Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày hội Stem và đọc sách kỷ lục tại Hà Nội

Thứ năm, 10:50 05/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Sáng 5/10, tại trường THCS Giảng Võ, ngày hội Stem và đọc sách đã thu hút được lượng học sinh tham gia kỷ lục với 4.000 người.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình và cựu học sinh trường THCS Giảng Võ tham dự ngày hội.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình và cựu học sinh trường THCS Giảng Võ tham dự ngày hội.

Cùng tham gia hoạt động này có đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình, cựu học sinh và giáo viên các trường trên địa bàn Hà Nội.

Ông Đoàn Công Thạo, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ cho biết: “Hoạt động tích hợp Stem sẽ truyền cảm hứng học tập, giúp học sinh thấy được mối liên hệ giữa các kiến thức và nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức đối với sự phát triển của xã hội trong tương lai.

Từ năm học 2016-2017, trường THCS Giảng Võ đã bước đầu đưa giáo dục Stem vào các khối lớp bằng việc thành lập và tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ Stem và câu lạc bộ Robotic.

Cùng đó, phong trào “Góp một cuốn sách, đọc nghìn trang sách” được triển khai, đến nay toàn trường đã có 73 tủ sách với 73 lớp học. Đến nay các câu lạc bộ đã trang bị được gần 20.000 cuốn sách các loại.

Đặc biệt, nhà trường đã tổ chức được hơn 300 buổi thuyết trình sách, khơi dậy niềm say mê đọc sách, bồi dưỡng ý thức tự học tập và hoàn thiện nhân cách của học sinh.

Hiệu trưởng Đoàn Công Thạo thực hiện thí nghiệm tại sân trường.

Hiệu trưởng Đoàn Công Thạo thực hiện thí nghiệm tại sân trường.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 có chủ đề “Học tập hoàn thiện nhân cách và phát triển bản thân”. Một trong những hoạt động giáo dục trọng tâm của nhà trường năm nay là đổi mới cách dạy, cách học, chú trọng phát triển tư duy và nhân cách của học sinh với phương châm “học qua thực hành”.

Tại ngày hội này, TS Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Viện khoa học giáo dục Việt Nam là cựu học sinh của trường THCS Giảng Võ cho biết đây không phải là lần đầu ông trở về trường.

Chứng kiến không khí háo hức, phấn khởi và sự chuẩn bị chu đáo của các em học sinh trong ngày hội Stem và sách ông rất mừng.

Còn ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban phụ huynh trường THCS Giảng Võ cho biết, thông qua hoạt động này, các phụ huynh của trường mong muốn học sinh có được sự tiếp cận sớm đối với Stem.

Học sinh háo hức tham gia các hoạt động trong ngày hội.

Học sinh háo hức tham gia các hoạt động trong ngày hội.

“Việc tiếp cận này sẽ giúp các con không bị bỡ ngỡ khi vào cấp III hoặc du học ở nước ngoài. Mục tiêu hướng đến của phụ huynh là muốn các con trở thành công dân toàn cầu.

Với sự ủng hộ, động viên của Ban phụ huynh, mỗi lớp đã có một tủ sách với tổng cộng hàng vạn đầu sách của toàn trường. Từ lúc xây dựng kế hoạch ngày hội sách và Stem, các con đã rất háo hức.

Ngày hội góp phần truyền cảm hứng cho các con về tình yêu với sách, Stem để các con cảm nhận được công sức của các nhà khoa học, phụ huynh”.

Dưới đây là chùm ảnh tại ngày hội kỷ lục này:

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 30 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 48 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top