Hà Nội
23°C / 22-25°C

Môn Ngữ văn thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh mừng rỡ vì làm được bài

Thứ sáu, 10:33 17/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Kết thúc môn thi Ngữ văn, kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội, nhiều thí sinh cảm thấy vui, tự tin vì làm được bài, song cũng không ít em cho biết đề dài và tương đối khó.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 trên địa bàn TP Hà Nội được tổ chức tại 172 điểm thi. Kỳ thi có gần 89.000 thí sinh tham gia dự thi, nhưng chỉ có 65.000 em trúng vào trường THPT công lập.

Sáng nay (17/7), thí sinh đã chính thức bước vào kỳ thi với môn đầu tiên đó là Ngữ văn, thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Môn Ngữ văn thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh mừng rỡ vì làm được bài - Ảnh 1.

Thí sinh vui mừng và ra sớm trước khi kết thúc thời gian làm bài Ngữ văn tại điểm thi THPT Kim Liên, Hà Nội. Ảnh: Tiến Khôi

Theo ghi nhận, kết thúc giờ thi nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT Kim Liên, Đống Đa, Nhân Chính, Chuyên Hà Nội - Amsterdam… Nhiều thí sinh rời khỏi trường thi trong tâm trạng hoàn toàn khác nhau, trong khi một số thí sinh vui mừng vì làm được bài, nhưng có rất nhiều thí sinh khác lại cảm thấy lo lắng bởi đề thi khá dài, mất nhiều thời gian, huy động kiến thức rộng để hoàn thành.

Tại điểm thi trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), nhiều thí sinh tự tin vì hoàn thành tốt bài thi của mình. Trần Anh - thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Kim Liên cho biết: "Đề trong vòng 120 phút, nằm trong chương trình đã học, nhưng lại khá dài với nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, nếu biết cách phân bổ thời gian thì có thể hoàn thành được tất cả các câu. Em thích nhất bài thơ "Viếng Lăng Bác". Em rất tâm đắc với bài làm của mình và dự đoán mình được khoảng 7 - 8 điểm".

Tuy nhiên, vẫn có thí sinh cảm thấy đề dài và có độ khó nhất định. "Em cảm thấy đề thi khá dài, nhiều bạn trong phòng thi cũng có tâm trạng căng thẳng và tập trung vì đề ra yêu cầu phải phân bổ thời gian, viết thật ngắn gọn mới đủ hết nội dung. Cũng có một số bạn hoàn thành sớm để kết thúc bài thi sớm. Với đề thi và phần làm của em, em nghĩ mình chỉ được khoảng 6 - 7 điểm" - thí sinh Minh Quang chia sẻ.

Môn Ngữ văn thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh mừng rỡ vì làm được bài - Ảnh 2.

Đề thi chính thức vào lớp 10 THP môn Ngữ văn tại Hà Nội sáng 17/7.

Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 THPT (hệ không chuyên) có hai phần, phần I (6,5 điểm) về bài thơ "Viếng Lăng Bác" của nhà thơ Viễn Phương, thông qua đoạn trích, đề yêu cầu thí sinh trả lời 4 câu hỏi thông tin về tác phẩm, trong đó có viết đoạn văn để làm rõ cảm xúc và suy nghĩ của tác giả…

Ở Phần II (3,5 điểm), thông qua đoạn văn bản trích trong sách giáo khoa, đề bài yêu cầu thí sinh trình bày ý kiến: Cách ứng xử là tấm gương phản chiếu nhân cách của con người.

Q.Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top