hiện tại là giảng viên Ngữ văn - Đức tại trường.
Góp mặt trong tiết mục văn nghệ có ca sĩ Hồ Trung Dũng. Anh là cựu sinh viên khoa tiếng Đức (niên khóa 2000 -2004), hiện tại là giảng viên Ngữ văn - Đức tại trường.
NSƯT Nguyễn Hải Phượng là một trong 60 cựu sinh viên tiêu biểu được bình trường bình chọn tham gia tiết mục đàn tranh với ca khúc Xuân quê hương.
NSƯT Nguyễn Hải Phượng là một trong 60 cựu sinh viên tiêu biểu được bình trường bình chọn tham gia tiết mục đàn tranh với ca khúc "Xuân quê hương".
Ngồi lặng lẽ dưới hàng ghế, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển dõi theo chương trình khi vừa trải qua cơn bạo bệnh. Ông sinh năm 1948, là cựu sinh viên của ĐH Văn khoa, chuyên ngành Triết học phương Đông. Ngoài sáng tác nhạc, ông còn viết báo, dạy học tại ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn TP.HCM.
Ngồi lặng lẽ dưới hàng ghế, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển dõi theo chương trình khi vừa trải qua cơn bạo bệnh. Ông sinh năm 1948, là cựu sinh viên của ĐH Văn khoa, chuyên ngành Triết học phương Đông. Ngoài sáng tác nhạc, ông còn viết báo, dạy học tại ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn TP.HCM.
Các GS, TS đầu ngành cũng góp mặt tại buổi lễ. Trong ảnh là nhà sử học, TS Nguyễn Thị Hậu.
Các GS, TS đầu ngành cũng góp mặt tại buổi lễ. Trong ảnh là nhà sử học, TS Nguyễn Thị Hậu.
Sau nhiều năm, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM mới có một sự kiện lớn như lần này, thu hút đông đảo cựu sinh viên về tham dự.
Sau nhiều năm, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM mới có một sự kiện lớn như lần này, thu hút đông đảo cựu sinh viên về tham dự.
MC Nguyễn Hoài Anh, cựu sinh viên khoa Đông phương học, biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam.
MC Nguyễn Hoài Anh, cựu sinh viên khoa Đông phương học, biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam.
GS sử học Larry Berman, người viết sách X6 - Điệp viên hoàn hảo kể về cuộc đời của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, được đông đảo độc giả Việt Nam hưởng ứng.
GS sử học Larry Berman, người viết sách X6 - Điệp viên hoàn hảo kể về cuộc đời của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, được đông đảo độc giả Việt Nam hưởng ứng.
Bên cạnh buổi lễ long trọng, sinh viên còn tổ chức phần hội kỷ niệm 60 năm thành lập. Nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn sôi động trên sân trường.
Bên cạnh buổi lễ long trọng, sinh viên còn tổ chức phần hội kỷ niệm 60 năm thành lập. Nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn sôi động trên sân trường.
Hai cô gái sinh viên khoa Nhật Bản học tươi cười trong ngày kỷ niệm thành lập trường.
Hai cô gái sinh viên khoa Nhật Bản học tươi cười trong ngày kỷ niệm thành lập trường.
Nguyễn Ngọc Yến Oanh, sinh viên năm thứ nhất, cho biết cô thích khoa Báo chí và Truyền thông nhưng không đủ điểm nên đăng ký học khoa Văn học và Ngôn ngữ.
Nguyễn Ngọc Yến Oanh, sinh viên năm thứ nhất, cho biết cô thích khoa Báo chí và Truyền thông nhưng không đủ điểm nên đăng ký học khoa Văn học và Ngôn ngữ.
Oanh chia sẻ khoa Báo chí và Truyền thông có điểm đầu vào hàng năm cao nhất trường, đào tạo hàng trăm nhà báo giỏi. Họ đang công tác cả ở trong nước và quốc tế.
Oanh chia sẻ khoa Báo chí và Truyền thông có điểm đầu vào hàng năm cao nhất trường, đào tạo hàng trăm nhà báo giỏi. Họ đang công tác cả ở trong nước và quốc tế.
Những lời chúc được các bạn sinh viên gửi đến nhà trường, thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Những lời chúc được các bạn sinh viên gửi đến nhà trường, thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 50 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top