Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Phụ huynh mầm non “choáng” với gần 60 khoản thu

Thứ hai, 09:58 31/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngoài số tiền xã hội hóa 700.000 đồng/học sinh, các cháu học sinh đang học tại Trường mầm non Hưng Thắng (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) còn phải nộp tới gần 60 khoản thu khác. Trong đó, có nhiều khoản thu khiến không ít phụ huynh phản ứng.

Các cháu học sinh Trường mầm non Hưng Thắng vui chơi. Ảnh: T.G
Các cháu học sinh Trường mầm non Hưng Thắng vui chơi. Ảnh: T.G

Mỗi học sinh phải mua 5 cái chổi

Theo phản ánh của phụ huynh, trung tuần tháng 10/2016, Trường mầm non Hưng Thắng đã tổ chức cuộc họp phụ huynh đầu năm đồng thời thông qua Kế hoạch dạy và học, cũng như công tác thu – chi tại trường trong năm học mới 2016 - 2017. Tại cuộc họp này, Ban lãnh đạo trường đã đưa ra 23 danh mục mua sắm cơ sở vật chất năm học 2016-2017. Đặc biệt, trong bảng danh mục đồ dùng, đồ chơi, các loại học liệu lớp 5 tuổi được liệt kê tới 59 mục. Cũng theo tính toán của phụ huynh, nếu cộng thêm tiền ăn tháng đầu tiên nữa, trung bình mỗi em sẽ phải đóng 3.3 triệu đồng.

Chị Trần Thị K (một phụ huynh có con theo học tại Trường mầm non Hưng Thắng) cho biết, đối với người dân ở vùng quê thì khoản đóng 3.3 triệu đồng đầu năm học như thế này là quá lớn và cao hơn nhiều so với các trường lân cận. Ngoài khoản tiền xã hội hóa 700.000 đồng/cháu, nhà trường còn “vẽ” ra rất nhiều khoản thu vô lý và chồng chéo với nhau khiến đa phần phụ huynh đều phản đối. “Xã hội hóa mà thu 700.000 đồng mỗi cháu như thế này thì cao quá. Chúng tôi xin các cô cho giảm xuống một ít nhưng không được”, chị K cho biết.

Theo nhiều phụ huynh, trong danh mục các đồ dùng mà nhà trường liệt kê có nhiều khoản vô lý, chồng chéo như: Phiếu bé ngoan, bộ dụng cụ bác sỹ, bộ dụng cụ bác sỹ (dùng chung), trang phục bác sỹ, bút lông, bút màu… Một số thiết bị Trường mầm non Hưng Thắng mua với giá cao hơn giá thị trường như máy lọc nước được nhà trường báo giá 17.230.000 đồng, giá khảo sát của phụ huynh chỉ 12.100.000 đồng; Tủ ga nấu giá khảo sát 15.000.000 đồng, nhà trường báo giá 23.630.000 đồng; Ghế ngồi của trẻ giá 80.000 đồng nhưng trường báo giá 165.000 đồng. Đặc biệt, mỗi cháu còn phải đóng tiền mua 5 loại chổi: Chổi chùi toa- lét, chổi lau nhà 360 độ, chổi màn, chổi đót, chổi cước rồi tiền xà phòng rửa tay, xà phòng giặt, nước lau nhà, nước rửa bồn cầu...

Nếu thu sai, phải trả lại

Trước hàng chục khoản thu như vậy, nhiều phụ huynh tại Trường mầm non Hưng Thắng đã yêu cầu lãnh đạo trường giải trình, gửi đơn phản ánh lên chính quyền yêu cầu kiểm tra lại việc thu - chi của nhà trường. Bà Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Hưng Thắng cho rằng do trường có 249 học sinh chia làm 8 lớp, nên tính toán thì mỗi cháu phải đóng 700.000 đồng mới đủ 174.000.000 đồng để mua sắm, thay thế một số đồ dùng thiết yếu phục vụ dạy học và trả nợ cho việc xây mới 3 phòng học.

Cũng theo bà Hà, thông tin “phụ huynh nộp tiền xã hội hóa 500.000 đồng thì con chỉ được nằm chiếu mà không được nằm phản” là không chính xác. Đầu năm học mới này, trường đã chủ động mua thêm 20 chiếc phản (mỗi phản 2 cháu nằm) còn thiếu. Số tiền này cũng được chia đều, nhưng nhiều phụ huynh lại hiểu nhầm. Nữ Hiệu trưởng này cũng cho biết, các khoản tiền đồ dùng, đồ chơi, các loại học liệu của học sinh chỉ là mua hộ cho phụ huynh chứ không ép buộc. Việc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng như Phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên đã có văn bản chỉ đạo về việc cấm tuyệt đối mua hộ phụ huynh học sinh các đồ dùng, đồ chơi, các loại học liệu này nhưng trường vẫn thực hiện là do văn bản chỉ đạo về trường muộn, chưa kịp nắm bắt.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Hữu Thao, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thắng cho biết, trước những phản ứng của các bậc phụ huynh, chính quyền xã này đã tổ chức cuộc họp và yêu cầu Trường mầm non Hưng Thắng tạm dừng thu các khoản đóng góp mang tính tự nguyện. “Chúng tôi đã yêu cầu trường tạm dừng thu, phối hợp với ban vận động xây dựng cơ sở vật chất tổ chức họp lại phụ huynh để giải thích, vận động phụ huynh đóng góp trên tinh thần tự nguyện, thống nhất cao. Các khoản thu sai, nhà trường phải trả lại”, ông Thao khẳng định và cho biết sẽ làm rõ các khoản thu mà phụ huynh thắc mắc. Số đồ dùng, đồ chơi, học liệu đã mua, nếu không nhận được sự thống nhất của phụ huynh, nhà trường và giáo viên phải có trách nhiệm hoàn trả bằng tiền cho phụ huynh.

Bà Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Hưng Thắng cho rằng:"Do trường có 249 học sinh chia làm 8 lớp, nên tính toán thì mỗi cháu phải đóng 700.000 đồng mới đủ 174.000.000 đồng để mua sắm, thay thế một số đồ dùng thiết yếu phục vụ dạy học và trả nợ việc xây mới 3 phòng học".

Thiên Ân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top