Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ hè dài, học sinh Hà Nội học năng khiếu ở đâu?

Thứ hai, 11:11 25/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Học sinh thủ đô có thể học năng khiếu ở đâu khi lịch nghỉ hè 2015 khá dài?

Lịch nghỉ hè 2015 của học sinh kéo dài tới gần 3 tháng, nên đây cũng là khoảng thời gian khá dài để học sinh được vui chơi mà tạm thời không học các môn văn hóa.

Thời gian nghỉ hè là quá dài để phụ huynh phải trông con, quản con. Cách tốt nhất để con vừa được học, vừa được chơi là bố mẹ chọn cho con đi học thêm những lớp năng khiếu.

Đối với các bậc phụ huynh ở Hà Nội, không khó để có thể đăng ký cho con tham gia học năng khiếu được tổ chức ở nhiều nơi. Thậm chí, bản thân các trường mầm non, tiểu học, THCS cũng hợp tác với các trung tâm dạy năng khiếu để mở các lớp dạy vẽ, múa, hát, đàn piano...

Bên cạnh đó, hầu hết các Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa của các quận, huyện cũng tiến hành mở các lớp dạy năng khiếu cho học sinh trên địa bàn tới đăng ký sinh hoạt, tập luyện. Phụ huynh chỉ cần tới các địa chỉ này là dễ dàng cho con theo học các lớp năng khiếu phù hợp với độ tuổi, sở thích của con. Hơn nữa, giờ giấc cũng rất linh hoạt từ giờ hành chính cho tới chiều, tối.

Điểm thu hút mỗi năm hàng chục nghìn học sinh tới học năng khiếu hè đó là Cung thiếu nhi Hà Nội (quận Hoàn Kiếm), mùa hè năm nay, Cung đã tổ chức các lớp năng khiếu từ 15/5, liên tục chiêu sinh kỳ hè 2015 tháng 6 cho đến hết tháng 8. Thời gian cũng rất phù hợp, sáng từ 8h00 - 11h00, chiều tối từ 14h30 - 20h00. Cung tổ chức rất nhiều hoạt động cho học sinh trên toàn thành phố với cả trăm môn năng khiếu khác nhau, được chia thành các khoa như:

Khoa Nghệ thuật mở các lớp: Organ, Piano, Trống nhạc nhẹ, Nhạc dân tộc, Múa, Múa hiện đại, Hát, CLB nghệ thuật biểu diễn, Khiêu vũ, Dẫn chương trình, Kể chuyện... Dành cho lứa tuổi từ 5-15 tuổi, học phí thấp nhất là 540.000đ, cao nhất là 1.710.000đ/tháng.

Khoa Thể dục thể thao mở các lớp: Võ Taekwondo, Võ Karatedo, Bóng bàn, Cầu lông, Bóng rổ, Thể dục nhịp điệu, Cờ vua, Cờ tướng, Tâng bóng nghệ thuật... Mỗi tuần 1-2 buổi, dành cho lứa tuổi từ 4-15 tuổi. Học phí từ 350.000đ - 1.500.000đ/tháng tùy từng môn.

Khoa Mỹ thuật có các lớp: Trình diễn thời trang cơ bản, Tạo mẫu thời trang, Thiết kế thời trang, Đồ chơi bằng vải, Vẽ học, học phí từ 420.000đ - 780.000đ/tháng; Khoa Ngoại ngữ có các lớp: Tiếng Anh phổ thông nâng cao, Tiếng Anh đa phương tiện, Tiếng Anh trẻ em, Tiếng Anh Năng khiếu, Tiếng Pháp, Câu lạc bộ tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Câu lạc bộ tiếng Nhật (5-13 tuổi), học phí: 600.000đ - 1.440.000đ/tháng.

Khoa Kỹ thuật công nghệ có các lớp: Tin học Văn phòng, Thiết kế đồ hoạ, Lập trình Dev C cơ bản, Lập trình Pascalcơ bản, Thiết kế Website, Dựng Video Clip. Học phí từ 450.000đ- 1.050.000đ/tháng. Khoa Giáo dục tổng hợp có các lớp: Giao tiếp ứng xử, Làm quen chữ cái, Làm báo, Bé vui đọc sách, Nấu ăn, Gấp giấy Nhật Bản, Đất nặn Hàn Quốc, Bóng bay nghệ thuật, Kèn nghi thức, Trống nghi thức. Học phí từ 270.000đ - 1.140.000đ/tháng.

Một địa chỉ nữa mà các bậc phụ huynh tìm đến để đăng ký học hè cho con đó là Trường Thể thao Thiếu niên 10/10 (quận Ba Đình), nơi được biết đến là cái nôi đào tạo năng khiếu thể dục, thể thao cho học sinh Hà Nội. Năm nay, Trường 10/10 tổ chức tuyển sinh hè 2015 cho các học sinh từ nay tới 31/5, với các môn: Cờ tướng, Đá cầu, Bóng bàn, Võ thuật, Cầu lông (học phí: 600.000 đ/3 tháng), Bơi lội (học phí 800.000đ/3 tháng).

Thanh Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 17 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top