Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngành Y đa khoa Hà Nội dự kiến giảm 3-4 điểm

Thứ hai, 10:09 16/07/2018 | Xã hội

Phổ điểm khối B thấp, do đó với số điểm dưới mức chuẩn năm ngoái, thí sinh vẫn có thể cân nhắc để đăng ký xét tuyển Y đa khoa.

Tại Ngày hội tư vấn xét tuyển năm 2018 diễn ra ở Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 15/7, nhiều thí sinh thắc mắc về điểm chuẩn dự kiến ngành Y đa khoa - ngành hot nhất trong khối Y và năm ngoái lấy 29,25 điểm. "Em thi được 23 điểm khối B, liệu có thể đăng ký xét tuyển Y đa khoa trường nào?", một thí sinh hỏi.

Tiến sĩ Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học, Đại học Y Hà Nội, cho biết Y đa khoa là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất trong khối ngành đào tạo về khoa học sức khỏe. Tuy nhiên, căn cứ phổ điểm khối B (Toán, Hóa, Sinh) năm nay, điểm trúng tuyển sẽ thấp hơn năm ngoái.

Ngành Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội dự kiến giảm 3-4 điểm. "Với 23 điểm, khả năng vào Đại học Y Hà Nội hơi thấp, nhưng em hoàn toàn có cơ hội học ngành này ở phân hiệu Đại học Y tại Thanh Hóa", tiến sĩ tư vấn.

Ban Tư vấn nhận được nhiều câu hỏi về ngành Y dược. Ảnh: Thùy Linh
Ban Tư vấn nhận được nhiều câu hỏi về ngành Y dược. Ảnh: Thùy Linh

Giải đáp thắc mắc liệu học Y đa khoa ở Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng thì có xin việc vào các bệnh viện trung ương như Bạch Mai, Việt Đức được hay không, TS Tùng cho biết hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sau 6 năm đào tạo, thông thường sinh viên cần thêm ít nhất 3 năm học nội trú, tùy thuộc vào chuyên ngành và kết quả học tập.

Cũng tại sự kiện này, một thí sinh đặt câu hỏi về sự khác nhau giữa khoa Y Đại học Quốc gia Hà Nội với khoa Y trên cả nước và cơ hội việc làm sau khi ra trường.

PGS Nguyễn Tiến Thảo, Phó trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, trả lời: "Mọi khoa Y Dược đều phải tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủ trương, chương trình đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp trường Y nào cũng phải đạt chuẩn đầu ra về lý thuyết và kỹ năng".

Thí sinh muốn theo học ngành Y có thể tham khảo một số trường cung cấp ngành đào tạo này để tăng cơ hội trúng tuyển. Theo ông Thảo, năm 2018, khóa bác sĩ đa khoa đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội ra trường, nhiều sinh viên đầu quân vào các bệnh viện lớn.

Điểm chuẩn dự kiến vào ngành Dược cũng là mối quan tâm của nhiều người. Với thí sinh đạt 25 điểm khối A, Ban tư vấn cho biết em có nhiều lựa chọn về các ngành khoa học sức khỏe, khả năng đỗ ngành Dược của nhiều trường khá cao.

Tuy vậy, thí sinh cần để ý chỉ tiêu tuyển dược sĩ của Đại học Dược Hà Nội tương đối hạn chế. Nếu đam mê học dược, các em có thể tìm hiểu một số đại học ngoài địa bàn Hà Nội có khoa Dược, điểm trúng tuyển có thể thấp hơn.

Theo Ban tư vấn, các em có thể tham khảo điểm xét tuyển năm trước, lùi khoảng 1-2 điểm tùy theo từng chuyên ngành và độ "hot" của ngành đó.

Năm 2018, Đại học Y Hà Nội tuyển 1.120 chỉ tiêu đại học hệ chính quy, tăng 20 so với năm 2017. Cùng tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển là Toán, Hóa học, Sinh học, nhà trường chính thức đưa Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) dùng làm tiêu chí phụ để xét tuyển.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top