Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý giải việc học sinh viết chữ ngày càng xấu

Thứ sáu, 15:00 13/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi bài văn điểm 4 của một học sinh lớp 8 ở Hà Nội với chữ viết được dân mạng coi là “bá đạo”, gây “bão” đã phần nào cho thấy xu hướng học sinh hiện nay viết chữ ngày càng xấu. Bên cạnh đó, thực trạng này theo các chuyên gia còn có thể là hệ lụy của việc học nhồi nhét, nặng về đọc chép và học sinh không còn “mặn mà” với nét chữ như trước.

Bài văn chữ xấu của học sinh Trường THCS Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội). Ảnh: TL
Bài văn chữ xấu của học sinh Trường THCS Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội). Ảnh: TL

Nhìn cứ ngỡ chữ… tượng hình

Ngày 9/1, cộng đồng mạng chia sẻ bài văn chữ xấu của một học sinh được cho thuộc Trường THCS Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội). Nhiều độc giả đã đưa ra những bình luận về chữ viết của nam sinh này như… mật mã, khiến người đọc cũng chỉ “dịch” được vài từ. Ngay sau đó, Trường THCS Phùng Xá xác nhận bài văn trên của học sinh lớp 8 tên Tuấn, bài viết này do chính Tuấn thực hiện theo đúng kiểu chữ viết của học sinh này trong thời gian gần đây.

Cũng theo lãnh đạo Trường THCS Phùng Xá, kể từ khi học tại trường, Tuấn là học sinh có lực học kém, viết chữ xấu nhưng không “tệ” như bây giờ. Dịp nghỉ hè năm học 2015 - 2016, nhà trường cho Tuấn ở nhà một tuần để luyện chữ. Em có tiến bộ nhưng ngay sau đó chữ viết lại "đổ nghiêng" khi vào năm học mới, trường đã có nhiều lần phối hợp cùng gia đình, song vẫn chưa cải thiện được tình trạng chữ viết của em. Về nguyên nhân, nhà trường cho biết thêm, có thể do Tuấn không muốn đi học nữa nên cố tình viết chữ ngả trái khó đọc như vậy.

Thầy Đỗ Trung Hiếu, giáo viên dạy Văn, người trực tiếp chấm bài văn của học sinh Tuấn cho hay: “Em Tuấn là học sinh do tôi dạy đã gần 2 năm, thời gian gần đây học sinh này chuyển hẳn sang viết chữ nghiêng về bên trái rất khó đọc, bản thân giáo viên chấm bài dù hiểu ý nhưng cũng khó mà luận hết được. Bài kiểm tra này vào đầu năm học vừa qua, em Tuấn viết có ý, triển khai bài viết khá, nhưng chữ xấu nên không thể đọc hết được nên đành cho 4 điểm. Dù một số lần tôi đã nhắc nhở, góp ý tới gia đình, nhưng chữ viết của em vẫn thế”.

Nhận xét về trường hợp học sinh nói trên, TS.Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, học sinh đã học lớp 8, nhà trường cũng nói là em không muốn đi học nên cố tình viết thế… Đây là trường hợp có vấn đề về tâm lý. Theo TS.Nguyễn Tùng Lâm, nhà trường, gia đình không nên vội vã quy kết, thúc ép hay bắt buộc học sinh này phải chăm học, phải viết chữ “tử tế” ngay, mà hãy mời chuyên gia tâm lý tới, tìm hiểu nguyên nhân, nắm bắt tâm lý để tìm cách tháo gỡ, ổn định và giải tỏa tâm lý. Làm sao để học sinh hứng thú học tập trở lại, chứ câu chuyện không còn nằm trong phạm vi chữ viết.

Chữ viết ngày nay không còn quan trọng?

