Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều chương trình bổ ích cho học sinh lẫn phụ huynh trên VTV7

Thứ sáu, 06:46 30/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Theo lãnh đạo Kênh VTV7, trước việc lạm dụng, ảnh hưởng tiêu cực của mạng internet tới trẻ em, Kênh mong muốn đổi mới có sức hấp dẫn để thu hút học sinh, phụ huynh với những chương trình lành mạnh, bổ ích.

Đó là quyết tâm của lãnh đạo Trung tâm sản xuất các chương trình Giáo dục (Kênh VTV7, Kênh truyền hình Giáo dục quốc gia) trong buổi gặp mặt với các chuyên gia giáo dục, truyền thông, báo chí ngày 29/6.

Cũng theo lãnh đạo Kênh VTV7, dù kênh mới được phát sóng trong khoảng thời gian ngắn chỉ hơn 1 năm qua, song cũng có những niềm vui về tăng trưởng số lượng khán giả, nhiều chương trình được cải tiến, có được giải thưởng báo chí… Bên cạnh đó, VTV7 cũng tăng cường hợp tác với các kênh truyền hình quốc tế để có những chương trình phát sóng hấp dẫn hơn.


Học sinh góp ý, tham gia và xây dựng chương trình trên kênh VTV7. Ảnh: Q.A

Học sinh góp ý, tham gia và xây dựng chương trình trên kênh VTV7. Ảnh: Q.A

Chia sẻ những trăn trở, tâm huyết của mình, bà Nhật Hoa - Trung tâm sản xuất các chương trình Giáo dục Kênh VTV7 cho biết: “Hiện nay, trẻ em Việt Nam đang bị ảnh hưởng tiêu cực từ các kênh, video và game trên mạng internet. Do đó, chúng tôi làm cho kênh giáo dục là làm sao để các em xem các em tiếp thu kiến thức nhưng phải cảm thấy thích thú với môn học và tự tìm hiểu thêm. Bên cạnh đó, chương trình còn hướng tới mục tiêu trau dồi các kiến thức nuôi dạy con cái cho các bậc phụ huynh”.

Chỉ ra một thực tế khó khăn trong công tác tiếp cận học sinh xem truyền hình, bà Kim Hoa chia sẻ, các chương trình đã có sự gần gũi, sinh động và hấp dẫn, nhưng thói quen để học sinh, phụ huynh xem chương trình truyền hình về giáo dục là chưa cao do cả học sinh lẫn phụ huynh còn phụ thuộc nhiều vào Internet. Tuy nhiên, theo bà Hoa, mục tiêu của VTV7 là trở thành kênh giáo dục hàng đầu tại Việt Nam.

Là một người thường xuyên theo dõi kênh VTV7, bà Lệ Thu - Chuyên gia tâm lý ĐH Sư phạm Hà Nội góp ý: “VTV7 là một kênh hấp dẫn dành cho không chỉ học sinh và cả cha mẹ. Trước vô vàn những phản cảm, thiếu tính giáo dục được đăng tải trên mạng internet, phụ huynh lẫn nhà trường cần cho học sinh tiếp cận với các chương trình truyền hình bổ ích.

Không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng cần trang bị những kiến thức, ví dụ như: nhận biết và phòng tránh xâm hại tình dục như thế nào? Cần có những chương trình bổ ích và thiết thực như thế”.

Hiện tại, Kênh VTV7 được phát sóng chính thức trên hạ tầng truyền hình số mặt đất VTV DVB-T2; Truyền hình cáp số HD của VTV; Truyền hình số vệ tinh K ; Trên hạ tầng VTVgo; Truyền hình Internet FPT. Thời lượng phát sóng của kênh VTV7 là 18 tiếng/ngày với các khung chương trình chính: VTV7 kids, VTV7 English, Trường học VTV7, VTV7 tin tức…

Một số chương trình đặc sắc, được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức thể hiện như “Học vẽ cùng Ếch cốm”, “Lớp học cầu vồng”, “ABC Vui từng giờ”, “123 Ta cùng đếm”, “Ú Òa”, “Chuyện kể của những chú cừu”, “Khám phá khoa học”, “Chinh phục kỳ thi”, “Trường Teen”, “7 phút cho bữa sáng”…

Đối tượng khán giả trọng tâm mà VTV7 hướng đến là các bé mầm non và tiểu học. Ngoài ra, VTV7 còn có những chương trình phù hợp với các đối tượng khác như: học sinh THCS, THPT, người trưởng thành, người dân tộc thiểu số hay những người khuyết tật, kém may mắn.

Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 47 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 50 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 54 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top