Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người "trượt oan" viên chức giáo dục không màng đón Tết

Chủ nhật, 17:00 31/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Hơn 2 tháng qua chờ đợi trong thất vọng, nhiều thí sinh kỳ thi tuyển viên chức giáo dục Hà Nội năm 2015 không ít người cảm thấy hối hận vì tham gia kỳ thi “lạ lùng” vừa qua.

Chẳng còn tâm trí đón Tết

Suốt 2 tháng qua, nhiều thí sinh của Kỳ thi tuyển công chức ngành giáo dục Hà Nội năm 2015 đã lâm vào cảnh thấp thỏm hi vọng, chờ đợi xen lẫn thất vọng. Sự việc vẫn còn kéo dài do chưa có sự thống nhất trong phương thức, cách tính điểm.

Ngay cả lúc Bộ Nội vụ vào cuộc, yêu cầu Hà Nội thực hiện theo đúng quy định về thi tuyển “chuẩn”, đến nay khi mà những ngày Tết đã cận kề, nhiều thí sinh vẫn chưa thể kỳ vọng vì sự việc vẫn chưa thể được giải quyết triệt để.

Mất ăn, mất ngủ về chuyện thi cử từ lúc biết kết quả đến nay, chị N.P.Liên tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục do Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) huyện Thạch Thất tổ chức vào ngày 18/10/2015 bị trượt một cách khó hiểu.

Chị Liên lúc đầu có kết quả xét tuyển với tổng điểm xét tuyển là 296,09 điểm, với điểm số này chị cao thứ 2 tức là sẽ trúng tuyển. Tuy nhiên, điểm của chị Liên lại bị thay đổi do việc HĐTD Thạch Thất thực hiện theo công văn 2973/SNV-ĐTBDTD (tính tổng điểm các môn chứ không tính tổng điểm tốt nghiệp và khóa luận) của Sở Nội vụ Hà Nội khiến chị bị trượt.

Từ ngày 3/12 đến nay chị Liên đã cùng một số thí sinh khác liên tục có đơn kiến nghị, khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên vẫn khoắc khoải chờ đợi.

Chị Liên chia sẻ: “Tôi không làm được gì kể từ khi biết được điểm của mình, thất vọng nặng nề cùng tâm trạng đầy ngổn ngang. Tôi cùng với nhiều chị em gửi đơn, gọi điện khắp nơi mong được giúp đỡ. Đến nay, dù Bộ Nội vụ có vào cuộc, nhưng kết quả và cách tính điểm có phần khó hiểu của Hà Nội luôn khiến chúng tôi phải kiến nghị nhiều nơi chẳng biết kết quả ra sao. Biết thế, thà không thi còn hơn”.


Nhiều thí sinh cảm thấy thất vọng về kỳ thi tuyển viên chức giáo dục Hà Nội năm 2015. Ảnh: TL

Nhiều thí sinh cảm thấy thất vọng về kỳ thi tuyển viên chức giáo dục Hà Nội năm 2015. Ảnh: TL

Buồn đến nỗi chẳng màng nghĩ đến chuyện Tết cũng vì lý do bị trượt vì cách tính điểm nói trên, thí sinh N.T.Hải tâm sự: “Cứ thấy mọi người nói chuyện Tết nhất mà thấy nao lòng, chẳng buồn nghĩ đến Tết. Sau khi mà biết có công văn rà soát lại điểm tôi cảm thấy rất chán nản, không còn tâm trí để làm gì. Cho đến giờ vẫn chưa có kết quả cuối cùng, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng. Không chỉ riêng mình tôi mà cả gia đình nữa, nhất là mẹ tôi mỗi lần nhìn thấy mẹ, tôi cảm thấy bà thất vọng hơn ai hết”.

Dặn người nhà đừng thi sư phạm

Cùng chung cảnh ngộ, chị N.T.Lan, thi tuyển viên chức giáo dục vừa qua bao ngày khắc khoải mong chờ điều kỳ diệu, hay nói đúng hơn là cách tính điểm theo chị là thực sự công bằng. Chị Lan chia sẻ, nếu tính điểm luận văn thì điểm của chị sẽ được là 310,27 tức đỗ.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ Hà Nội yêu cầu toàn bộ các môn học chỉ tính hệ số 1 và chia cho tổng số môn chứ không cộng điểm tốt nghiệp hay luận văn. Mặc dù bằng giỏi, nhưng điểm số còn xếp sau những thí sinh tại chức và bằng trung cấp.

Chị Lan chia sẻ, bản thân chị cũng như nhiều thí sinh của kỳ thi tuyển viên chức vừa qua tại huyện đều sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nghề nông, rất vất vả để theo đuổi làm nghề giáo viên.

Chị Lan tâm sự: “Bao nhiêu năm mới có cơ hội để thi viên chức, được dạy học ở trường trong huyện. Lần này thi trượt coi như mất hết hết cơ hội đi dạy học. Biết thế này tôi cũng đã không học sư phạm, tôi cũng khuyên người nhà đừng có thi sư phạm để rồi khó xin việc, thi tuyển thế này có học giỏi cũng chẳng để làm gì”.

Liên quan tới Kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục Hà Nội năm 2015, các Bộ, ngành đã vừa có cuộc họp với Hà Nội nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan trong kỳ thi vì đã có quá nhiều khiếu nại, cách tính điểm chưa thống nhất...

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp đã khẳng định một số văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành là chưa đúng với quy định của pháp luật (nhất là văn bản 2973), Bộ Nội vụ sẽ đề nghị UBND TP.Hà Nội thanh tra và hủy những văn bản này.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top