Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngắm nữ sinh hoa khôi xinh đẹp với đam mê du lịch

Thứ bảy, 10:06 04/07/2020 | Xã hội

Là hoa khôi của cuộc thi Miss Văn hoá- Du lịch (Đại học Thủ đô tổ chức tháng 6/2020), Thu Uyên được nhiều người biết đến nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng.

 Ngắm nữ sinh hoa khôi xinh đẹp với đam mê du lịch  - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu Uyên (sinh năm 2000) đang là sinh viên năm 2, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trường Đại học Tài nguyên & Môi trường (Hà Nội).

Thu Uyên sở hữu gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và miệng cười duyên dáng. Không những thế Thu Uyên còn sở hữu một thân hình cân đối và phong cách thời trang khá ấn tượng nên Thu Uyên luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ với người đối diện ngay từ lần đầu gặp mặt.

 Ngắm nữ sinh hoa khôi xinh đẹp với đam mê du lịch  - Ảnh 2.

Không chỉ xinh đẹp, Thu Uyên còn học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa do lớp và trường tổ chức. Thu Uyên nhiều năm liền giữ chức vụ lớp trưởng được thầy cô và bạn bè yêu mến.

Nữ sinh từng giành giải Ba cờ tướng cấp huyện và giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện.

 Ngắm nữ sinh hoa khôi xinh đẹp với đam mê du lịch  - Ảnh 3.

Mới đây nhất, Thu Uyên đã mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Hoa khôi Văn hóa - Du lịch (Miss Văn hóa - Du lịch) do trường đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức. Với tài năng và sự năng động của mình, Thu Uyên đã giành được ngôi vị Hoa khôi.

 Ngắm nữ sinh hoa khôi xinh đẹp với đam mê du lịch  - Ảnh 4.

Nữ sinh cho biết cuộc thi này quy mô không quá lớn, đến mức sau một đêm mọi thứ vồ vập quá nhiều, nên nhịp sống của cô vẫn cân bằng, bình lặng như trước.

Tuy nhiên, cũng có khá nhiều thay đổi, vì cô được mọi người chú ý, theo dõi nhiều hơn, nhận được nhiều lời đi làm mẫu ảnh.

 Ngắm nữ sinh hoa khôi xinh đẹp với đam mê du lịch  - Ảnh 5.

“Khi mà đạt giải cao nhất, mình đã khóc trong sự vui mừng và hạnh phúc, cảm giác những thứ mình đã trải qua vừa rồi, được sống hết mình cho cuộc thi là hoàn toàn mãn nguyện và xứng đáng.

Danh hiệu mình có được là sự cố gắng của bản thân, cùng sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè nữa, nên mình cảm thấy rất biết ơn mọi người”, nữ sinh chia sẻ thêm.

 Ngắm nữ sinh hoa khôi xinh đẹp với đam mê du lịch  - Ảnh 6.

Ngoài thời gian học tập tại trường, Thu Uyên còn thử sức mình với công việc mẫu ảnh ngay từ cấp 3. Công việc người mẫu ảnh đã mang lại cho Thu Uyên nhiều trải nghiệm thú vị. Đến giờ, khi là cô sinh viên đại học Thu Uyên vẫn luôn phát triển công việc đó.

Bên cạnh đó, việc làm thêm này mang lại cho Thu Uyên một khoản thu nhập đáng kể để trang trải chi phí sinh hoạt, học tập cũng như mua sắm cho mình những món đồ mà cô yêu thích.

 Ngắm nữ sinh hoa khôi xinh đẹp với đam mê du lịch  - Ảnh 7.

Nhận xét về bản thân, Thu Uyên chia sẻ mình là người cầu toàn trong mọi việc, có khả năng lãnh đạo, sắp xếp thời gian, hoạt ngôn, thân thiện với mọi người và yêu thích việc học ngoại ngữ.

 Ngắm nữ sinh hoa khôi xinh đẹp với đam mê du lịch  - Ảnh 8.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học Du lịch, nữ sinh cho biết: “Mình thấy Việt Nam có nhiều điều đáng tự hào như văn hóa, cảnh quan, sự phát triển không ngừng trong mọi lĩnh vực... nên mình cũng muốn bạn bè quốc tế biết đến đất nước ta nhiều hơn qua du lịch, văn hoá, con người".

 Ngắm nữ sinh hoa khôi xinh đẹp với đam mê du lịch  - Ảnh 9.

"Ngành mình học cũng có thể làm trong nhà hàng, khách sạn và nhiều công việc khác có thể làm trong tương lai ấy, nên mình lựa chọn ngành học này và chưa từng hối hận.

Làm ngành dịch vụ rất khó và mệt, vì đây là công việc phục vụ người khác. Mình cũng đã được đi thực tập tại khách sạn rồi, cũng hiểu được cảm giác phải làm việc nghiêm túc chuyên nghiệp khó đến như nào”, Uyên chia sẻ thêm.

 Ngắm nữ sinh hoa khôi xinh đẹp với đam mê du lịch  - Ảnh 10.

Về dự định trong tương lai, Thu Uyên cho biết cô sẽ luôn nỗ lực hết sức trong việc học tập để ra trường sẽ có được kết quả đáng mơ ước, để tự tin theo đuổi con đường quản trị khách sạn mà cô đã chọn lựa.

 Ngắm nữ sinh hoa khôi xinh đẹp với đam mê du lịch  - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, nữ sinh cũng mong muốn có nhiều hơn nữa những cơ hội về công việc người mẫu, được đi du lịch, cũng như trải nghiệm nhiều hơn.

 Ngắm nữ sinh hoa khôi xinh đẹp với đam mê du lịch  - Ảnh 12.

Bởi với Uyên, tuổi trẻ chính là khoảng thời gian đẹp nhất, lý thưởng nhất để thực hiện những mơ ước, biến những ước mơ đó trở thành hiện thực.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 24 phút trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 45 phút trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 2 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 3 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Top