Trên thực tế, không chỉ có học sinh lớp 8 của Trường THCS Phùng Xá nêu trên mới có chữ viết xấu tới mức khó đọc như vậy, hiện nay chữ xấu còn là cơn “đau đầu” của khá nhiều trường học, giáo viên và các bậc phụ huynh. So với trước đây, việc rèn luyện chữ viết cho học sinh bây giờ tuy vẫn được coi trọng nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên kết quả không như mong muốn, hậu quả là chữ viết của học sinh ngày càng xuống cấp. Theo nhận định chung của nhiều cán bộ, giáo viên đều cho rằng chữ viết học sinh ngày càng xấu.

Nhận xét về chữ viết hiện nay của học sinh, bà Đặng Thanh Hà, chủ một cơ sở luyện chữ đẹp ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: “Ngày càng có nhiều phụ huynh có con học THCS, THPT tìm tới trung tâm để đăng ký luyện viết chữ không phải để viết chữ đẹp mà để chữ viết dễ đọc hơn. Nguyên nhân có nhiều, nhưng cũng phải nói thật đó là sự thiếu quan tâm, rèn luyện của đội ngũ thầy cô giáo. Điều này cũng dễ hiểu, bởi giáo viên hiện nay áp lực công việc, gia đình... Học sinh học nhiều, học thêm nên để kịp bài học đành phải viết nhanh, viết tắt, đặc biệt khá nhiều em còn viết sai chính tả”.

Chỉ ra việc viết chữ, luyện chữ ở các bậc học phổ thông hiện nay đang bị coi nhẹ, TS. Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, không chỉ riêng gì nước ta, nhiều nước trên thế giới cũng có xu hướng không cần viết chữ đẹp. Nhưng xu hướng coi nhẹ viết chữ ở Việt Nam bây giờ là khá phổ biến, do nhận thức của mỗi người cho rằng dùng máy tính nhiều, ít sử dụng chữ viết, đó là câu chuyện mang tính xu thế, nhưng nếu không coi trọng viết chữ đẹp thì cũng phải viết chữ có thể đọc được. Thay đổi chương trình, sách giáo khoa và cách đánh giá cũng là một nguyên nhân khiến học sinh không “mặn mà” với chữ đẹp.

“Trước kia, việc rèn luyện chữ viết được coi là rất quan trọng, “nét chữ - nết người” nên giáo viên cũng khá nghiêm khắc trong các trường hợp chữ viết cẩu thả. Ngày nay, dù học sinh được quan tâm hơn từ nhà trường, nhưng chuyện chữ viết lại không được chú trọng. Giáo viên cũng có cái khó bởi chưa đủ bản lĩnh để nhắc nhở, rèn giũa vì dễ vấp phải sự phản đối từ học sinh, gia đình. Điều tốt nhất trong viết chữ vẫn phụ thuộc nhiều vào ý thức của người học, người có ý thức sẽ tự biết mình chữ xấu để bố trí thời gian rèn luyện, tập viết lại để chữ dễ đọc hơn”, TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ thêm.

Theo một số giáo viên, hiện tượng học sinh viết chữ xấu hiện nay trước hết đó là do ý thức rèn luyện chữ viết của các em hầu như không có, nhiều em học sinh và cả các bậc phụ huynh cho rằng, chữ viết ngày nay không còn quan trọng, nhất là phần lớn học sinh theo học khối A, B. Thậm chí, còn có ý kiến cho rằng, thời nay đã có máy tính “viết” thay tay người. Đổi mới thi cử với hầu hết các môn thi là trắc nghiệm, nên học sinh chỉ cần lựa chọn đáp án là hoàn thành mà không cần viết.

Theo các chuyên gia giáo dục, rèn chữ không chỉ là rèn tính kiên trì, cẩn thận mà trên hết còn rèn tính kỷ luật và văn hoá viết ở mỗi em. Hậu quả của việc chữ viết xấu là vô cùng to lớn, mà trước hết là ảnh hưởng đến kết quả thi định kỳ, cuối cấp, thi tốt nghiệp. Đối với giáo viên, chấm bài sẽ là một “cực hình” vì những bài không thể đọc nổi, đành cho điểm kiểu xong trách nhiệm. Đã đến lúc ngành giáo dục phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về hiện tượng chữ xấu và viết sai chính tả hiện nay của học sinh.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 33 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top