Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh đạt 29,1 điểm khối B ở Sài Gòn muốn làm bác sĩ

Thứ sáu, 09:40 13/07/2018 | Xã hội

Điểm khối B cao nhất ở TP HCM, Võ Minh Quân đăng ký ngành Y đa khoa ở hai đại học Y dược và Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Với điểm Toán thi THPT quốc gia 9,6; Hóa và Sinh đồng điểm 9,75, Võ Minh Quân (học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP HCM) là thí sinh có điểm khối B cao nhất TP HCM.

Thí sinh Võ Minh Quân. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Thí sinh Võ Minh Quân. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Quân không quá bất ngờ với kết quả điểm thi này bởi các môn đều được cho thi trắc nghiệm nên cậu đã dò đáp án và đoán được điểm. Môn Sinh gây khó khăn nhất cho nam sinh này khi lý thuyết dàn trải từ lớp 11 đến 12, đề thi thì khá dài và khó.

Đặc biệt, đề Toán có rất nhiều câu khó, cậu phải dùng phương pháp loại trừ và phán đoán để làm 4 câu cuối. Trong khi đó, môn Hóa là sở trường nên đề thi không làm khó được Quân.

Năm nay, Quân đăng ký hai nguyện vọng cao nhất vào ngành Y đa khoa của hai trường Đại học Y dược TP HCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. "Em yêu thích ngành y từ lâu vì cảm thấy đó là nghề có thể cống hiến nhiều cho xã hội. Nếu vào đại học, em sẽ tập trung học thêm tiếng Anh và tìm kiếm cơ hội du học để nâng cao", Quân chia sẻ ước mơ của mình.

Quê Tây Ninh, Quân mê Hóa từ khi còn là học sinh cấp hai và luôn mong có dịp được thử tài các cuộc thi lớn môn học này. Được thầy cô mách bảo, Quân quyết tâm ôn luyện để vào lớp chuyên Hóa trường Phổ thông Năng khiếu. Cậu đạt được mục tiêu này sau đó.

Những ngày đầu chuyển xuống Sài Gòn học, Quân nhớ bố mẹ và chị gái, mọi thứ ở thành phố lớn đều lạ lẫm. Cậu tập dần làm quen với môi trường mới ở Phổ thông Năng khiếu, lấy sự xa nhà làm động lực để quyết tâm hơn.

Nhiều năm liền Quân là học sinh giỏi, học đều các môn. Song, cậu tự nhận không có duyên với các cuộc thi lớn ở môn Hóa như mình đã từng kỳ vọng nên chuyển mục tiêu tập trung vào đại học top trên.

Nói về chuyện học, Quân tự nhận bản thân sống theo cảm hứng rất nhiều song bản thân vẫn có những quy tắc riêng. Thay vì về nhà làm bài tập dồn dập ngay sau khi học ở lớp, Quân dành thời gian đọc lại lý thuyết để hiểu cơ bản bài vừa học rồi mới làm bài tập.

Những tháng sát kỳ thi THPT quốc gia, Quân dành nhiều thời gian hơn để tìm đề trên mạng rồi thử làm, đo thời gian như đang làm bài thi thật. Nam sinh tập trung nắm thật chắc các kiến thức trong sách giáo khoa để chắc chắn có được điểm trung bình rồi mới làm bài nâng cao.

"Việc sa đà làm bài tập nhiều có thể gặp vướng mắc vì chưa nắm rõ bài vở, việc xem kiến thức sẽ gây gián đoạn. Lúc học thì phải tập trung hết sức, khi nào mệt thì nghỉ giải trí, đi dạo quanh thành phố, nghe nhạc, chơi game chứ không cố sức", Quân chia sẻ bí quyết học tập.

Minh Quân (đứng giữa trên cùng) và bạn bè trong lớp. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Minh Quân (đứng giữa trên cùng) và bạn bè trong lớp. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Là người ôn luyện Hóa cho Quân trước ngày thi, thầy Tào Mạnh Đức (giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) nhận xét cậu giỏi đều các môn, có tinh thần tự học và rất siêng năng. Bất cứ đề khó nào thầy giao, Quân đều tìm cách mày mò để giải, không hiểu là đến gặp thầy để được giải đáp ngay.

"Không chỉ giỏi và có ý chí, Quân còn là người cậu bé khiêm nhường và hòa nhã với mọi người. Luôn cố gắng như vậy, em sẽ còn tiến xa trong học tập và công việc sau này", thầy Đức nói.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 41 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top