Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một phó hiệu trưởng tại Hải Phòng bị tố bắt học sinh tự tát vào mặt

Thứ bảy, 13:46 15/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Mỗi lần học sinh nghịch ngợm, quên đồ dùng hay nói bậy, phó hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái phạt học sinh bằng cách yêu cầu học sinh đó tự tát vào mặt mình. Thậm chí, vị phó hiệu trưởng này còn trực tiếp tát vào mặt học sinh ngay giữa sân trường.

Hành động bắt học sinh tự tát vào mặt của cô giáo Đỗ Thị Hường – Phó hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái (An Dương, Hải Phòng) được giáo viên, học sinh phản ánh.

Theo nội dung đơn của một giáo viên, hành động kỷ luật học sinh bằng hình thức bắt tự tát vào mặt của Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hường là ngược đãi và phản giáo dục.

Một phó hiệu trưởng tại Hải Phòng bị tố bắt học sinh tự tát vào mặt - Ảnh 1.

Phó hiệu trưởng THCS Đồng Thái bị tố kỷ luật học sinh kiểu ngược đãi

Em Đ.Đ.Đ (học sinh lớp 8B, trường THCS Đồng Thái) cho biết, trong 1 tiết học của học kỳ 1 năm học 2019-2020, do mệt nên Đ nằm gục xuống bàn. Đúng lúc đó, cô Đỗ Thị Hường đi ngang qua lớp. Chứng kiến cảnh trên, cô Hường yêu cầu Đ đứng dậy và ép học sinh này tự vả vào mặt 10 cái. Sự việc diễn ra trước mặt giáo viên bộ môn và cả lớp.

Tiếp đến, ngày 16/11/2019, khi đi ngang qua lớp 8D, thấy em M.P đang gục xuống bàn trong giờ Sử của cô Nguyễn Thị Hồng Nguyên, chẳng tìm hiểu lý do, cô Hường yêu cầu học sinh ngồi cạnh M.P tát vào mặt M.P mấy cái. Sau đó, cô Hường yêu cầu M.P ra ngoài rửa mặt.

Chưa dừng lại, ngày 15/1/2020, vị phó hiệu trưởng này còn bắt học sinh B.T.P.U - lớp 6A tự vả vào mặt mình 10 cái trước sự chứng kiến của gần 30 giáo viên đang họp hội đồng sư phạm nhà trường.

Một phụ huynh học sinh lớp 8B bức xúc nói: "Khi các cháu mắc lỗi các cô cần nhẹ nhàng khuyên bảo, nhắc nhở. Nếu các cháu không nghe thì mình có biện pháp giáo dục khác chứ không phải cứ đánh tát các cháu như thế là các cháu nghe lời. Chúng tôi yêu cầu nhà trường trích xuất camera để xem xét sự việc".

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, bà Nguyễn Thị Anh Vân – Hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái - cho biết sẽ sớm tiến hành xác minh cụ thể để trả lời cơ quan báo chí.

Trong lúc PV đang trao đổi với hiệu trưởng nhà trường thì bất ngờ cô Đỗ Thị Hường đi vào và nói: "Tôi mới chuyển công tác về trường từ tháng 03/2019. Khi về trường thấy các con khá hư, tôi đã đề xuất với hiệu trường đưa ra hình thức kỷ luật để chấn chỉnh các con. Ví dụ trường hợp em B.T.P. U lớp 6A do nói bậy nên tôi gọi lên văn phòng hội đồng trường yêu cầu em "tự xử". Theo đó, em U đã tự ý tát vào mặt mình trước hội đồng giáo viên nhà trường.

Còn chuyện phạt lao động các con trong giờ học là không có mà chỉ phạt các bạn vi phạm nội quy nhà trường đi tưới cây vào giờ ra chơi".

Trả lời báo GĐ&XH xung quanh những phản ánh từ phụ huynh, học sinh và giáo viên về hành động xử phạt của Phó hiệu trưởng THCS Đồng Thái, ông Lương Thế Quý - Phó chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục huyện yêu cầu nhà trường báo cáo giải trình vụ việc. Bản thân ông cũng không đồng tình với cách xử phạt để học sinh tự tát vào mặt, nếu có sẽ phải chấn chỉnh ngay".

Một phó hiệu trưởng tại Hải Phòng bị tố bắt học sinh tự tát vào mặt - Ảnh 2.

Minh Thư

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top