Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều phụ huynh chọn giải pháp an toàn thay kế hoạch cho con du học vì đại dịch Covid-19

Thứ ba, 09:00 07/04/2020 | Xã hội

Những năm gần đây, việc đi du học tại các quốc gia phát triển ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên trong diễn biến ngày càng phức tạp của Covid-19, các bậc phụ huynh buộc phải lựa chọn phương thức học tập an toàn hơn cho con, em của mình.

Các chương trình liên kết quốc tế đang được các trường đại học tại Việt Nam triển khai đào tạo có thể xem là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình có con chuẩn bị tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) năm nay. Hầu hết các chương trình liên kết này đều có chung đặc điểm là sinh viên sẽ học giai đoạn đầu ngay tại Việt Nam, sau 2-3 năm học, các em có thể chuyển sang các trường đối tác mà các trường đại học tại Việt Nam hợp tác liên kết để tiếp tục học phần còn lại.

Tình hình dịch bệnh không chỉ khiến các gia đình có con đang trong quá trình chuẩn bị du học phải điều chỉnh kế hoạch, các trường hợp du học sinh đã học tập tại các nước cũng khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, nhất là nhóm học sinh du học bậc trung học hoặc các em chỉ vừa mới du học được 1 thời gian ngắn.

Theo cô Uyên Lê – Trưởng bộ phận Đối ngoại và hỗ trợ sinh viên của Broward College Vietnam cho biết: thời gian gần đây, Trung tâm quốc tế của trường tại Việt Nam đã tiếp nhận hàng chục trường hợp là du học sinh trở về từ Mỹ, Úc, Canada, các nước Châu Âu, hay thậm chí là sinh viên quốc tế từ các nước có mong muốn theo học tại Việt Nam từ 1,2 học kỳ đến 1,2 năm trước khi quay lại và học tập tại Mỹ hoặc các quốc gia khác. Việc tiếp nhận các trường hợp du học sinh ngược trở về Việt Nam như thế này không phải trường hợp hiếm gặp trong mấy năm gần đây.

Nhiều phụ huynh chọn giải pháp an toàn thay kế hoạch cho con du học vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sinh viên được đào tạo cách học tập chủ động tại các doanh nghiệp trong giai đoạn học tại Việt Nam

Hệ thống tín chỉ, môn học tại ngôi trường này được triển khai tương đồng với chương trình của các trường đại học khác tại Mỹ. Chương trình đào tạo được kiểm định vùng – là loại kiểm định cao nhất trong hệ thống giáo dục tại Mỹ giúp các sinh viên có thể dễ dàng chuyển tiếp các tín chỉ đã học tại Việt Nam sang hầu hết các trường tại Mỹ và từ các đại học của Mỹ ngược về Việt Nam một cách dễ dàng mà không làm gián đoạn việc học. Đây là một trong số những lý do khiến nhiều du học sinh lựa chọn học tại đây khi trở về Việt Nam.

Nhiều phụ huynh chọn giải pháp an toàn thay kế hoạch cho con du học vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Sinh viên tham gia trải nghiệm thực tế trong thời gian học tại Việt Nam

"Chị cho cháu sang Pháp học hồi tháng 10 năm 2019, bây giờ đành cho con trở lại Việt Nam học để gia đình yên tâm. Con cũng có thêm thời gian để cứng cáp, trưởng thành hơn, học thêm tiếng Anh và các kỹ năng cần thiết để con tự mình xử lý các vấn đề có thể gặp phải rồi chuyển sang Mỹ học tiếp sau. Gia đình cũng bớt áp lực về chi phí cho con học ở nước ngoài giai đoạn này" – Chị Trần Hiểu phụ huynh của một trong số các du học sinh vừa trở về Việt Nam chia sẻ.

Nhiều phụ huynh chọn giải pháp an toàn thay kế hoạch cho con du học vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Tất cả sinh viên được khuyến khích tham gia hoạt động Xã hội trước khi thực sự du học

Diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đến nay vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Cuộc sống của người dân và việc học tập của học sinh, sinh viên ở hầu hết các quốc gia đều bị ảnh hưởng nặng khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, tìm các giải pháp an toàn thay thế là điều dễ hiểu. Ở một góc nhìn khác, vấn đề dịch bệnh bùng phát thời gian này cũng là lúc để các bậc phụ huynh, các bạn sinh viên cần có suy nghĩ thấu đáo hơn về những điều cần chuẩn bị trước khi con cái đi du học để việc tự mình học tập và sinh sống tại các quốc gia phát triển thực sự là cơ hội, không còn là mối đe doạ tiềm ẩn cho các bạn trẻ du học sinh.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 12 phút trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 27 phút trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 1 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 2 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 2 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Top