Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ Tết kéo dài, phụ huynh đôn đáo tìm người trông con

Thứ hai, 10:30 19/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2016 của phụ huynh, học sinh đều kéo dài so với năm trước. Ở TP HCM, ngành GD&ĐT thành phố cũng đã có lịch nghỉ Tết cho học sinh trên địa bàn, kéo dài tới 2 tuần. Nhưng điều khiến không ít phụ huynh lo lắng, loay hoay với các phương án trông trẻ, vì lịch nghỉ của bố mẹ không trùng với con.

 

Học sinh được nghỉ Tết dài ngày khiến không ít các bậc phụ huynh lo lắng bởi lịch nghỉ của phụ huynh ít ngày hơn. Ảnh minh họa: Q.Anh
Học sinh được nghỉ Tết dài ngày khiến không ít các bậc phụ huynh lo lắng bởi lịch nghỉ của phụ huynh ít ngày hơn. Ảnh minh họa: Q.Anh

 

Học sinh được nghỉ Tết hơn 2 tuần

Cách đây ít ngày, Bộ LĐ,TB&XH đã có tờ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2016. Theo đó, Bộ đề xuất nghỉ Tết Bính Thân từ ngày 6/2/2016 đến ngày 14/2/2016 (tức từ 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 Tết Bính Thân), tổng cộng 9 ngày. Theo Bộ, năm nay sẽ không phải hoán đổi ngày nghỉ như mọi năm, vì dịp nghỉ Tết liền với ngày nghỉ hàng tuần, không xuất hiện tình trạng ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ. Cụ thể, có 5 ngày nghỉ Tết (từ 7/2/2016 đến 11/2/2016) và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ LĐ,TB&XH cũng đề nghị Thủ tướng ủy quyền cho cơ quan này thông báo đến các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội biết và thực hiện lịch nghỉ lễ, Tết năm 2016. Từ năm 2010, Thủ tướng đã đồng ý về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào một số dịp nghỉ lễ, Tết khi có tình huống nghỉ ngắt quãng. Việc hoán đổi tạo điều kiện cho người lao động có thời gian nghỉ lễ, Tết liên tục mà không bị gián đoạn. Hai năm trước, cán bộ, công chức đều được nghỉ Tết liên tục 9 ngày, nhưng phải hoán đổi ngày làm việc và ngày nghỉ.

Bộ GD&ĐT cũng vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc. Theo đó, kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương. Dù không ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2016 cụ thể, nhưng Bộ cũng yêu cầu các trường học trong cả nước thực hiện thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

TP HCM là địa phương công bố lịch nghỉ Tết cho các cán bộ, trường học trên địa bàn sớm nhất. Theo kế hoạch năm học 2015 - 2016 của Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh từ mầm non cho đến TCCN sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 14 ngày. Theo đó, học sinh sẽ bắt đầu nghỉ từ ngày 1/2/2016 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Mùi) đến hết ngày 14/2/2016 (tức mùng 7 Tết Bính Thân). Như vậy, nếu tính cả hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật (ngày 30 và 31/1/2016), thì học sinh TP.HCM, tùy theo các bậc học, sẽ được nghỉ 15 - 16 ngày trong dịp Tết Bính Thân.

Con nghỉ Tết dài, bố mẹ lo

Dù Tết Nguyên đán 2016 còn hơn 4 tháng nữa mới tới, song thông tin dự kiến lịch nghỉ Tết của phụ huynh (9 ngày), trong khi con cái lại được nghỉ tới tận 15 hoặc 16 ngày khiến cho nhiều phụ huynh tại TP HCM không khỏi lo lắng. Con được nghỉ dài hơn bố mẹ cả tuần, buộc phụ huynh phải sớm có phương án gửi con hoặc thay phiên nhau trông con vào dịp Tết.

Anh Phạm Chí Công (36 tuổi, trú tại Quận 2, TP.HCM) có hai con, một học mầm non, một học tiểu học chia sẻ: “Vợ chồng tôi ngoài Bắc vào đây sinh sống, lập nghiệp nên chuyện chăm lo cho con cái chủ yếu là của hai vợ chồng. Kỳ nghỉ Tết của con năm nay kéo dài cũng chưa biết phải làm sao để bố trí người trông coi con trong các ngày nghỉ. Tôi làm trong doanh nghiệp vận tải, nên Tết khá bận rộn vì đây là dịp cao điểm nhất trong năm của công ty. Còn vợ lại làm trong đơn vị tổ chức sự kiện, dịp Tết cũng phải căng mình với hàng loạt sự kiện. Có khi Tết cùng lắm được nghỉ 2 - 3 ngày”.

Ngay sau khi biết thông tin năm nay con được nghỉ Tết hơn 2 tuần, chị Thùy Linh nhà ở đường Cao Thắng (quận 10) không khỏi “sốc”, chưa biết gửi con ở đâu, hay là đưa con về quê cho ông bà trông. Chị Linh tâm sự: “Nhà chỉ có hai vợ chồng, hai đứa con đang học tiểu học, mà con được nghỉ trước Tết cả tuần lễ mà bố mẹ thì cận Tết mới được nghỉ. Người thân lại ở xa, tôi thực sự không biết phải làm sao nữa, không biết bỏ con cho ai trông, đang tính kêu ông bà ở Tây Ninh lên trông, nhưng ông bà già yếu, chưa biết có lên được không. Công việc cuối năm bận rộn, nếu ông bà không lên được cũng đành phải mang con đi gửi nhờ nhà bạn bè, người quen”.

Tại Hà Nội dù UBND thành phố đã ban hành Khung kế hoạch năm học cho các trường trực thuộc trên địa bàn, song vẫn chưa có quy định cụ thể về dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2015. Tuy nhiên, hàng năm số ngày nghỉ của học sinh các cấp từ mầm non đến trung cấp vẫn được nghỉ dù ít hơn so với TP.HCM, song vẫn nghỉ dài hơn so với lịch nghỉ của phụ huynh vài ngày. Một số phụ huynh có con học mầm non, tiểu học ở Hà Nội chia sẻ, lịch nghỉ Tết của học sinh cần bám sát với lịch nghỉ của phụ huynh để thuận tiện hơn trong việc quản lý, chăm sóc con cái.

 

Theo Quy định của Bộ GD&ĐT, đối với ngành GD&ĐT, các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định. Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 51 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top