Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà báo Tạ Bích Loan làm Trưởng bộ môn của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thứ sáu, 18:19 24/02/2017 | Xã hội

Nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng ban VTV6 - Đài truyền hình Việt Nam kiêm nhiệm nhiệm vụ Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình thuộc Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội).


 Nhà báo Tạ Bích Loan có buổi tọa đàm với các sinh viên sáng 24/2 trên cương vị mới. Ảnh: Cường Nguyễn.

Nhà báo Tạ Bích Loan có buổi tọa đàm với các sinh viên sáng 24/2 trên cương vị mới. Ảnh: Cường Nguyễn.

Sáng nay (24/2), bà Tạ Bích Loan, trên cương vị Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình đã có buổi tọa đàm đầu tiên cùng các sinh viên của mình với chủ đề “Chiến lược đại dương xanh và tinh thần khởi nghiệp”.

Thực tế, quyết định bổ nhiệm bà Tạ Bích Loan , Trưởng ban VTV6 - Đài truyền hình Việt Nam kiêm nhiệm nhiệm vụ Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình thuộc Khoa Báo chí và Truyền thông Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có hiệu lực từ ngày 7/7/2016.

Chia sẻ với VietNamNet , PGS.TS Đặng Thu Hương, Chủ nhiệm khoa Báo chí & Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, với cương vị kiêm nhiệm, bà Loan sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về định hướng chuyên môn, phát triển bộ môn, đội ngũ, tư vấn xây dựng khung chương trình, tổ chức các hoạt động đào tạo cho sinh viên,…

“Chúng tôi luôn mong muốn có thể gắn kết việc đào tạo với nhu cầu thực tiễn, giữa cơ sở đào tạo với các nhà tuyển dụng phù hợp với xu hướng thời đại. Nhà báo Tạ Bích Loan là người hội tủ đủ các yếu tố cả về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và đặc biệt là khả năng sư phạm cùng nhiệt huyết lớn. Chính vì vậy mà chúng tôi đã mời bà Loan vào vị trí này với mong muốn sẽ là cầu nối giữa đào tạo và hướng nghiệp cho các bạn trẻ”, bà Hương cho hay.

Chia sẻ với VietNamNet, nhà báo Tạ Bích Loan cho biết mình khá bất ngờ khi nhận được lời mời từ hiệu trưởng nhà trường.

“Cảm nhận áp lực sẽ nặng nề hơn rất nhiều, nhưng bản thân từng được Nhà nước tạo điều kiện học tập, đào tạo và rồi làm việc ở Đài Truyền hình quốc gia, mình cũng muốn có thể chia sẻ và làm gì đó để có thể giúp cho các em sinh viên. Mình nhận lời kiêm nhiệm vì nghĩ rằng bản thân có thể đóng góp được một góc độ nào đó, chứ không coi đó là chức vụ hay là một vị trí để ngồi quản lý. Điều mình muốn tập trung hướng đến là tổ chức các hoạt động cho sinh viên và định hướng cho bộ môn”, nhà báo Tạ Bích Loan nói.

Bà Loan hy vọng "có thể học tập, có thêm nguồn năng lượng từ chính các bạn trẻ với nhiều nhiệt huyết, khát khao và ý tưởng mới".

Với khả năng của mình, bà Loan cho biết cũng đã nghĩ đến việc tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp cận sớm với các hoạt động chuyên môn, tham gia trải nghiệm ghi hình, trải nghiệm...

“Cương vị mới cũng giúp tôi có cơ hội phát hiện ra những sinh viên có tố chất tốt, qua đó có định hướng, giúp đỡ tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cho nước nhà nói chung và ngành báo chí truyền thông nói riêng”, nhà báo Tạ Bích Loan bày tỏ.

Theo VietnamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top