Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Không để trẻ em nghèo thất học

Thứ sáu, 13:32 05/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Cùng với cả nước, hôm nay 5/9 505.364 học sinh các cấp học trên địa bàn Nghệ An bước vào năm học mới 2014-2015. Trong ngày khai trường, PV báo GĐ&XH đã ghi nhận nhiều cách làm hay để giữ chân trẻ em nghèo đến lớp.

Xây nhà bán trú cho trẻ em vùng cao

Tháng 10/2007, trận lũ quét lịch sử bất ngờ đã khiến xã Nậm Giải huyện Quế Phong từng  phải chịu mất mát lớn về người và tài sản. 7 năm sau, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, nhiều doanh nghiệp nhiều nhà hảo tâm…. Nậm Giải, Quế Phong đã hồi sinh.   Ngày khai trường năm nay, niềm vui thầy trò trường THCS  Nậm Giải càng nhân lên gấp bội khi được đón nhận tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bí thư tỉnh uỷ Hồ Đức Phớc, lãnh đạo Sở ban ngành và các doanh nghiệp.

 Những chiếc cặp xinh xắn cho học sinh, những bộ áo dài dành cho các cô giáo, những cái chăn bông sẵn sàng cho một mùa đông lạnh giá đã kịp trao cho thầy và trò trong ngày khai trường. Vui mừng vì sự đổi thay, hồi sinh thực sự của trường sau trận lũ quét, Bí thư tỉnh uỷ Hồ Đức Phớc đã đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền, người dân, đặc biệt là thầy cô nơi đây. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng chính quyền, nhà trường đã xác định đúng tầm quan trọng của giáo dục, tận tâm cho sự nghiệp “ trồng người”. 

“ Để các em có điều kiện học tập tốt hơn, tôi mong mỗi thầy cô phải là những người cha, người mẹ, là tấm gương sáng hướng nghiệp giáo dục cho các em”, Bí thư nói.

 Nghệ An: Không để trẻ em nghèo thất học 1Bí thư tỉnh uỷ Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ khai giảng trường THCS Nậm Giải huyện Quế Phong 

 Năm học này, trường THCS Nậm Giải có 21 lớp/357 học sinh gồm cả Tiểu học và THCS. Ngoài điểm trường chính, còn có  3 điểm trường lẻ, Nậm Giải vẫn là một trong 60 xã rẻo cao nghèo nhất của cả nước, nơi đây còn bộn bề khó khăn, gian nan trên con con đường gieo chữ. Điểm xa nhất cách trường chính 10 km, nên số lượng học sinh học bán trú năm này càng tăng lên.  

Một căn nhà bán trú trị giá trên 650 triệu, trong đó Tổng Công ty CIENCO 4 hỗ trợ 500 triệu đồng đã được khởi công xây dựng ngay sau lễ khai giảng. Nhà bán trú- món quà vô cùng ý nghĩa, niềm  mơ ước bây lâu nay đã trở thành hiện thực  giờ đây càng tạo thêm động lực dạy và học cho thầy trò Nậm Giải. Giữa ngập tràn sắc màu tươi mới ngày tựu trường, khuôn mặt thầy trò ai cũng tươi rói, hân hoan, cảm thấy lòng mình ấm hẳn vì từ đây các em sẽ đỡ vất vả hơn trong hành trình đi tìm cái chữ. 

Mỗi đơn vị giúp một xã nghèo

Đó là cách làm hay của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ chủ trương của UBND tỉnh. Tại trường Tiểu học xã Hạ Sơn huyện Quỳ Hợp ngày khai giảng năm học này là một ngày đặc biệt, bởi thầy trò của trường ai cũng háo hức khi được đón nhận 30 bộ bàn ghế, trị giá 70 triệu đồng, món quà ý nghĩa mà cán bộ Kho bạc Nhà nước đã vượt chặng đường hàng trăm km để kịp trao tận nơi cho nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. 

Điều này không những có ý nghĩa đặc biệt đối với những trường học còn khó khăn, các học sinh còn phải ngồi học những bộ bàn ghễ cũ kỹ, hư hỏng nhiều năm nay mà còn là minh chứng một điều, tình cảm của rất nhiều cá nhân, nhiều doanh nghiệp, nhiều đơn vị luôn hướng về các học sinh thân yêu nơi các vùng rẻo cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Nghệ An: Không để trẻ em nghèo thất học 2

Đứng ở ngoài sân trường, nhìn vào thấy con trai đang vui mừng bê chiếc ghế vượt quá so với tầm vóc mình vào lớp, chị trương Thị Luận ở xã Hạ Sơn huyện Quỳ Hợp đã không giấu nổi niềm xúc động nói: “ Cuộc sống của chúng tôi ở đây đang rất khó khăn nên cho các con đến trường đã là một sự cố gắng . Bây giờ biết các cháu đi học được đón nhận tình cảm của cán bộ miền xuôi còn gì vui bằng”.

Những ngày này, trên địa bàn Nghệ An, các trường học đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, nhiều chương trình có ý nghĩa “ tiếp sức đến trường” ngay từ đầu năm học đã đến được với các học sinh nghèo. Theo thống kê từ Sở GD&ĐT, ngay đầu năm học mới,  này chương trình “Tiếp sức đến trường 2014” do Đài PTTH Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục ĐT, Sở Văn hóa TTDL và Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng các thường trú, đại diện báo TW đóng trên địa bàn Nghệ An phát động đã quyên góp được 2,532 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được trao tận tay cho các em học sinh nghèo mua sách vở, quần áo, bàn ghế, nhà bán trú… trong năm học mới.

 Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh văn phòng Sở GDĐT cho biết, năm học mới này Sở đã dùng 132 triệu đồng ngân sách để mua sách giáo khoa các lớp Tiểu học, THPT cho học sinh các xã đặc biệt khó khăn, vùng cao nhằm đáp ứng 100% học sinh các cấp có đủ sách giáo khoa để học tập.

Cũng theo ông Hoàn, năm học 2014-2015 này có 660 học sinh bỏ học sau kì nghỉ hè (tổng số học sinh của Nghệ An là 505.364 em). Con số này được đánh giá là giảm mạnh so với những năm trước và chủ yếu là học sinh học yếu kém  ở cấp  THCS và THPT.

Hồ Hà

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top