Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều chiến sĩ mặc quân phục phòng không đi thi THPT Quốc gia

Thứ bảy, 13:22 02/07/2016 | Xã hội

Giadinhnet - Với mong muốn tiếp tục được gắn bó, cống hiến nhiều hơn trong quân ngũ, nhiều thí sinh là các chiến sĩ quân đội đã tiếp tục tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Bước vào thi môn Ngữ văn vào sáng nay, nhiều người có mặt tại điểm thi của trường ĐH Thủy lợi đã không khỏi ngạc nhiên khi xuất hiện hơn 20 chiến sĩ quân đội trong vai trò... thí sinh.

Đây hầu hết đều là những chiến sĩ tân binh năm thứ nhất của Lữ đoàn 26, Quân chủng Phòng không - Không quân (đường Trường Chinh, Hà Nội).

Ra khỏi trường thi khá sớm do hoàn thành bài thi trước thời gian thi khoảng 15 phút, chiến sĩ Đồng Đức Kiên (quê ở Kim Thành, Hải Dương) chia sẻ, đây là môn thi đầu tiên, Kiên chỉ thi các môn khối chuyên ngành (khối C) để vào trường Sỹ quan Chính trị với mong muốn được đóng góp nhiều hơn trong quận đội.


Chiến sĩ Đồng Đức Kiên tham gia kỳ thi để lấy điểm xét tuyển vào trường quân đội. Ảnh: Q.A

Chiến sĩ Đồng Đức Kiên tham gia kỳ thi để lấy điểm xét tuyển vào trường quân đội. Ảnh: Q.A

Về bài thi của mình, Kiên cho biết: “Môn thi này khá “trừu tượng”, nên cũng chỉ ở mức tạm ổn, nên chưa hài lòng lắm về bài làm của mình. Bài thi môn Ngữ văn của em chưa đạt yêu cầu như mong muốn, nhưng em sẽ cố gắng ở môn Địa lí và Lịch sử. Chứ thi vào các trương quân đội lấy điểm khá cao, trong khi điểm thấp thì khó có cơ hội trúng tuyển”.

Chia sẻ về chuyện ôn thi trong môi trường quân đội, Kiên cho hay: “Lữ đoàn tạo điều kiện để cho các chiến sĩ dự thi THPT quốc gia để vào các trường sỹ quan quân đội. Dù được tạo nhiều điều kiện, nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ, nên chỉ thực hiện ôn thi vào những lúc rảnh, lúc nghỉ. Cũng chỉ biết tập trung ôn tập, trong khi không có nhiều thời gian ôn tập nên cảm thấy khá lo lắng cho kết quả thi lần này”.

Chiến sĩ Bùi Hữu Lúa chưa hài lòng về bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Q.A
Chiến sĩ Bùi Hữu Lúa chưa hài lòng về bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Q.A

Tương tự, với chiến sĩ Bùi Hữu Lúa (quê ở Hải Dương) cũng dự thi kỳ thi năm nay cũng dự thi môn Ngữ văn và các môn Sử, Địa. Cũng giống như các đồng đội dự thi lần này, Lúa tình nguyện đi quân đội được một năm và muốn thi đỗ vào các trường quân đội để phấn đấu cống hiến cho tổ quốc.

Em cũng không hài lòng lắm về bài thi môn Ngữ văn của mình, đề ra cũng tương đối khó và đòi hỏi tư duy nhiều. Lần dự thi năm nay, em vừa học chuyên môn, vừa ôn thi nên cũng chưa đảm bảo được kiến thức để dự thi. Em cũng được đơn vị tạo điều kiện bố trí thêm thời gian để ôn thi. Có thêm thời gian, em tranh thủ ôn thi ở phòng, lên mạng internet để tham khảo các đề thi, học ôn cùng với các bạn khác trong đơn vị” - Bùi Hữu Lúa cho biết.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top