Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miễn học phí, hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng có thu hút được sinh viên giỏi vào sư phạm?

Thứ ba, 17:14 21/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, sinh viên sư phạm được miễn học phí, hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, chuyên gia giáo dục cho rằng vẫn chưa tạo được sức hút sinh viên giỏi vào sư phạm.

Bộ GD&ĐT vừa công bố lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm. Theo dự thảo, Nghị định sẽ áp dụng đối với học sinh, sinh viên theo học các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy, đào tạo bằng hai chính quy, đào tạo liên thông chính quy được giao nhiệm vụ đào tạo tại cơ sở đào tạo.

Về hỗ trợ tiền đóng học phí, học sinh, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi học sinh, sinh viên sư phạm theo học nhưng tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của Chính phủ. Học sinh, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Cũng theo dự thảo, sau khi tốt nghiệp, công tác trong ngành giáo dục với thời gian tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo (kể từ ngày được tuyển dụng) sẽ không phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt. Trường hợp không đủ thời gian, không công tác trong ngành giáo dục sẽ phải hoàn trả lại học phí, kinh phí hỗ trợ.

Các trường hợp phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ là: Đang trong thời gian học nhưng bỏ học, chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Bị đình chỉ học tập sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian bị đình chỉ.

Miễn học phí, hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng có thu hút được sinh viên giỏi vào sư phạm? - Ảnh 1.

Hiện nay khối ngành sư phạm đang "thất thế" so với các ngành "hot" khác. Ảnh minh họa

Nghị định của Bộ GD&ĐT được xem là tin vui đối với những thí sinh có mong muốn thi vào sư phạm trong thời gian tới, bởi ngoài miễn học phí, khoản hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng cũng là một khoản lớn, đủ chi phí sinh hoạt trong những năm tháng đi học. Những sinh viên nghèo muốn vào sư phạm để theo đuổi ước mơ làm nhà giáo, đây được coi là cứu cánh.

Chỉ ra một thực tế ngành sư phạm ngày càng mất vị thế, khó thu hút được sinh viên giỏi như trước đây, GS.TSKH Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, trong những năm gần đây, nhiều trường ĐH, CĐ đào tạo sư phạm lấy điểm khá thấp, điều này cho thấy sức hút đã giảm mạnh so với các ngành nghề khác như: công an, quân đội, kinh tế, tài chính…

Cũng theo vị Phó chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, các ngành như công an, quân sự chẳng hạn luôn thu hút được thí sinh giỏi đăng ký vào bởi sinh viên học không phải đóng học phí, ra trường không phải lo đi xin việc, lương lại rất cao. Trong khi đó, ngành sư phạm dư thừa nhiều, lương lại rất thấp, giáo viên "bấp bênh" với nghề. 

Nhận định về dự thảo hỗ trợ sinh viên sư phạm của Bộ GD&ĐT, GS.TSKH Phạm Tất Dong cho rằng dù đã có những mức hỗ trợ cần thiết, song nếu nhìn vào thực trạng hiện nay đang dư thừa nhân lực, mức lương giáo viên còn thấp… là những lý do khiến ngành sư phạm cũng khó có thể thu hút được người học, nhất là những thí sinh giỏi, có điểm thi cao.

"Trước đây học sư phạm không phải đóng học phí, ra trường cũng dễ xin việc làm, lương nhà giáo thời đó dù thấp nhưng vẫn có thể chấp nhận được vì cả xã hội đều khó khăn. Nhưng thời nay đã khác, nhiều gia đình không ngần ngại chuyện đóng học phí cao, cốt sao con em có việc làm lương cao. 

Vấn đề vẫn nằm ở chỗ đó, nếu ngành sư phạm giải quyết được câu chuyện việc làm, mức lương tự sinh viên giỏi sẽ tìm đến và chấp nhận đóng học phí chứ không cần miễn phí"- GS.TSKH Phạm Tất Dong chia sẻ thêm.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top