Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Việt “đổ” bao nhiêu tiền cho con du học Mỹ?

Chủ nhật, 13:05 18/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Việt Nam hiện đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ (với 24.325 sinh viên), tăng mạnh từng năm. Có con du học tại Mỹ, nhiều gia đình không tiếc tiền chi cả tỷ đồng mỗi năm.

Người Việt top 6 du học Mỹ

Theo báo cáo hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục quốc tế (IIE), đến thời điểm hiện tại có hơn 24.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ. Như vậy, số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng năm thứ 17 liên tiếp. Sinh viên Việt Nam tại Mỹ chủ yếu theo học ở bậc đại học. Theo báo cáo, trong năm học 2017 - 2018, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Mỹ, với 24.325 sinh viên, tăng 1.887 sinh viên so với năm học 2016 - 2017, tức tăng 8,4%.

Trong tổng số 24.325 sinh viên Việt Nam du học tại nước này, có 69,6% học đại học, 15,2% sau đại học, 8,6% tham gia thực tập không bắt buộc, và 6,6% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng. Mặc dù con số này chỉ chiếm 5% tổng số sinh viên tại Mỹ nhưng sự tăng trưởng qua các năm là khá mạnh. Theo ước tính, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ đã đóng góp 881 triệu USD cho nền kinh tế nước này.

Mới đây, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ báo cáo trước Quốc hội số liệu cho biết, theo một nguồn thống kê không chính thức, mỗi năm học sinh sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học tập, nghiên cứu (đi dưới dạng học bổng và không học bổng) rất nhiều, mỗi năm mất khoảng 3 - 4 tỷ USD dưới dạng các chi phí khác nhau. Theo số liệu của Bộ GD&ĐT trong năm 2017, có khoảng 130 ngàn du học sinh Việt Nam, trong đó năm quốc gia hàng đầu được du học sinh Việt Nam chọn đến bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Australia, Trung Quốc và Vương quốc Anh.

Chia sẻ trước thông tin sinh viên Việt Nam qua Mỹ du học ngày càng tăng, PGS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, việc lựa chọn học trong nước hay du học là tự do của phụ huynh và học sinh, bởi du học các nước tiên tiến cũng là điều đáng mừng bởi họ đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng hàng đầu thế giới. “Có một thực tế là du học ngày càng nhiều, nhưng số người tài trở về nước phục vụ đất nước lại rất ít. Du học xong ở lại cũng cho thấy chế độ đãi ngộ, lương chưa tương xứng đủ để thu hút họ trở về” - PGS Trần Xuân Nhĩ trăn trở.


Du học là một lựa chọn của nhiều sinh viên và gia đình tại các thành phố lớn. Ảnh minh họa: Q.Anh

Du học là một lựa chọn của nhiều sinh viên và gia đình tại các thành phố lớn. Ảnh minh họa: Q.Anh

Không ngại chi tiền tỷ mỗi năm cho con

Trên thực tế, du học nước Mỹ luôn có sức hấp dẫn đối với nhiều gia đình tại Việt Nam mong muốn cho con được học tập, thích nghi với môi trường giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới.

Có con chuẩn bị hoàn thành chương trình học đại học tại Mỹ, chị Thu Hà (43 tuổi, sinh sống tại Khu đô thị Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, kế hoạch cho con trai đi du học đã được hình thành từ những năm con học THCS, hoàn thành chương trình THCS xong, con qua Mỹ du học luôn và sau đó học lên đại học. Theo chị Hà, trong vòng gần 8 năm con học tại Mỹ, gia đình đã chi khoảng hơn 10 tỷ đồng, số tiền này gia đình đã bán một căn biệt thự loại nhỏ ở thời điểm hơn 8 năm trước.

Dù mỗi năm tiền ăn học và thỉnh thoảng tôi qua chơi thăm cháu, hay cháu về nước ăn Tết cũng khá lớn, nhưng gia đình đã có kế hoạch và đảm bảo khả năng chi trả cho con. Học xong đại học, con cũng đang dự định ở lại vừa làm vừa học lên thạc sỹ. Nhà có duy nhất một đứa con, nhưng con được đi học ở nước tiên tiến, cơ hội học tập, làm việc tốt hơn trong nước nên gia đình cũng cố gắng lo chi phí, tôn trọng sở thích của con” - chị Thu Hà tâm sự.

Từng du học, nghiên cứu sinh tại Mỹ, TS. Nguyễn Trung Thành (hiện là giảng viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội) chỉ ra lý do nước Mỹ trở thành điểm đến của sinh viên thế giới, đó là nền giáo dục Mỹ được xếp hạng là một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới với nhiều trường đại học đứng top đầu trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới. Tốt nghiệp các trường ĐH tại Mỹ sẽ giúp sinh viên có nhiều lựa chọn xin việc không chỉ tại Mỹ mà còn ở tất cả các nước trên thế giới. Do đó, lựa chọn du học Mỹ luôn là ưu tiên hàng đầu của nhiều sinh viên hiện nay.

Nói về chi phí ăn, học tại Mỹ, TS. Thành cho hay, du học các trường đại học tại Mỹ học phí dao động 20.000 - 30.000USD/năm (khoảng gần 500 - 700 triệu đồng), tùy từng khóa học và nhà trường quy định, học phí không rẻ nhưng đa phần chất lượng cao. Với hơn 4.000 trường đại học, cao đẳng trên khắp nước Mỹ. Sinh viên có nhiều lựa chọn về ngành nghề và chất lượng để đăng ký khoá học phù hợp với mình. Chi phí này phụ huynh thường phải chi trả cho con em mình vì sinh viên không thể đi làm thêm để trang trải học phí được.

Còn với chi phí sinh hoạt hàng năm, theo TS. Thành, thường dao động trung bình hoảng 12.000 - 15.000 USD/năm (khoảng từ 250 - 400 triệu đồng) tuỳ thành phố và mức chi tiêu của sinh viên. Đây là chi phí cần có và có thể sinh viên đi làm thêm để trang trải mức sinh hoạt phí này. Các trường nước Mỹ cũng cấp học bổng cho rất nhiều sinh viên có thành tích học tập tốt và có các hoạt động vì cộng đồng. Học bổng này thường được giảm vào hoc phí nhưng sinh viên vẫn phải đóng một khoản học phí còn lại.

Sự lựa chọn đối với các trường tại Mỹ là rất phong phú. Tuy nhiện, chất lượng nhiều trường chưa được kiểm định và không có cơ hội cao sau khi ra trường. Nhưng nếu chọn học những trường thứ hạng cao, nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn nhiều thì cơ hội việc làm và chất lượng bằng cấp được xếp hạng hàng đầu thế giới. Với nền giáo dục mang tính ứng dụng cao, cộng với đó cơ hội việc làm với thu nhập cao, môi trường có thể phát triển được năng lực bản thân nên nhiều sinh viên chọn ở lại Mỹ hoặc sang làm việc tại các nước phát triển thay vì trở về nước” - TS. Nguyễn Trung Thành chia sẻ.

Không có chuyện du học Nhật Bản làm thêm lương tháng vài ngàn đô? Không có chuyện du học Nhật Bản làm thêm lương tháng vài ngàn đô?

GiadinhNet - Lợi dụng sự nhẹ dạ, ham mức lương làm thêm cao “chót vót”, một số đối tượng môi giới, cò mồi dụ dỗ có thể giúp học sinh, sinh viên đi du học Nhật Bản và thu tiền môi giới từ vài trăm đến 2 nghìn USD.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 2 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top