Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một năm 'cúp học' của con gái cựu tổng thống Mỹ Obama

Thứ sáu, 16:46 11/08/2017 | Xã hội

Thay vì vào Đại học Harvard ngay sau khi tốt nghiệp trung học, Malia Obama có nhiều trải nghiệm đáng giá trong một năm nghỉ ngơi.

Malia Obama, con gái cựu tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ trở thành tân sinh viên Đại học Harvard mùa thu tới. Thời sinh viên của Malia nhẽ ra bắt đầu từ năm ngoái, nhưng cô quyết định dành một năm "gap year" để du lịch cùng gia đình và tham gia những hoạt động thú vị.

Malia trở thành con gái tổng thống năm 10 tuổi. Khác với bạn bè đồng trang lứa, cô dành cả thời niên thiếu trong Nhà Trắng cùng em gái Sasha. Sau khi chuyển từ Chicago đến Washington DC, hai chị em cùng theo học Sidwell Friends, ngôi trường danh giá được mệnh danh là "Harvard của các trường tư ở Washington". Con trai Theodore Roosevelt, con gái Richard Nixon, con gái Bill Clinton và con trai Al Gore cũng là cựu học sinh của trường.

Trong những năm trung học, Malia từng xuất hiện trên phim trường "Girls" của HBO ở Brooklyn và phim trường "Extant" của CBS với vai trò thực tập sinh, bắt đầu thể hiện hứng thú với trường quay và phim ảnh.

"Cô bé muốn làm mọi việc với thái độ rất nhiệt tình", nữ diễn viên Lena Dunham nhận xét trong chương trình Howard Stern Show về quãng thời gian làm việc cùng Malia.


Malia cùng nữ diễn viên Lena Dunham trên phim trường Girls vào tháng 7 năm 2015. Ảnh: Page Six

Malia cùng nữ diễn viên Lena Dunham trên phim trường "Girls" vào tháng 7 năm 2015. Ảnh: Page Six

Tốt nghiệp trung học vào tháng 6 năm 2016, Malia dành thời gian cùng ông Obama tham quan các trường đại học thuộc khối Ivy League ở vùng đông bắc nước Mỹ trước khi chọn bến đỗ cuối cùng. Cả bố và mẹ cô đều là cựu sinh viên nổi bật tại trường Luật Harvard.

Con gái cựu tổng thống quyết định nghỉ một năm (gap year) trong thời gian bố còn đương nhiệm. Đợt thực tập tại Đại sứ quán Mỹ ở Tây Ban Nha vào mùa hè 2016 là hoạt động đầu tiên cô tham gia khi ra trường. Thông thường, Đại sứ quán chỉ chấp nhận sinh viên vừa tốt nghiệp đại học nhưng đây là một ngoại lệ.

Theo Winterline, Barack Obama rất ấn tượng với thủ đô Madric của Tây Ban Nha, do đó ông tin chuyến đi giúp con gái có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa mới lạ. Malia đã quen sống trong thế giới chính trị từ nhỏ, tuy nhiên chương trình thực tập này cho phép cô tiếp cận từ quan điểm của người nước ngoài.

Mùa thu năm 2016, Malia lên đường đến Nam Mỹ để khám phá khía cạnh khác của cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha. Cô dành ba tháng cho hành trình ở Bolivia và Peru, tham gia leo núi, cắm trại ở Amazon, thảo luận các vấn đề như bảo vệ môi trường và cải cách xã hội, đồng thời nâng cao kỹ năng ngoại ngữ.


Malia trong chuyến đi đến Nam Mỹ kéo dài ba tháng. Ảnh: NYTimes

Malia trong chuyến đi đến Nam Mỹ kéo dài ba tháng. Ảnh: NYTimes

Chưa dừng lại ở đó, tháng hai năm nay, cô tiếp tục làm việc trong đội marketing của hãng truyền hình The Weinstern Company tại văn phòng New York. Từng có kinh nghiệm tham gia một số dự án điện ảnh trước đó, Malia được giao nhiệm vụ nghiên cứu và lọc kịch bản với mức lương khoảng 9 đôla mỗi giờ, theo TMZ.

Ngoài những trải nghiệm lý thú, một năm qua cũng là thời gian thư giãn của tiểu thư nhà Obama. Business Insider ngày 8/8 cho biết gia đình Obama đi nghỉ mát ở đảo Martha's Vineyard (Massachusetts) vào tháng 8 hàng năm, kể từ khi ông Obama trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ vào năm 2009. Truyền thống này chỉ bị bỏ lỡ vào năm 2012, khi ông bận rộn với chiến dịch tái tranh cử. Hết nhiệm kỳ, Obama có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Tháng 6 năm nay, Malia cùng gia đình du lịch ở Indonesia trong 10 ngày.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 13 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 14 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 15 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top