Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều sinh viên bất bình vì mất cơ hội cho người gian lận điểm

Thi đại học lần ba và thiếu 0,05 điểm để đỗ Học viện An ninh nhân dân, Hùng bất bình khi nhiều bạn được nâng điểm lại đỗ vào trường.

Bộ Công an đã bàn giao 25 sinh viên Sơn La và 28 em ở Hòa Bình được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 về địa phương. Nhiều đại học khác như Y Hà Nội, Kinh tế quốc tế hay Sư phạm Hà Nội cũng hoàn thành thủ tục buộc thôi học với thí sinh không đủ điều kiện.

Các trường đều không có kế hoạch bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018, lý do sinh viên đã học hết gần một năm học. Điều này khiến nhiều em tiếc nuối khi chỉ cần thêm 0,05 điểm là có thể vào được trường. Hoàng Bá Hùng (sinh năm 1998, quê Nam Định) là một trong những thí sinh như vậy.

2018 là năm thứ ba Hùng thi đại học. Em quyết định chọn Học viện An ninh nhân dân giống năm trước bởi nghĩ học trong lực lượng vũ trang sẽ sớm ổn định công việc, gia đình cũng có hai người làm trong ngành. Dành cả một năm tập trung ôn luyện, Hùng tự tin vào khả năng trúng tuyển của mình.

Em chia sẻ năm 2017 đủ điểm đỗ nhưng sai sót trong hồ sơ nên không được nhập học. Điều đó càng khiến em kỳ vọng hơn. Kết quả, Hùng đạt 24,65 điểm khối D01 (cộng 0,25 điểm khu vực). Chọn ngành Nghiệp vụ an ninh với điểm chuẩn là 24,7, Hùng tiếc nuối khi chỉ thiếu 0,05.


Số điểm cụ thể của Hoàng Bá Hùng. Ảnh chụp màn hình

Số điểm cụ thể của Hoàng Bá Hùng. Ảnh chụp màn hình

Được sự động viên của bố mẹ, Hùng nộp hồ sơ vào ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế quốc dân. Học được gần một năm, Hùng thấy phù hợp với ngôi trường này và nhận ra cơ hội nghề nghiệp cũng nhiều. Sự tiếc nuối vì thiếu 0,05 cũng nguôi ngoai.

Nhưng khi thông tin về 222 thí sinh Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La gian lận liên tục xuất hiện trong hai tháng qua khiến Hùng bất bình. Một lần nữa, em tiếc vì bỏ ra quá nhiều công sức và thời gian cho một kỳ thi có quá nhiều bạn được nâng điểm. Ba trường Học viện An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân và Đại học Phòng cháy chữa cháy lấy tổng chỉ tiêu năm 2018 là 727. Số thí sinh nâng điểm ở Sơn La và Hòa Bình trúng tuyển vào ba trường này là 53, tương đương 7,3%.

"Chỉ tiêu ít mà số thí sinh được nâng điểm trúng tuyển quá nhiều thì thật bất công", Hùng nói và cho biết giờ vẫn thấy bất bình mỗi lần nhắc tới thí sinh Sơn La được "phù phép" tăng 26,55 điểm xét tuyển.

Có hoàn cảnh tương tự, Vy Văn Trọng (sinh năm 1999, Lạng Sơn) liên tục nói "khó chịu" khi nghe đến vụ gian lận mà em cho là "khủng khiếp". Năm 2017, Trọng thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân nhưng thiếu khoảng 3 điểm. Em quyết định không theo học các trường khác để dồn toàn lực ôn thi lại với mong muốn trúng tuyển vào một trường trong lực lượng vũ trang - nơi em được rèn luyện về cả thể chất lẫn tinh thần.

Sau một năm dùi mài, Trọng đăng ký nguyện vọng duy nhất vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Khoa học quân sự. Em đạt 20,68 điểm khối D01, bị trượt do ngành này lấy 20,73. Thí sinh này quyết định nghỉ ở nhà và ôn thi lại năm thứ ba. Ngôi trường dự định là Sĩ quan chính trị.

Đang ở giai đoạn ôn thi quan trọng, nghe thông tin thí sinh được nâng điểm khiến em rất bực. "Em cũng tiếc bởi kể cả khi các bạn bị đuổi học thì trường vẫn không tuyển thêm thí sinh điểm cao liền kề. Em hy vọng kỳ thi năm nay diễn ra nghiêm túc để dù có trượt cũng thấy thoải mái", nam sinh thiếu đúng 0,05 điểm chia sẻ.

Không thi vào trường công an hay quân đội nhưng Nguyễn Trung (sinh năm 2000, Hà Nội) cũng sốc trước vụ gian lận điểm thi, đặc biệt khi em chỉ thiếu 0,05 điểm để vào ngành mong muốn. Yêu thích ngành Kinh tế quốc tế và được cả gia đình ủng hộ, Trung và bố mẹ xem xét kỹ điểm chuẩn, chỉ tiêu của các trường trong ba năm. So sánh với lực học và thực tế khi làm bài thi THPT quốc gia, nam sinh đặt nguyện vọng 1 vào ngành Kinh tế quốc tế của Đại học Thương mại.

Đạt tổng điểm 21,2 (Anh 7,4, Toán 6,8 và Văn 7), cả nhà Trung khá yên tâm vì em đạt điểm tương đối với đề thi khó và đã cân nhắc kỹ trước khi chọn nguyện vọng. "Nhưng điểm chuẩn trường công bố là 21,25, cả nhà em sốc. Thiếu 0,05 điểm, em thậm chí không chuyển hồ sơ vào ngành khác mà đợi với hy vọng trường hạ điểm chuẩn. Đợi lâu đến mức em là thí sinh cuối cùng nộp hồ sơ vào Khoa tiếng Anh thương mại", Trung kể.

Cuối tháng 3, khi điểm thật của nhiều thí sinh Hòa Bình, Sơn La được vạch ra, Trung và gia đình sốc thêm lần nữa. Em chỉ cần khoanh đúng thêm một câu trắc nghiệm đã được vào ngành mà cả nhà mong đợi, nhưng điều này không xảy ra. Trong khi nhiều bạn "chỉ cần mối quan hệ của bố mẹ" là thành thủ khoa.


Số điểm cụ thể của Hoàng Bá Hùng. Ảnh chụp màn hình

Số điểm cụ thể của Hoàng Bá Hùng. Ảnh chụp màn hình

Không chỉ Trung, nhiều bạn bè xung quanh em cũng bất bình. Nam sinh cho rằng thí sinh được nâng điểm, dù ít hay nhiều, cũng phải bị hủy kết quả thi THPT quốc gia 2018 mới công bằng cho tất cả học sinh.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La xảy ra gian lận điểm thi. Công an xác định có 114 thí sinh ở Hà Giang được nâng điểm và đã trả về điểm thực trước mùa xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2018.

Hòa Bình, Sơn La phải đến tháng 3/2019 Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới có kết luận điều tra và công bố điểm chấm thẩm định. Kết quả 64 em ở Hòa Bình và 44 em ở Sơn La được nâng điểm. Rất nhiều trong số này đã nhập học tại các trường công an, quân đội, y khoa.

Theo quy chế, điểm chấm thẩm định là điểm chính thức của thí sinh, được sử dụng để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Trong khi chờ cơ quan công an làm rõ sai phạm của thí sinh, nếu đủ điểm vào các trường đại học, những em này được tiếp tục học. Nếu xác định rõ sai phạm, thí sinh sẽ bị xử lý.

16 cán bộ liên quan đến sai phạm thi cử ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La đã bị khởi tố, bắt giam.

Theo Dương Tâm

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 11 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top