Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nên hay không bãi bỏ Hội cha mẹ học sinh?

Thứ bảy, 08:30 23/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Vấn đề lạm thu vẫn luôn nhức nhối mỗi khi năm học mới bắt đầu. Trong các khoản thu đầu năm, có không ít những khoản thu vô lý núp dưới danh nghĩa “tự nguyện”, “xã hội hóa”. Khi bị phanh phui về việc lạm thu, rất nhiều trường đã đổ thừa cho Hội cha mẹ học sinh. Điều này, đã đặt ra câu hỏi nên hay không việc bãi bỏ Hội này.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hội phụ huynh có phải “cánh tay nối dài”?

Mới đây, nhiều phụ huynh học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã chia sẻ trên mạng xã hội danh sách các khoản thu dự kiến của một lớp 1 với mức 16.738.000 đồng/học sinh. Số tiền đã gây “bão” trên mạng xã hội. Ngay sau đó, thầy Hiệu trưởng nhà trường đã lên tiếng về số tiền nêu trên. Theo đó, trường không thu bất cứ khoản phí nào bắt buộc mà do phụ huynh tự nguyện đóng để con em học thêm Anh văn, ở bán trú.

Trước đó, tại Trường THPT Ba Đình (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cũng xảy ra tình trạng mỗi học sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2017 phải đóng 200.000 đồng tiền phí. Khi vụ việc bị phản ánh, lãnh đạo trường này đã lên tiếng khẳng định rằng, trường không chỉ đạo thu và không đứng ra thu. Tất cả là do Hội phụ huynh của trường tự thu.

Theo các bậc phụ huynh, trong những khoản thu đầu năm, có không ít những khoản thu vô lý núp dưới danh nghĩa “tự nguyện”, “xã hội hóa” như tiền xây dựng trường, mua sắm trang thiết bị, trao thưởng cho học sinh, tiền vệ sinh... Có những trường, các khoản thu này còn không nằm trong biên bản lấy ý kiến các khoản thu tự nguyện cho phụ huynh, chỉ đến khi thu tiền thì “cộng thêm” bằng cách “viết tay” khoản này vào biên lai phụ huynh. Khi bị phanh phui về việc lạm thu, rất nhiều trường đã “đá bóng trách nhiệm” cho hội cha mẹ học sinh.

Điều này, đã khiến nhiều bậc phụ huynh đặt ra câu hỏi Hội cha mẹ học sinh có phải “cánh tay nối dài” của Ban Giám hiệu nhà trường khi Hội cha mẹ học sinh đứng ra thu đủ thứ tiền, tiếp tay cho lạm thu của trường. Các khoản thu “tự nguyện” này nhiều đến nỗi phụ huynh còn không nhớ nổi mình đã đóng những khoản nào.

Thực tế rất nhiều trường, ban đại diện cha mẹ học sinh thường là những người được giáo viên, nhà trường mời tham gia, thậm chí có người còn là người thân của Ban giám hiệu nhà trường. Vậy nên, mỗi khi năm học tới, ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ được nhà trường phổ biến về những "công trình" cần chi tiền, những khoản cần đóng, rồi giao nhiệm vụ cho ban đại diện thu các món tiền ấy, đương nhiên là với danh nghĩa của ban này.

Có nhiều bậc phụ huynh, dù biết những khoản tiền ấy là vô lý nhưng họ không dám lên tiếng chỉ vì sợ con cái bị trù dập. Họ vẫn phải âm thầm tiếp tay cho lạm thu của nhà trường. Số tiền vài trăm cho tới vài triệu trên mỗi học sinh mà hội cha mẹ học sinh thu có thể không nhiều đối với những gia đình khá giả, nhưng nó lại là một số tiền lớn đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đông con đi học.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một ông bố có con đang theo học tại Trường tiểu học Hòa Bình (TP.HCM) gửi đơn tới Chính phủ đề nghị giải tán Hội phụ huynh. Bởi theo anh, gọi là Hội phụ huynh nhưng thực tế biến tướng hoạt động với mục tiêu “Hội phụ thu học sinh” để thực hiện “BOT học đường”.

Ý kiến của ông bố này ngay lập tức nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh. Họ cho rằng, ban phụ huynh không còn hoạt động đúng như tôn chỉ, mục đích ban đầu đề ra mà trở thanh ban “phụ thu” của nhà trường.

Bỏ Hội cha mẹ học sinh, Hiệu trưởng sẽ lộng quyền?

Rõ ràng chúng ta có hẳn điều lệ về Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh có nhiệm vụ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật” (trích Điều 4).

Nhưng ít ai nhìn vào những điều lệ này để đánh giá hoạt động của hội cha mẹ học sinh. Vì những khoản lạm thu nêu trên, nhiều người đã yêu cầu giải tán hội cha mẹ học sinh. Nhưng liệu xóa bỏ hội cha mẹ học sinh, lạm thu có hết và quyền lợi của học sinh có còn được đảm bảo?

Nhà giáo ưu tú Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường Lương Thế Vinh, Hà Nội bày tỏ: “Hội cha mẹ học sinh mục đích không phải là đi thu tiền. Hội cha mẹ học sinh là một hình thức sáng tạo, kết hợp gia đình, học đường và xã hội, là kiềng 3 chân của nền học đường. Hội cha mẹ học sinh được thành lập với mục đích là phối hợp giữa nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Khi nhà trường kết hợp với phụ huynh mới hoàn thành được việc giáo dục các cháu. Mục đích của hội phụ huynh không phải là đi thu tiền, nếu chúng ta căn cứ vào đó mà muốn bỏ đi thì chúng ta thất bại hoàn toàn. Nếu chúng ta bỏ hội phụ huynh đi thì sẽ dẫn đến trường hợp Hiệu trưởng có thể lộng quyền hơn. Chúng ta phải củng cố lại mục tiêu, mục đích, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục con em tốt hơn chứ không nên bỏ”.

Vừa qua, có những lùm xùm đến việc lạm thu mà nhiều người cho rằng nguyên nhân là từ hội cha mẹ học sinh. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta bỏ, chúng ta nên tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu chi từ nhà trường. Chúng ta cần bầu ra được một Hội phụ huynh đúng nghĩa, đại diện cho các bậc phụ huynh đấu tranh vì quyền lợi cho học sinh và ngăn chặn sự lạm thu từ phía nhà trường, hội cha mẹ phụ huynh không nên tiếp tay cho việc lạm thu của nhà trường”, nhà giáo Văn Như Cương nhấn mạnh.

Kim Oanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 49 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top