Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà nội thành Hà Nội vẫn thuê khách sạn cho con ở trong mùa thi

Thứ sáu, 10:43 01/07/2016 | Xã hội

“12 năm ăn học của con và 1 kì thi quyết định. Vì vậy, gia đình tôi luôn muốn con được an tâm nhất nên đã chọn thuê khách sạn yên tĩnh, thoáng mát cho con ở", chị Thêu chia sẻ.

Có mặt tại địa điểm thi trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 từ 6h30 ngày 1/7 – ngày đầu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, chị Nguyễn Thị Thêu (43 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dù đang trong những phút ngồi ngoài để đợi con trai là cựu học sinh trường chuyên Amsterdam đang vượt “vũ môn” cùng hàng nghìn thí sinh khác vẫn trong tâm trạng hồi hộp.

Chia sẻ với Phóng viên Báo Người đưa tin, chị Thêu cho biết: Dù nhà chỉ cách điểm thi khoảng 10km nhưng để đảm bảo cho con có những điều kiện tốt nhất và thuận tiện nhất trong kì thi này, gia đình chị quyết định thuê căn phòng với giá gần 1 triệu đồng/ngày ở khách sạn Cầu Giấy cho hai mẹ con.

“12 năm ăn học của con và 1 kì thi quyết định. Vì vậy, gia đình tôi luôn muốn con được an tâm nhất nên đã chọn địa điểm yên tĩnh, thoáng mát cho con ở”, chị Thêu nhấn mạnh.

Chị Thêu đang ngồi đợi con trai
Chị Thêu đang ngồi đợi con trai

Cũng theo chị Thêu, từ khách sạn tới điểm thi chỉ mất vài phút đi taxi nên chị thuận tiện hơn rất nhiều và tránh được các tình trạng như tắc đường, tới muộn giờ... mà chị được đọc rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng xảy ra với thí sinh ở các mùa thi trước.

Sau khi con thi xong, chị lại bắt taxi đưa con về khách sạn nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho con trong buổi thi chiều nay.

Chia sẻ thêm về chế độ ăn uống của con trai, chị Thêu cho hay, hai mẹ con ở khách sạn từ tối 30/6 và các bữa ăn sẽ được ăn ngay tại đây.

Tại điểm thi trường ĐH Sư phạm Hà Nội 1, rất nhiều phụ huynh đang vạ vật ngồi ghế đá chờ con thi.
Tại điểm thi trường ĐH Sư phạm Hà Nội 1, rất nhiều phụ huynh đang "vạ vật" ngồi ghế đá chờ con thi.

Nói về lực học của con trai, chị Thêu chia sẻ, con trai chị là con cả và học tại một trường chuyên hàng đầu Việt Nam. Với lực học khá, chị hi vọng con chị sẽ “vượt vũ môn” và ghi tên mình trong danh sách các sinh viên trường Y. Bởi lẽ, chị cũng theo ngành này nên muốn con nối nghiệp.

“Nếu điểm thi của cháu không đủ để vào trường Đại học Y, tôi cũng mong muốn cháu được học ở một trường kinh tế để có cơ hội cọ xát nhiều hơn”, chị Thêu chia sẻ thêm.

Theo Nguyễn Huệ (Nguoiduatin.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top