Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam Định: Xôn xao clip học sinh đánh bạn dã man trong lớp

Thứ năm, 11:14 16/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh đánh hội đồng tại một trường THCS Nghĩa Trung ở xã Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm 7 học sinh lao vào đánh hội đồng 1 bạn học cùng trường. Theo hình ảnh trong clip, một em lao tới dùng tay đấm túi bụi vào đầu một em khác mặc đồng phục áo trắng. Sau đó, nhiều học sinh khác cũng lao vào đánh tới tấp. Chỉ khi một vài nữ sinh trong lớp lao vào can ngăn, nhóm này mới bỏ đi.

Chỉ trong thời gian ngắn chia sẻ video lên mạng xã hội Facebook, clip đã có tới 23.000 lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận.

Nam Sinh đánh hội đồng bạn học (video đã được biên tập loại bỏ những ngôn ngữ phản cảm).

Sáng 16/2, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Thái Sơn - Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Trung cho biết, học sinh bị đánh trong clip là Nguyễn Hà T. học sinh lớp 7A. Sở dĩ T. bị đánh là do trước đó T. có chứng kiến nhóm nam sinh trên đánh hội đồng một bạn trong lớp và mách với gia đình bạn.

Theo ông Sơn, sự việc bắt nguồn khi thứ 5 ngày 9/2, hai học sinh lớp 7A nô nghịch làm rách ống quần của nhau. Sau khi đi qua thấy A bị rách ống quần, nhóm nam sinh lớp 8 đã lao vào đánh N vì cho rằng N chơi không đẹp.

Chứng kiến sự việc, biết chuyện nhóm này sẽ tiếp tục đánh N, sợ bạn bị ăn đòn T. đã khuyên N không nên đi học. Biết được sự việc gia đình N đã đến trường tìm nhóm nam sinh nói trên.

Khi thấy bố N đến nhóm nam sinh đã “lặn mất tăm”. Biết T. mách lẻo chuyện đánh nhau, ngày 13/2 nhóm nam sinh đã tìm đến lớp 7A để hỏi chuyện T. Sau hồi đôi co, nhóm nam sinh đã lao vào đánh bạn quyết liệt với quyết tâm “dằn mặt”.

Theo ông Sơn, tham gia đánh hội đồng nam sinh này gồm 7 học sinh gồm Nguyễn L, Nguyễn H, Vũ K, Phạm Đ, Đặng Q, Hoàng K, K thuộc các lớp 8A, 8C và 7B.

“Sau khi sự việc xảy ra nhà trường đã mời công an xã vào làm việc. Bước đầu các em học sinh đã khai nhận sự việc. Gia đình và các em học sinh đã đến xin lỗi T. mong T. bỏ qua. Phụ huynh em T. đã yêu cầu gia đình 7 em đánh bạn đưa T. đi khám sức khỏe, chụp city các lớp, bước đầu xác định được đầu T. bình thường. Sức khỏe ổn định, hiện T. đã đi học bình thường”, ông Sơn nói.

Về hình thức kỷ luật, ông Sơn cho biết hội đồng kỷ luật nhà trường đang xem xét mức độ kỷ luật thích đáng với hành vi bạo lực học đường này.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Lại Trọng Hiếu, Trưởng phòng giáo dục huyện Nghĩa Hưng cho biết, phòng đã nắm được sự việc đang yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm và có báo cáo cụ thể về sự việc.

“Nhà trường sẽ từng bước làm rõ vi phạm của các em, vi phạm ở mức độ nào thì xử lý ở mức đó. Vì các cháu còn bé nhận thức chưa đầy đủ nên chúng tôi cân nhắc cách xử lý mang tính răn đe, giáo dục nhận thức cho các em”, ông Hiếu nói.

Đỗ Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top