Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm 2018: “Rồng vàng” dễ lao đao vì thi cử và tuyển sinh đại học

Thứ năm, 15:00 24/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Dù còn gần 1 năm nữa mới đến kì thi THPT Quốc gia 2018, nhưng nhiều phụ huynh, học sinh khối 12 (sinh năm 2000) - lứa “rồng vàng” đang đứng trước nhiều mối lo bởi áp lực thi cử, khi mà số lượng thí sinh “đột biến” tăng, điểm vào các trường đại học “top” rất cao nếu đề thi dễ, điểm cộng nhiều như năm 2017.

Các thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 1017. Ảnh: Quang Anh
Các thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 1017. Ảnh: Quang Anh

“Rồng vàng” tăng đột biến và áp lực thi cử

Chắc hẳn, với nhiều phụ huynh ở các thành phố lớn sẽ không thể quên được những khó khăn, vất vả trong việc học tập của con em mình sinh năm 2000, lứa tuổi đặc biệt so với trước hoặc sau đó. Ví dụ như ở Hà Nội, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016, Hà Nội đột biến tăng số lượng học sinh, khiến gần 30.000 em sẽ phải học trường dân lập, hệ GDTX, thậm chí là học hệ bổ túc... Không ít phụ huynh rầu lòng, nếm “trái đắng” khi chọn năm “rồng vàng” (năm 2000) để sinh con.

Cũng tại kỳ tuyển sinh vào lớp 10 nói trên, Hà Nội dự kiến sẽ có 85.000 thí sinh tham gia. Trong đó, số lượng tuyển vào hệ THPT là 72.110 học sinh, nhưng chỉ có 56.840 học sinh được vào trường THPT công lập. Thời điểm đó, so với mọi năm, chỉ tiêu vào lớp 10 không tăng nhiều, nhưng số lượng học sinh lại tăng tới hơn 10.000 học sinh. Còn tại TPHCM, năm 2015 có 77.720 thí sinh dự thi vào lớp 10, tăng 9.000 em so với năm trước. Trong khi đó chỉ tiêu vào trường công lập là 64.710 nên sẽ có hơn 13.000 thí sinh rớt khỏi trường công lập.

Có thể thấy rằng, kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội hay TPHCM đối với lứa học sinh năm 2000, để có suất học trường công sẽ phải cạnh tranh gắt gao giữa các thí sinh. Đây là lứa học sinh sinh năm Canh Thìn - năm được đánh giá là đẹp nên được nhiều gia đình lựa chọn để sinh con, với mong muốn con gặp nhiều may mắn, học hành thành đạt như “rồng vàng”. Còn hiện tại, theo ghi nhận, nhiều phụ huynh và học sinh khối 12 hiện tại tỏ ra rất lo lắng cho thi cử của năm 2018.

Một số phụ huynh cho biết, sang năm 2018 lứa thí sinh này sẽ chịu áp lực bởi số lượng tăng đột biến, nếu tiếp tục áp dụng như năm 2017 dù đề thi dễ hay khó thì điểm vào các trường đại học “top trên” vẫn sẽ căng thẳng hơn so với các năm, đặc biệt là duy trì điểm cộng nhiều như năm nay. “Tính chất của kỳ thi năm sau cũng rất căng thẳng do số thí sinh tăng mạnh, tuy nhiên đến nay Bộ GD&ĐT chưa có phương thức chính thức thi thế nào, xét tuyển ra sao, có áp dụng thay đổi gì không... Phụ huynh có con sinh năm 2000 chúng tôi rất lo lắng”, anh Đinh Xuân Nam (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Giữ kỳ thi Quốc gia từ năm 2018

Không chỉ phụ huynh lo lắng, công tác tổ chức thi THPT Quốc gia, tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 cũng trở thành chủ đề “nóng” tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức hôm đầu tuần này. Tại Hội nghị, ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, thi THPT là đánh giá đa số, để công nhận tốt nghiệp cho học sinh, còn thi đại học là tuyển các em có năng lực vào từng ngành nghề. Việc tuyển sinh đại học phải là của các trường. Tùy theo yêu cầu, đặc thù của mình mà các đại học sẽ có cách tuyển riêng.

Nêu kiến nghị để các trường đại học tự tuyển sinh, ông Phan Thanh Bình cũng chỉ ra một thực tế, nếu lấy thi phổ thông để áp dụng cho đại học thì khó. Việc nhiều em được 27 - 28 điểm thi THPT Quốc gia, cộng ưu tiên vào thì 30 điểm là bình thường. Quyền tự chủ tuyển sinh của các đại học phải đặt ra mạnh mẽ. Điều này cũng phù hợp với định hướng của ngành Giáo dục là đề cao tự chủ cho các trường…

Những kiến nghị của ông Phan Thanh Bình - nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cũng rất có cơ sở, bởi kỳ thi THPT Quốc gia 2017 đã phần nào giảm áp lực về ăn ở, đi lại cho các thí sinh vì thi tại địa phương. Tuy nhiên, kỳ thi lại bộc lộ khá nhiều điểm hạn chế khi xuất hiện “mưa” điểm 10, cả nước có tới hơn 4.000 điểm 10, gấp hơn 60 lần so với năm ngoái. Tỷ lệ điểm 8 trở lên cũng tăng mạnh, nhiều trường “top trên” thuộc các ngành như công an, quân đội, Y - Dược lấy điểm chuẩn rất cao, thậm chí có thí sinh 30 điểm còn trượt... Nhiều chuyên gia cũng đề xuất giao các trường đại học tự chủ trong thi cử, xét tuyển riêng để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Thậm chí, căng thẳng trong thi cử, xét tuyển cũng là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện một số tin đồn rằng năm 2018 sẽ tăng điểm “liệt” lên thành 3 điểm, bị trừ điểm nếu tô sai đáp án… Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, đây là những thông tin không chính xác. Bộ GD&ĐT cũng đã nhận ra một số điểm hạn chế của kỳ thi, xét tuyển năm 2017 như đề thi chưa có sự phân hóa thí sinh… Tuy nhiên, theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi THPT Quốc gia sẽ giữ ổn định trong những năm tới. Năm 2018, sẽ có một số điều chỉnh như: dự kiến bỏ điểm sàn vào các trường ĐH, CĐ; áp dụng điểm sàn riêng cho các trường khối sư phạm…

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 phút trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 58 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Top