Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mặc quần jeans tới giảng đường có xấu không?

Thứ sáu, 09:44 10/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Không ít sinh viên, giảng viên đại học cảm thấy “sốc” trước việc một số trường đại học ban hành nội quy chặt chẽ khi cấm sinh viên mặc jeans (quần bò), đi dép lê tới trường.

Quần jeans, dép lê thì ở nhà!?

Vừa qua, một số trường đại học ban hành quy chế về văn hóa trang phục cho sinh viên. Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ban hành quy định yêu cầu sinh viên khi đến lớp, kể cả ngoại khóa, thư viện và các văn phòng của nhà trường phải ăn mặc lịch sự và đeo thẻ sinh viên, tuyệt đối không được mặc quần cộc, áo phông không cổ. Giảng viên không cho phép sinh viên ăn mặc sai quy định vào lớp, đồng nghĩa việc nghỉ học không lý do buổi học đó.

Gần đây nhất, Trường ĐH Cửu Long ban hành quy định thực hiện văn hóa công sở và trang phục đối với với cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường. Trong đó quy định rõ, đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường, không được mặc quần jeans, áo thun và đi dép lê… Quy định cấm quần jeans, đi dép lê của Trường ĐH Cửu Long đã nhanh chóng nhận được sự phản ứng của sinh viên, cũng như xôn xao dư luận.

Nhiều sinh viên đã không đồng tình trước các quy định này. Một sinh viên của Trường ĐH Cửu Long chia sẻ: “Tôi thấy việc cấm này có điều quá khắt khe, cấm mang dép lê thì còn được, chứ cấm mặc quần jeans thì hơi quá. Quần jeans là loại trang phục được giới trẻ ưa chuộng nhất, chỉ cần không phản cảm là được. Nếu có quy định, cần phổ biến từ đầu năm học, chứ bây giờ đã học rồi mới ra quy định cấm, sinh viên làm sao đủ tiền để thay đổi trang phục một lượt đây?”.

Cách làm rất... phổ thông

Trên thực tế, chuyện ăn mặc của sinh viên những năm gần đây cũng nảy sinh nhiều bất cập. Xu hướng ăn mặc có phần “dị” và “thoáng” đã trở thành mốt của một bộ phận sinh viên khiến không ít trường “đau đầu”, tìm cách hạn chế bằng việc ra các quy định riêng. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ cho rằng, khuyến khích sinh viên ăn mặc phù hợp với khung cảnh sư phạm là điều cần thiết, song cấm mặc quần jeans có phần hơi quá, không khác nào quy định chặt chẽ của cấp học phổ thông.

Nguyễn Thu Hằng, sinh viên năm thứ 2 (ĐH Thủy lợi) cho rằng: “Quy định ăn mặc lịch sự là điều tốt, sinh viên cũng ý thức hơn trong mặc trang phục. Tuy nhiên, cấm quần jeans, áo thun thì nên lấy ý kiến từ số đông sinh viên”. Còn Đinh Việt Anh, sinh viên năm thứ 3 (ĐH Sân khấu điện ảnh) chia sẻ: “Đúng là nhiều bạn ăn mặc phản cảm thật, nhưng cấm quần jeans cũng nên xem xét lại. Quần jeans rất phù hợp với sinh viên bởi sự tiện lợi, lâu rách nữa... Chỉ nên cấm các loại trang phục như: quần cạp trễ, quần rách, áo hở nội y, hay áo             trễ cổ...”.

Không đồng tình với quy định cấm quần jeans, dép lê của Trường ĐH Cửu Long hay một số quy định ngặt nghèo về trang phục của một số trường ĐH khác, PGS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng: “Các quy định của một số trường như cấm mặc quần jeans, dép lê là không phù hợp. Theo tôi, sinh viên cũng cần được cảm thấy thoải mái để thể hiện cá tính của mình”.

Lãnh đạo một số trường ĐH cũng cho rằng, quy định cấm quần jeans, áo phông, dép lê chưa phù hợp với hoàn cảnh hiện nay và điều quan trọng là phải giáo dục ý thức cho sinh viên thay vì cấm đoán. Hiệu trưởng một trường ĐH ở Hà Nội (đề nghị không nêu tên) chia sẻ: “Quy định mặc đồng phục, cấm quần jeans, dép lê... chỉ phù hợp với bậc học phổ thông. Quy định này cũng chưa sát với thực tế, bởi sinh viên cũng tiếp cận nhiều với xã hội văn minh. Hơn nữa trang phục phù hợp với điều kiện, nếp sống, nhiều em còn có hoàn cảnh khó khăn, đi dép lê, quần áo không rách cũng là cố gắng lắm rồi”.

 

Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT) có quy định: trang phục học sinh phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho học tập và sinh hoạt ở nhà trường. Tuy nhiên, trong cả Điều lệ trường đại học hiện đang ban hành và dự thảo Điều lệ trường đại học mà Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đều không nhắc đến quy định trang phục của sinh viên. 

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top