Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mang hơi ấm đến cho bà con vùng lũ Thanh Hóa

Thứ năm, 16:51 04/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet- Ngày 29 và 30/9, công ty IITC và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hồng Tín đã thực hiện chuyến đi thiện nguyện đến hai huyện Mường Lát và Quan Sơn, Thanh Hóa.

Xuất phát từ Hà Nội lúc 4h30 sáng ngày 29/9, vượt hơn 300 cây số, đoàn từ thiện của công ty IITC và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hồng Tín đã mang những phần quà hữu ích đến cho bà con.

Điểm đầu tiên đoàn dừng chân là xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Hơn 1 tháng trôi qua kể từ sau trận lũ lịch sử hôm 2/9, cho đến nay, nhiều tuyến đường ở huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn. Giao thông đi lại vẫn vô cùng khó khăn do có quá nhiều đất đá sạt lở.

Giao thông ở Mường Lát, Quan Sơn vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề. dù trận lũ đã trôi qua hơn 1 tháng. Nhiều điểm xe ô tô không thể đi qua

Giao thông ở Mường Lát, Quan Sơn vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề, dù trận lũ đã trôi qua hơn 1 tháng. Nhiều điểm xe ô tô không thể đi qua

Theo ông Sùng A Páo - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện Mường Lát, trận lũ được đánh giá là lớn nhất trong vòng 90 năm qua. “Chưa bao giờ Mường Lát phải hứng chịu thiệt hại do thiên tai lớn đến như vậy”, ông Páo nói.

Những phần quà thiết thực chia sẻ với bà con bị thiệt hại do lũ

Những phần quà thiết thực chia sẻ với bà con bị thiệt hại do lũ

Sau khi trao đổi với chính quyền địa phương về phương án cứu trợ, đoàn từ thiện của công ty IITC và Hồng Tín đã mang gạo, chăn ấm đến cho bà con. Với các em học sinh, do đã có nhiều đơn vị cứu trợ sách vở, đồ dùng học tập, mua sắm bàn ghế mới nên đoàn mua áo ấm, chuẩn bị cho mùa đông đang đến gần. Theo ông Sùng A Páo, áo ấm là rất cần thiết cho các em bởi sau trận lũ, nhiều hộ gia đình đã bị mất hết tài sản. Hơn nữa, mùa đông sắp tới nên việc có thêm áo ấm sẽ giúp các em giữ gìn sức khỏe hơn.

Do địa bàn xuống bản vẫn chưa thể khắc phục, chỉ có thể di chuyển bằng xe máy nên đoàn dừng lại ở nhà văn hóa bản Pá Quăn-xã Trung Lý-Mường Lát để phát quà cho bà con. Do đã phối hợp với chính quyền xã từ nhiều ngày trước đó nên từng phần quà được đoàn trao tận tay, trực tiếp đến bà con.

Với 6 điểm trường trao áo ấm, do là ngày nghỉ nên các em không thể đến nhận quà vì đoạn đường di chuyển khá xa, có em cách nhà văn hóa 20-30km. Thầy Minh- Phó hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận quà tặng và khẳng định sẽ phân phát đến tất cả học sinh của trường.

Rời xã Trung Lý- Mường Lát, chúng tôi di chuyển gần 3 giờ đồng hồ mới đến được huyện Quan Sơn. Có điểm sạt lở, bùn đất lầy lội chỉ có thể đi bộ nên đoàn buộc phải quay lại tìm đường khác, dù đã di chuyển được hơn 1 giờ đồng hồ và chỉ còn cách 30km nữa là sang đến huyện Quan Sơn.

Trao quà cho 100 hộ dân tại bản Bôn, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn

Trao quà cho 100 hộ dân tại bản Bôn, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn

Trường Tiểu học Xuân Thủy, xã Xuân Thủy nằm cách xa trung tâm thị trấn 37 km, cách biên giới Lào chừng 30km nên điều kiện còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chính vì vậy, việc được nhận những chiếc áo ấm là hàng Việt Nam xuất khẩu trở nên vô cùng ý nghĩa với các em học sinh và phụ huynh.

Một điểm trường của Trường Tiểu học Trung Lý 2 được phát áo ấm

Một điểm trường của Trường Tiểu học Trung Lý 2 được phát áo ấm.

