Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người thầy âm thầm bảo vệ những chuyến xe đến trường bình an

Thứ tư, 11:00 01/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Lo cho tính mạng của học sinh khi tham gia giao thông, người thầy ấy luôn trăn trở làm sao tạo cảm hứng để học sinh có thể nắm bắt được kiến thức bảo đảm an toàn khi đến trường...


Thầy Lê Công Minh luôn trăn trở làm sao để bảo đảm an toàn khi học sinh đến trường. Ảnh: Mai Trang

Thầy Lê Công Minh luôn trăn trở làm sao để bảo đảm an toàn khi học sinh đến trường. Ảnh: Mai Trang

Trăn trở với nỗi lo tai nạn giao thông

Hơn 10 năm giảng dạy tại xã bãi ngang ven biển Quảng Công (Quảng Điền) là khoảng thời gian thầy Lê Công Minh giáo viên Trường THCS Phan Thế Phương chứng kiến việc đi lại khó khăn của những học sinh nơi đây hằng ngày đến trường. Từ phương tiện đi lại là thuyền ghe, đến nay khi cầu Tam Giang thông tuyến Quốc lộ 49B được đưa vào sử dụng, đường được trải nhựa, các em đã thoải mái đi trên những chiếc xe đạp điện, máy điện. Cũng vì thế, nguy cơ tai nạn luôn rình rập các em.

Lo cho tính mạng của học sinh do nguy cơ tai nạn ngày một tăng cao, thầy Minh luôn trăn trở làm sao để bảo đảm an toàn các thế hệ tương lai trong mỗi ngày đến trường. Bên cạnh việc xây dựng thái độ tích cực, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trong ý thức của các em, từ năm học 2017 -2018, thầy Minh được nhà trường giao nhiệm vụ lập kế hoạch triển khai, đôn đốc cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. Vấn đề an toàn giao thông học đường được toàn trường quan tâm, 100% giáo viên và học sinh Trường THCS Phan Thế Phương đều tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Tạo hứng thú cho học sinh trong từng tiết học

Để học sinh nhanh chóng nắm bắt được những kiến thức về an toàn giao thông, thầy giáo Lê Công Minh đã dành nhiều thời gian soạn nội dung tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh THCS; đồng thời thiết kế bài giảng dự thi về “Tình hình trật tự an toàn giao thông và cách xử lý tình huống khi gặp tai nạn giao thông”.

Mong muốn học sinh tiếp thu kiến thức tích cực, thầy Minh để các em tự làm chủ tiết học, tự khám phá vấn đề trong quá trình học tập và lồng ghép các trò chơi nhằm nâng cao tính thể nghiệm. Các hình thức hoạt động khác như hò, vè, kịch, sơ đồ tư duy… cũng được thầy Minh sáng tạo tổ chức để học sinh được thực nghiệm trong quá trình học.

Trong mỗi lớp, học sinh được chia nhóm, sử dụng dụng cụ học tập hoặc sáng tạo nhiều hình thức khác để trình bày bài tập của nhóm. Em Nguyễn Ngọc Ly, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Phan Thế Phương cho biết, các tiết học về an toàn giao thông của thầy Minh đem đến cho em nhiều hứng thú. Qua bài giảng, em nhận thức được những vi phạm giao thông mà em và các bạn thường mắc phải cũng như trang bị thêm cho mình những kĩ năng xử lý tình huống khi gặp tai nạn giao thông.

Là giáo viên môn Địa lý, đồng thời là Tổng phụ trách của trường, thầy Lê Công Minh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông trong học đường. Thầy tham mưu cho Ban Giám hiệu trường và trực tiếp mời cán bộ công an địa phương tuyên truyền kiến thức giao thông cho các em học sinh tại trường. Các buổi học về an toàn giao thông được học sinh hưởng ứng rất nhiệt tình.

Thời gian tới, thầy tiếp tục tham mưu cùng nhà trường xây dựng các tiết học về an toàn giao thông ứng dụng phương pháp dạy - học mới lồng ghép trong các tiết học bộ môn Giáo dục công dân và giờ sinh hoạt trên lớp học. Ngoài ra, thầy và phụ huynh học sinh sẽ cùng chung tay thay đổi ý thức chấp hành luật giao thông của các học sinh, để mỗi ngày các em đến trường đều được an toàn.

Thầy Thái Duy Linh, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Thế Phương cho hay, xuất phát từ tâm huyết của một người thầy, thầy Minh là người tiên phong làm thay đổi suy nghĩ, nhận thức về an toàn giao thông của các em học sinh xã khó khăn nơi đây. Nhờ đó, những năm gần đây, trường chưa có trường hợp tai nạn giao thông nào xảy ra và được Sở GD&ĐT khen thưởng về thành tích đảm bảo an toàn giao thông trong trường học.

Mới đây, thầy giáo Lê Công Minh đã giành giải Nhất cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm học 2018-2019”. Điều này là niềm tự hào cho bản thân thầy và phụ huynh, học sinh Trường THCS Phan Thế Phương.

Mai Trang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 18 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top