Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muôn vàn tình huống dở khóc dở cười ngày đầu đi học lại: Quên mất lớp nằm ở đâu, đi học sớm quá nên trường chưa mở cửa

Thứ ba, 09:33 05/05/2020 | Xã hội

Sau 3 tháng nghỉ phòng dịch thì sáng ngày 4/5, hàng triệu học sinh, sinh viên trên khắp cả nước đã chính thức đi học trở lại.

Sáng 4/5, hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đã chính thức đi học trở lại sau "kỳ nghỉ Tết Cô-Vy" lịch sử. Trở lại trường sau một thời gian dài, hầu hết các em đều có tâm trạng hào hứng, mong ngóng được gặp lại thầy cô bạn bè. Bên cạnh đó, không ít học sinh, sinh viên tỏ ra bỡ ngỡ do nghỉ quá lâu. Từ đó vô vàn tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra trong ngày đầu đi học lại.

Quên mất lớp học nằm ở đâu

Sau một thời gian dài nghỉ học, nhiều học sinh, sinh viên đã quen với nếp sinh hoạt ở nhà. Không ít em ngủ quên không đi học hoặc đến trường trong tình trạng ngáp ngủ, đôi mắt mơ màng. Cộng thêm thời tiết mùa hè nóng bức, nhiệt độ ngoài trời cao nên nhiều em càng mệt mỏi, bơ phờ.

Bên cạnh đó, do thời gian nghỉ quá lâu nên một số học sinh- sinh viên quên vị trí lớp học của mình nằm ở đâu. Nhiều sinh viên gãi đầu thú nhận: "Trường rộng, nghỉ lâu, lại đang buồn ngủ nên mình đi lạc, không nhớ rõ lớp nằm ở tòa nhà nào".

Muôn vàn tình huống dở khóc dở cười ngày đầu đi học lại: Quên mất lớp nằm ở đâu, đi học sớm quá nên trường chưa mở cửa - Ảnh 1.

Nhiều sinh viên không nhớ lớp học nằm ở đâu - Ảnh minh họa.

Thầy giáo không đi dạy, sinh viên tiếp tục học online

Sáng 4/5, sinh viên Đại học Phương Đông chính thức quay trở lại trường học tập. Tuy nhiên, tại một lớp học Tiếng Trung do giáo viên là người bản địa nên đã không đến lớp dạy để hạn chế các sự cố đáng tiếc. Chính vì vậy nên các sinh viên lớp này tiếp tục... học online ngay trên giảng đường!

Dù không có giáo viên nhưng tất cả sinh viên đều nghiêm túc lấy máy tính ra học tập và đeo khẩu trang 100% để đảm bảo an toàn. Được biết, sinh viên Đại học Phương Đông còn được yêu cầu sử dụng thang bộ thay vì thang máy để tránh tụ tập đông người trong một không gian hẹp.

Muôn vàn tình huống dở khóc dở cười ngày đầu đi học lại: Quên mất lớp nằm ở đâu, đi học sớm quá nên trường chưa mở cửa - Ảnh 2.

Sinh viên lớp Tiếng Trung của Đại học Phương Đông tiếp tục học online vì thầy giáo không đi dạy.

Đón học sinh trở lại trường như đón Tết

Trong ngày đầu tiên trở lại trường, các học sinh trường Tiểu học Núi Thành (Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) được thầy cô giáo chuẩn bị một món quà cực kỳ đặc biệt. Để chào đón học sinh trở lại sau 'kì nghỉ Tết dài nhất lịch sử', giáo viên đã bí mật chuẩn bị những phong bao bì lì xì dễ thương để tặng các em. Không khí đón học sinh vui vẻ và đầy hào hứng như đón Tết.

Ý tưởng của các giáo viên trường Núi Thành sau đó đã nhận được cơn mưa lời khen vì quá tâm lý và đáng yêu.

Vui vì được đi học lại nhưng nghe thấy học hè thì... hụt hẫng

Trong ngày đi học đầu tiên, hầu hết học sinh, sinh viên đều hào hứng, tay bắt mặt mừng với bạn bè. Nhiều em cho biết, tối qua không ngủ được vì hồi hộp, sáng còn dậy thật sớm để mở tin nhắn ra xem cho chắc chắn là hôm nay được đến trường.

Tại trường THCS Tân Bình (TP.HCM), nhiều học sinh đã đến trường từ trước 5 giờ 30 sáng, một phần vì nôn nóng được đi học lại, một phần vì nhà xa nên phải đi sớm. Nhưng cũng vì sớm quá nên trường học chưa mở cửa và nhiều em phải đứng đợi ngoài cổng nửa tiếng đồng hồ.

Muôn vàn tình huống dở khóc dở cười ngày đầu đi học lại: Quên mất lớp nằm ở đâu, đi học sớm quá nên trường chưa mở cửa - Ảnh 3.

Học sinh THCS Tân Bình hào hứng trở lại trường.

Song song với niềm vui này thì nhiều em lại thất thểu khi biết tin năm nay sẽ phải học đến hết tháng 7. Khi được hỏi cảm xúc ngày đầu đi học như nào, một nữ sinh THPT Chu Văn An (Hà Nội) thật thà chia sẻ: "Mình cảm thấy khá vui khi được đi học lại nhưng khi biết phải học đến tận tháng 8 thì có hơi hụt hẫng". Đây cũng là cảm xúc chung của nhiều học sinh bởi tháng 6, tháng 7 là khoảng thời gian nắng nóng đỉnh điểm.

Theo ICTVietnam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top