Chị Lò Thị Tín, 33 tuổi, người dân tộc Thái, có con đang học lớp 5 nói rằng: “Chị mặc xong sẽ để lại cho em mặc, mấy năm nữa cũng chả hỏng được. Từ hôm đến giờ cũng có nhiều đoàn đến tặng quà, nhưng áo đẹp thế này thì giờ mới được nhận”.

Niềm phấn khởi của bà con khi được tặng những phần quà thiết thực là chăn ấm, gạo và quần áo

Niềm phấn khởi của bà con khi được tặng những phần quà thiết thực là chăn ấm, gạo và quần áo

Tổng các phần quà được 2 đơn vị mang đến cho bà con gồm: 300 tấn gạo, 300 chăn ấm và gần 800 áo ấm cho học sinh của hai xã Trung Lý (Mường Lát) và Xuân Thủy (Quan Sơn). Số tiền cho chuyến thiện nguyện lên đến hơn 200 triệu đồng.

Ngoài ra, với trường hợp gia đình có người mất, đoàn còn ủng hộ mỗi hộ 2 triệu đồng.

Học sinh Trường Tiểu học Xuân Thủy (Quan Sơn) háo hức chờ nhận áo ấm

Học sinh Trường Tiểu học Xuân Thủy (Quan Sơn) háo hức chờ nhận áo ấm

Bên cạnh số tiền do công ty IITC và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hồng Tín đóng góp, đoàn còn nhận được sự ủng hộ của các cá nhân muốn chia sẻ với bà con với số tiền 6 triệu đồng. Toàn bộ phần ủng hộ này được trao cho gia đình anh Sùng Văn Pó, dân tộc Mông, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát. Gia đình Pó thuộc hộ thiệt hại nặng nề, mất hết nhà cửa và có hai người bị lũ cuốn trôi. Bản thân Pó và con gái bị thương, phải nằm viện hơn nửa tháng trời.

Đoàn từ thiện trao số tiền 6 triệu đồng của các tấm lòng hảo tâm chia sẻ với sự mất mát của gia đình Sùng Văn Pó

Đoàn từ thiện trao số tiền 6 triệu đồng của các tấm lòng hảo tâm chia sẻ với sự mất mát của gia đình Sùng Văn Pó

Nhận được quà, Pó xúc động gửi lời cảm ơn đến đoàn cứu trợ và những tấm lòng hảo tâm. Pó hứa sẽ gửi tiết kiệm số tiền này để nuôi con ăn học. “Từ hôm đó đến nay, gia đình em cũng nhận được số tiền ủng hộ 15 triệu đồng. Cùng với số tiền này, em sẽ gửi tiết kiệm để nuôi con ăn học”, Páo nói.

Hiện, được sự hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa, ngôi nhà của Pó đang được dựng lại, dự kiến khoảng tháng 11 là hoàn thiện. Theo ông Chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện Mường Lát, các hộ gia đình bị mất nhà sẽ được xây mới, chi phí lên đến 70 triệu đồng, trích từ ngân sách để bà con ổn định cuộc sống ở khu đất mới.

Ông Lê Đình Dũng- Chủ tịch HĐQT Công ty IITC chia sẻ tình cảm với bà con bị thiệt hại do mưa lũ
Ông Lê Đình Dũng- Chủ tịch HĐQT Công ty IITC chia sẻ tình cảm với bà con bị thiệt hại do mưa lũ

Vẫn còn rất nhiều địa phương cần cứu trợ, nhiều mảnh đời cần được chung tay sưởi ấm. Và như thế, những tấm lòng thiện nguyện sẽ còn phải bước tiếp. Ông Lê Đình Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị IITC- Trưởng đoàn từ thiện nói rằng, mục tiêu của chương trình từ thiện không chỉ hướng đến việc làm được bao nhiêu cho bà con mà lớn hơn là tạo giá trị lan tỏa, kết nối những đơn vị thiện nguyện khác trong xã hội. Những hoạt động cứu trợ sẽ không bị lẻ tẻ, rời rạc nhờ tạo được “sức mạnh kép”.

Sắp tới, đoàn sẽ hướng đến những hoạt động mang tính bền vững, như xây trường học, xây cầu cho bà con, tạo thu nhập cho các gia đình nghèo để bản thân họ có ý thức vươn lên. Như thế thì công tác thiện nguyện mới có ý nghĩa chuyển biến, tác động tích cực đến đời sống của người dân một cách lâu dài”.

T.H

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 2 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 3 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Top