Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người nước ngoài dạy tiếng Anh trong công viên ở Sài Gòn

Chủ nhật, 08:35 09/12/2018 | Xã hội

Dưới tán cây xanh của công viên 23/9, hơn 100 học viên cùng ngồi ôn luyện tiếng Anh với thầy cô nước ngoài.

Đều đặn từ 16h đến 18h chủ nhật hàng tuần, hơn 100 học viên của trung tâm Anh ngữ tập trung tại công viên 23/9 (quận 1) để học tiếng Anh.

"Bên cạnh việc học ngoại ngữ ở lớp, từ cuối năm 2013, trung tâm còn mở câu lạc bộ học ngoài trời nhằm hỗ trợ kỹ năng mềm, tăng khả năng giao tiếp cho người học bằng các trò chơi. Sở dĩ chúng tôi chọn công viên 23/9 vì khu vực này thường có nhiều khách du lịch nước ngoài để học viên dễ dàng làm quen, bắt chuyện", chị Thanh Phương, quản lý CLB tại TP HCM, nói.

Các học viên chủ yếu là sinh viên và người đi làm, với độ tuổi từ 22 đến 75. "Học viên được chia thành các nhóm nhỏ với sự quản lý của 6 đến 10 giáo viên. Học ở công viên nên bất cứ ai có đam mê đều có thể tham gia miễn phí", chị Phương nói thêm.

Cô Emilly Adams, giáo viên của trung tâm hướng dẫn các thành viên chơi trò "Father – Mother – Son" (Bố - mẹ - con trai). "Điều làm tôi thích nhất khi tham gia câu lạc bộ ngoài trời là môi trường thoải mái và không gian mở, giúp cho việc giảng dạy dễ dàng, học viên vận động nhiều hơn và không nhàm chán", giáo viên có hơn 2 năm giảng dạy tại Viêt Nam, nói.

Cô Emilly trò chuyện với các học viên. "Để giao tiếp tốt tiếng Anh, các bạn nên luyện nghe và tập đọc lại những đoạn hội thoại ít nhất 15 phút mỗi ngày (đối với những người mới bắt đầu học và người bận rộn), và hãy mạnh dạn tham gia các câu lạc bộ để tập phản xạ nói, và cứ thoải mái nói vì nếu có sai thì đã có giáo viên giúp", cô chia sẻ.

"Mình đang đi làm và mới tham gia câu lạc bộ được 2 tháng nay. Bản thân mình thấy việc học ở công viên khá thú vị và bổ ích. Ở đây, mình không còn ngại ngùng hay sợ nói sai", Sally Nguyễn (áo đỏ) tham gia trò chơi "Father – Mother – Son", cho biết.

Theo các học viên, khó khăn của việc học ngoài trời là tiếng ồn của xe cộ và phải phụ thuộc vào thời tiết, tuy nhiên bù lại có thể thoải mái vận động và hít thở không khí trong lành ở công viên.

Bạn trẻ chơi trò cướp cờ. Luật của trò chơi này là giáo viên sẽ để các hình vẽ dưới đất và mỗi khi đọc một từ vựng bằng tiếng Anh, học viên sẽ phải thi ai nhanh hơn để chọn hình ảnh diễn tả từ đó.

Các bài học được thiết kế đơn giản với nhiều chủ đề liên quan tới con người và cuộc sống hàng ngày.

Thầy Tood hướng dẫn từng người cách phát âm những từ diễn tả các bộ phận trên cơ thể người.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia buổi học ngoại ngữ ở công viên. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi nói và được thầy chỉnh sửa cách phát âm chuẩn tiếng Mỹ với những từ trước đây tôi đã học", chị Mỹ Dung (quận Tân Phú), đưa cháu trai 5 tuổi cùng đi học, chia sẻ.

Cuối buổi học, các học viên cùng trò chuyện bằng tiếng Anh về các chủ đề đã học.

Theo quản lý câu lạc bộ, ngoài việc học ở công viên, hàng tháng các thành viên còn tổ chức các chuyến tham quan các tỉnh miền Tây, tập làm quen và bắt chuyện với người nước ngoài tại những địa điểm nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố...

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Top