Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dự lễ khai giảng năm học mới 2015 tại Thanh Hóa

Thứ bảy, 19:30 05/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 5/9, tại trường THPT Đông Sơn I (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), đã diễn ra Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 và khánh thành công trình Nhà hợp khối Trường THPT Đông Sơn I. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương, địa phương, cùng tập thể thầy và trò trường THPT Đông Sơn I đã về dự.

 

Thầy và trò trường THPT Đông Sơn I (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tại Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016
Thầy và trò trường THPT Đông Sơn I (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tại Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016

 

Tiền thân của trường cấp 3 Đông Sơn là phân hiệu B của trường cấp 3 Lam Sơn (nay là Trường THPT chuyên Lam Sơn). 50 năm qua, trường THPT Đông Sơn I vẫn luôn là tốp đầu của ngành Giáo dục Thanh Hóa và là địa chỉ đáng tin cậy của Đảng bộ, nhân dân, học sinh huyện Đông Sơn. Năm học 1997-1998, trường THPT Đông Sơn I nằm trong top các trường dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa về số lượng học sinh đậu vào đại học và cao đẳng. Thành tích này luôn được duy trì và nâng cao trong những năm tiếp theo. Trước những thành tích và bề dày truyền thống, tới đây, nhà trường sẽ được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước phong tặng và Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai giảng của trường, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chúc mừng và đánh giá cao những thành tích của thầy trò nhà trường THPT Đông Sơn I trong suốt 50 năm qua. Nguyên Tổng Bí thư cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang trên đà phát triển, đẩy mạnh thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, cần nhiều hơn những con người có đức, có tài tham gia vào công cuộc dựng xây, phát triển. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã tặng hoa chúc mừng và đánh trống khai giảng năm học mới 2015-2016 của trường THPT Đông Sơn I. Cũng nhân dịp này, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã tặng 10 dàn máy vi tính cho thầy và trò trường THPT Đông Sơn I và cắt băng khánh thành công trình Nhà hợp khối Trường THPT Đông Sơn I. Đây là công trình do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Công trình được thiết kế đạt chuẩn quốc gia với quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị đảm vảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện cho thầy và trò trường Đông Sơn. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Đông Sơn I.

 

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu tại buổi lễ khai giảng
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu tại buổi lễ khai giảng

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phương – Phó Tổng giám đốc BIDV cho biết: “BIDV tin rằng, với ngôi trường mới, chất lượng giảng dạy học tập của Thầy, trò trường Đông Sơn sẽ ngày càng được nâng cao, phát huy truyền thống đất học của Thanh Hóa. Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển giáo dục, BIDV cũng sẽ tích cực triển khai các dự án để tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Thanh Hóa nói chung, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương”.

 

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng lãnh đại diện lãnh đạo cắt băng khánh thành công trình Nhà hợp khối Trường THPT Đông Sơn I do ngân hàng BIDV tài trợ
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng lãnh đại diện lãnh đạo cắt băng khánh thành công trình Nhà hợp khối Trường THPT Đông Sơn I do ngân hàng BIDV tài trợ

 

Cùng với ngày hội khai giảng của thầy và trò trong cả nước năm học 2015, BIDV cũng khánh thành loạt công trình trường học do BIDV tài trợ: Trường học mầm non Tô Quyền tại Hưng Yên, Trường học tiểu học Ninh Giang (Hoa Lư- Ninh Bình), Trường học THCS Trừng Xá (huyện Lương Tài - Bắc Ninh)…

 

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đánh trống khai giảng năm học mới 2015-2016 của trường THPT Đông Sơn I.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đánh trống khai giảng năm học mới 2015-2016 của trường THPT Đông Sơn I.

 

Cũng trong buổi lễ, tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định thành lập Quỹ khuyến học khuyến tài Lê Khả Phiêu với tổng quỹ ban đầu là 5 tỷ đồng. Đây là quỹ xã hội, từ thiện nhằm giúp đỡ những học sinh, sinh viên, giáo viên là con em của tỉnh Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, giảng dạy, đặc biệt là con em hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được đến trường. Nhân dịp này, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã trao tặng Quỹ khuyến học khuyến tài Lê Khả Phiêu 3 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đảm bảo an toàn giao thông, nhân Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã trao tặng 1.800 mũ bảo hiểm cho các em học sinh các trường: THPT Đông Sơn I, THCS Đông Ninh, Tiểu học Đông Ninh.

Cũng trong sáng nay ngày (5-9), 749.009 học sinh từ mầm non đến THPT trong toàn tỉnh Thanh Hóa tựu trường, bắt đầu năm học mới 2015-2016. Để chuẩn bị cho học sinh tựu trường, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường học chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, vệ sinh trường, lớp, tạo cảnh quan khu vực nhà trường sạch, đẹp, văn minh và các điều kiện phục vụ năm học mới. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch năm học, phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy bảo đảm công bằng, hiệu quả.

Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội.

 

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 22 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top