Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mồ côi cha mẹ, hai chị em vẫn học giỏi

Thứ tư, 04:37 05/08/2015 | Xã hội

Cha qua đời vì tai biến mạch máu não, 2 năm sau mẹ mất bởi căn bệnh ung thư, hai chị em Yến - Dòng vẫn cố gắng học hành và đều giành kết quả cao.

Trong căn nhà sập sệ, ướt sũng vì mấy ngày mưa ở xã Vĩnh Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), rất nhiều hàng xóm đến chia vui khi biết tin Bùi Quốc Dòng đạt 26 điểm khối C (Văn 7,25; Lịch sử 8,75; Địa lý 9,75) trong kỳ thi thi THPT quốc gia. Nếu cộng thêm 2 điểm ưu tiên khu vực, em chắc suất đỗ vào Học viện An ninh. Bà con ai cũng cảm phục tấm gương vượt khó của Dòng và chị gái Bùi Thị Yến.

yendonga-9931-1438408150.jpg
Hai chị em Bùi Thị Yến, Bùi Quốc Dòng chụp ảnh trước ngôi nhà của cha mẹ. Ảnh: N.N.

 

Đang học lớp 11, Bùi Thị Yến (sinh năm 1995) chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của cha thì lại phải thức trắng đêm bên giường bệnh chăm mẹ bị ung thư dạ dày. Vừa học, vừa chăm mẹ, nhưng năm đó Yến vẫn đoạt giải nhì môn Văn trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Dòng khi ấy học lớp 9 cũng trở thành học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử.

Một năm sau kể từ khi phát bệnh, người mẹ ra đi, hai chị em Yến - Dòng trở thành mồ côi. Họ hàng đều nghèo không thể hỗ trợ, hai chị em tự chăm sóc mảnh vườn, 5 sào ruộng để rau cháo qua ngày. Dù bữa đói bữa no, nhưng nhớ lời mẹ dặn cố gắng học hành để sau này không vất vả, hai chị em rất chăm chỉ học. Cách đây 2 năm, trong kỳ thi đại học, Yến đạt 25,5 điểm khối C và hiện là sinh viên năm hai của Cao đẳng Cảnh sát Hà Nội.

Chị ra Hà Nội học, Dòng sang ở với bác gần nhà để tiện trông nom nhà cửa. Là xã miền núi, con đường từ nhà bác tới trường học vừa xa, vừa khó đi, nhưng Dòng không nghỉ một buổi nào. "Những lúc một mình ngồi học bài khuya, nhớ đến mẹ, nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình, em muốn buông xuôi. Nhưng rồi em lấy lại tinh thần để hoàn thành tốt bài tập", Dòng chia sẻ.

Giải thích lý do chọn Học viện An ninh, Dòng bảo muốn tiếp tục thực hiện ước mơ của chị gái. 2 năm trước Yến cũng muốn thi vào Học viện An ninh, nhưng vì lúc đó nghĩ học nhanh để ra trường có điều kiện lo cho em trai và trả số nợ lúc mẹ ốm nên cô đã chọn Học viện Cảnh sát. Do thiếu 0,5 điểm vào trường, em đành theo nguyện vọng 2 là Cao đẳng Cảnh sát.

"Nhà nghèo, chị em em dặn nhau là chỉ chọn trường quân đội hoặc công an, vì được hỗ trợ học phí, ra trường được phân công công tác", Dòng nói.

yendong1-9477-1438404344.jpg
Yến dâng hương báo niềm vui với cha mẹ. Ảnh: N.N.

 

Ông Bùi Thế Tài, bác họ của Yến và Dòng chia sẻ: “Cha mẹ mất, nhưng hai đứa nhỏ rất nghị lực và chăm chỉ. Tôi rất phấn khởi khi cả hai cháu mình đều học hành giỏi giang và ngoan ngoãn”.

Cô Nguyễn Việt Hà, giáo viên văn trường THPT Đồng Lộc, cũng dành những lời khen ngợi với hai học trò cưng: "Chị em Yến và Dòng đều là những học trò giỏi của tôi. Dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng cả hai rất nghị lực, được thầy yêu bạn mến. Tôi không ngạc nhiên nhiều về kết quả học tập của hai em”.

Mừng vì em sắp được vào trường mơ ước, nhưng hai chị em Yến canh cánh nỗi lo tương lai. Nếu vào học sẽ không mất học phí, nhưng chi phí sinh hoạt cũng rất đáng kể. Nhà có 5 sào ruộng, chị em đi học xa nên phải cho người làng mượn để làm. Hai năm qua, Yến vay vốn sinh viên để có chi phí phục vụ học tập.

Ông Phạm Đức Hướng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, cho biết cả xã đều biết đến hoàn cảnh và tinh thần học tập của hai cháu Yến - Dòng. Biết được mong muốn của hai em là có một gian nhà ấm cúng để thờ cha mẹ khi đi học xa, chính quyền xã đã quyên góp được một số tiền nhỏ sẽ xây dựng trong thời gian tới.

Theo Nguyễn Nhung/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top