Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán

Thứ tư, 10:10 26/02/2020 | Xã hội

Hưng giành 34/40 điểm, đứng thứ hai trong số học sinh thi học sinh giỏi Toán. Rút kinh nghiệm ở lần thi trước, Hưng ôn tập rất kỹ kiến thức trong sách giáo khoa, nội dung nào cũng "nhuần nguyễn cả lý thuyết và thực hành".

"Em chỉ giành giải khuyến khích trong kỳ thi năm ngoái do nhiều kiến thức chưa được học. Vì vậy, nắm chắc lý thuyết là chìa khóa để làm tốt bài tập. Khi thi, em làm chắc chắn bài dễ để tạo đà cho bài khó", Hưng nói, nhấn mạnh trình bày rõ ràng, mạch lạc cũng là yếu tố quan trọng.

Dù không giành điểm số cao nhất, Hưng chia sẻ rất vui vì điểm 34 giống với kết quả mà đàn anh "thần tượng" Nguyễn Nguyễn giành được khi thi học sinh giỏi quốc gia năm 2018-2019. Nguyễn Nguyễn sau đó được chọn vào đội tuyển thi Olympic Toán quốc tế và giành huy chương vàng.

"Em đang tập trung ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc tế. 49 học sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc sẽ cùng tranh tài để chọn ra 6 người cuối cùng vào đội tuyển", Hưng cho hay.

Nam sinh giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán  - Ảnh 1.

Trần Nguyễn Nam Hưng. Ảnh: Hoàng Thùy

Luôn cố gắng đạt kết quả cao nhất, nhưng Hưng tự nhủ điều quan trọng nhất không phải là giống ai, thành tích thế nào mà mình được trải qua cảm giác gì. "Cảm giác thăng hoa khi làm Toán đối với em là quan trọng nhất", Hưng nói.

Hưng yêu Toán từ bé, khi học trò của ba là TS Trần Nam Dũng, Đại học Quốc gia TP HCM, thường đến nhà chơi. Bẵng đi vài năm tiểu học không mấy sôi nổi, đến khi học lớp 7, đạt điểm cao nhất trong lớp học tại trung tâm Toán Titan, niềm đam mê Toán lại trỗi dậy. Đến năm lớp 9, Hưng dành nhiều thời gian cho Toán. Bất cứ khi nào rảnh, em đem sách ra học, tìm các bài toán hay để giải.

Lớn hơn một chút, Hưng dùng máy tính nối mạng để học Toán. "Có bài em phải gác lại rất lâu nhưng cũng không nhờ ba chỉ cho vì càng suy nghĩ nhiều, tìm lời giải càng khó khăn, khi tìm ra đáp án em mới thấy hạnh phúc", Hưng nói.

Ngoài đọc sách, Hưng thích nghe nhạc, đi chơi cùng bạn bè, chơi thể thao... Em cũng thích tham gia hoạt động xã hội, từng đến trại trẻ mồ côi, đến thăm người già neo đơn và mỗi lần đi về "đều rất vui vì mình đã có chuyến đi ý nghĩa". Mục tiêu của Hưng là cố gắng học tiếng Anh để nộp hồ sơ xin học bổng nghiên cứu Toán ở nước ngoài.

TS Trần Nam Dũng nhận xét Hưng có khả năng tự học tốt và rất chừng mực, biết phân chia thời gian cho các môn học nên ba mẹ không phải lo lắng hay thúc ép. Biết con muốn tự nghiên cứu, giải những bài toán khó nên anh Dũng chỉ định hướng, truyền đạt cho con kinh nghiệm để làm bài.

"Hưng tự học qua những lần vấp ngã, thất bại. Trong lần thi lớp 10 được giải khuyến khích, Hưng đã rút ra kinh nghiệm, học bớt lệch hơn. Tôi cũng tạo điều kiện để con tiếp xúc với các thầy, tự học trên mạng", anh Dũng nói.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 45 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top