Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ hè, thời điểm lý tưởng để dạy kỹ năng sống cho học sinh

Thứ năm, 07:17 23/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Học sinh được nghỉ hè, nhiều phụ huynh “loay hoay” tìm cách quản lý con, nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục đưa ra lời khuyên đây là dịp để trẻ được nghỉ ngơi, học kỹ năng sống.

Hè là dịp học sinh được nghỉ ngơi

Hè năm 2020, theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh sẽ được nghỉ từ ngày 15/7 đến sau ngày 1/9, Bộ GD&ĐT cũng cấm các trường dạy trước chương trình, tổ chức tựu trường sớm hơn quy định. Như vậy, học sinh phổ thông cả nước sẽ có một kỳ nghỉ hè kéo dài 1,5 tháng. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên dù không nghỉ hè dài, song mạch nghỉ liên tục, không học hè tại trường như mọi năm cũng khiến nhiều phụ huynh "đau đầu" vì chưa biết phải bố trí người trông, chăm sóc con ở nhà ra sao vì bố mẹ vẫn phải đi làm.

Chia sẻ về việc quản lý con vào dịp hè năm nay, chị Thu Ngân (ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) có hai con học tiểu học, THCS cho biết: "Dịp hè, tôi đều không cho con đi học thêm vì muốn con nghỉ ngơi và tự bố trí giao bài tập cho con làm thêm để không bị quên kiến thức. Tuy nhiên, cả hai con đều nghỉ dẫn đến cũng phải hết sức lưu ý khi các con ở nhà. Những ngày con ở nhà, tôi đều dặn dò kỹ lưỡng không nghịch ngợm mất an toàn, giao các bài tập nhẹ nhàng và yêu cầu con phải thực hiện, việc này để con ý thức và "giết thời gian" là chính. Tôi cũng đã bố trí các lớp học ngoại ngữ, học năng khiếu cho con để dịp này con được thoải mái theo học những môn mà con yêu thích".

Nghỉ hè, thời điểm lý tưởng để dạy kỹ năng sống cho học sinh - Ảnh 1.

Dịp nghỉ hè, học sinh cần được nghỉ ngơi, tham gia tìm hiểu văn hóa, học kỹ năng sống. Ảnh minh họa: Q.A

Đăng ký khóa học bơi cho con tại trường vào dịp hè, chị Thanh Tâm có con học tại Trường tiểu học Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay: "Hè này, tôi thấy con rất thích đi bơi và đã đăng ký khóa học bơi hè tại trường. Con học bơi tôi thấy rất bổ ích và cần thiết vì hiện nay nhiều tai nạn đuối nước xảy ra, để phòng đuối nước tôi đã cho con học bơi. Dịp hè năm nay không dài, nhưng cũng đủ để con hoàn thành khóa học bơi. Ngoài bơi, tôi cũng đã cho con đi học ngoại ngữ, tham gia các câu lạc bộ năng khiếu tại các trung tâm".

Không chỉ các phụ huynh nêu trên, dịp hè này theo ghi nhận nhiều phụ huynh cũng không có ý nghĩ "tranh thủ" dịp hè để con đi học thêm, thay vào đó là học các kỹ năng cần thiết như bơi, sơ cứu bị thương, thoát khỏi nơi có cháy… Đưa ra lời khuyên phụ huynh đừng ép con học thêm vào dịp hè, bà Đỗ Thị Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) cho biết: "Sau một năm học kéo dài, dịp hè, học sinh cần được nghỉ ngơi, thư giãn. Phụ huynh nên cho con tham gia học các môn năng khiếu mà con yêu thích, đi tham quan, du lịch cùng gia đình…".

Học sinh rất cần trang bị kỹ năng sống

Đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội cho biết: "Kỳ nghỉ hè là dịp để các em tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí... mà không phải lo học hành. Phụ huynh nên đặt mục tiêu làm thế nào để các em có được tuổi thơ đẹp, một thể chất mạnh khỏe và tâm hồn trong sáng. Dịp hè cũng là thời điểm lý tưởng để học sinh được học, trang bị thêm kiến thức về kỹ năng sống. Ngoài học các lớp năng khiếu theo sở thích, cha mẹ nên cho con học thêm về kỹ năng sống để biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm như nước lũ, lở đất… tránh tai nạn thương tích, đuối nước thông qua các khóa học, huấn luyện trong hè".

Liên quan đến quản lý hè 2020 tại các cơ sở giáo dục tại Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2020 của ngành GD&ĐT Hà Nội. Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở đã yêu cầu các đơn vị, trường học trong việc tổ chức hoạt động hè là thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, vận động, khuyến khích học sinh tham gia, có sự ủng hộ của phụ huynh và có biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã yêu cầu các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; cũng không được tổ chức dạy trước chương trình; không được tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2020 - 2021. Trong dịp hè, mở cổng trường, tạo điều kiện cho học sinh được sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường. Trang bị cho học sinh các kiến thức, kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại, lạm dụng tình dục, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh...

Để bảo đảm an toàn, phòng chống đuối nước cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề nghị các trường học trên địa bàn tạo điều kiện lắp đặt "bể bơi thông minh" tại đơn vị để tổ chức dạy bơi, nâng cao kỹ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh; tăng cường vận động, khuyến khích cha mẹ học sinh cho con em tham dự các lớp học bơi trong dịp hè.

"Không chỉ nông thôn mà ngay cả ở các thành phố lớn còn có nhiều trường chưa chú trọng dạy kỹ năng sống cần thiết cho học sinh, thậm chí phụ huynh cũng chưa quan tâm lắm đến vấn đề này. Bởi nhiều người luôn cho rằng, kiến thức mới là điều quan trọng, những thứ khác bị xem nhẹ, thả nổi. Đó là lý do tại sao nhiều học sinh chưa biết bơi dẫn đến việc đi tham quan, dã ngoại, trên đường đi học… dễ gặp tai nạn đáng tiếc. Do đó, cần phải có sự kết hợp chặt chẽ hơn từ phía phụ huynh và nhà trường để trang bị kỹ năng sống cho học sinh, phòng tránh được điều đáng tiếc xảy ra".

TS Nguyễn Tùng Lâm

(Chủ tịch Hội Khoa học - Tâm lý giáo dục Hà Nội)

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 1 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top