Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lương thấp, một thầy giáo bỏ biên chế đi làm thợ xăm Tattoo

Thứ năm, 16:07 21/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Gần 10 năm dạy học, vỏn vẹn thu nhập chỉ 3,6 triệu đồng/tháng. Đầu năm học 2017 - 2018, thầy Nguyễn Quang Tuệ dù đã là viên chức nhưng vẫn xin nghỉ vì lương thấp.

Đầu năm học 2017 - 2018, trong khi học sinh và đồng nghiệp của mình bước vào khai giảng năm học mới thì thầy Nguyễn Quang Tuệ (SN 1987, quê quán ở Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) - giáo viên Mỹ thuật của trường tiểu học Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) - lại đưa ra quyết định nộp đơn xin nghỉ việc tại ngôi trường mà thầy đã gắn bó suốt 4 năm qua, cũng là nơi thầy trở thành viên chức và giảng dạy chính thức tại trường.

Trong đơn xin nghỉ việc của mình được Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn trường chấp thuận, thầy Nguyễn Quang Tuệ có viết: "Lý do xin nghỉ việc là vì điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, bản thân bị bệnh, mức lương và thu nhập thấp không đảm bảo cuộc sống gia đình. Kính mong Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn nhà trường cho tôi được nghỉ thôi việc để tìm công việc mới đảm bảo thu nhập cá nhân và gia đình".


Đơn xin nghỉ việc của thầy Nguyễn Quang Tuệ nói rõ lý do vì lương thấp.

Đơn xin nghỉ việc của thầy Nguyễn Quang Tuệ nói rõ lý do vì lương thấp.

Cũng trong đơn, thầy Nguyễn Quang Tuệ xin chính thức nghỉ việc từ 1/9/2017 và được nhà trường chấp thuận vào ngày 31/8/2017. Như vậy, từ ngày 1/9, thầy Tuệ đã không còn là giáo viên của trường tiểu học Thanh Thủy và trở thành người lao động tự do theo nguyện vọng của bản thân.

Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, thầy Nguyễn Quang Tuệ cho biết, lý do lớn nhất của quyết định xin nghỉ việc dạy học là mức lương hiện nay thấp, không đảm bảo cho cuộc sống cá nhân cũng như gia đình nên thầy tìm công việc khác phù hợp hơn. Mức lương hiện tại và phụ cấp của thầy Tuệ sau khi trừ đi các khoản tiền bảo hiểm, quỹ thì chỉ khoảng 3,6 triệu đồng/tháng.

Ý định xin nghỉ việc theo thầy Tuệ được hình thành từ cách đây 3 tháng, nhưng tự đấu tranh tư tưởng và lo bố mẹ buồn nên phải đến cuối tháng 8, thầy Tuệ mới chính thức đưa ra quyết định của mình.


Thầy Tuệ lúc còn đi dạy học. Ảnh: NVCC

Thầy Tuệ lúc còn đi dạy học. Ảnh: NVCC

Thầy Tuệ tâm sự, vì đam mê mỹ thuật từ nhỏ nên thầy đã thi vào trường ĐH Quảng Bình chuyên ngành CĐ Sư phạm Mỹ thuật. Ra trường, trong vòng 6 năm, thầy dạy hợp đồng tại 8 trường học, trong đó 4 năm dạy học cách nhà 20km. Lương hợp đồng thấp, tiết kiệm lắm thầy mới đủ tiền xăng xe, tiền sinh hoạt cá nhân mà không giúp được gì cho gia đình.

Theo thầy Tuệ, lúc dạy hợp đồng, thầy chỉ mong sao mình được biên chế để ổn định, đỡ vất vả xin việc mỗi lúc hết hạn hợp đồng vào hè.

"Đến tháng 3/2014, tôi được xét đặc cách viên chức khi đang dạy tại trường tiểu học Thanh Thủy. Trường học có điều kiện cơ sở vật chất tốt, tạo điều kiện để tôi hoàn thành công việc và được phân công dạy số tiết theo đúng quy định...

Bây giờ nghỉ dạy cũng thấy hụt hẫng lắm, vì nghề dạy học của mình đã 10 năm nay, trải qua mọi vui, buồn có cả. Nhưng cũng đến lúc tôi phải đưa ra quyết định cho riêng mình, để tìm một công việc thu nhập tốt hơn. Nếu có dạy học, tôi dự định sẽ nhận các em học trò ôn mỹ thuật để thi vào các trường kiến trúc, hội họa” - Tuệ tâm sự.


Hiện tại. anh Nguyễn Quang Tuệ đang trở thành thợ săm chuyên nghiệp. Ảnh: NVCC

Hiện tại. anh Nguyễn Quang Tuệ đang trở thành thợ săm chuyên nghiệp. Ảnh: NVCC

Được biết, trong quá trình dạy học tại trường tiểu học Thanh Thủy, thầy Nguyễn Quang Tuệ luôn hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao. Thầy Tuệ cũng đã 3 năm liên tiếp được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến. Thầy Tuệ khẳng định không có bất kỳ lý do nào khác liên quan tới nhà trường dẫn đến quyết định xin nghỉ, lý do lớn nhất vẫn là do lương thấp và muốn chuyển sang công việc khác để có thu nhập tốt hơn.

Chia sẻ về công việc sau khi nghỉ dạy học, cựu giáo viên Nguyễn Quang Tuệ cho hay, sẽ tập trung vào công việc xăm Tattoo (xăm nghệ thuật). Đây cũng là công việc làm thêm ngoài giờ lên lớp (thứ 7, chủ nhật) trong thời gian qua của anh Tuệ. Sau khi nghỉ dạy, anh Tuệ sẽ dành thời gian để tập trung cho công việc này và cảm thấy thoải mái với công việc của mình vẫn liên quan tới mỹ thuật và mang thu nhập cao hơn đi dạy học.

Không chỉ anh Nguyễn Quang Tuệ, đầu năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục cả nước đã được chứng kiến một số giáo viên viết đơn xin ra khỏi ngành dù đã được biên chế, lý do chung vẫn là lương thấp, không lo cho được cho bản thân và gia đình.

Những câu chuyện giáo viên bỏ biên chế được chia sẻ trên một số diễn đàn giáo dục lại nhận được rất nhiều lời cảm thông, thậm chí không ít người "chúc mừng" vì đã có suy nghĩ dũng cảm từ bỏ công việc lương thấp để tìm công việc mới nhiều triển vọng hơn.

Xót xa thân phận giáo viên hợp đồng Xót xa thân phận "giáo viên hợp đồng"

GiadinhNet - Ngày khai giảng sắp cận kề, trong niềm hân hoan của học sinh và các đồng nghiệp, với các giáo viên “duyên phận hợp đồng” lại chung một mối suy tư bởi lương thấp, chơi vơi với nghề. Họ không lo sao được, bởi dù muốn gắn bó với nghề, nhưng lương thấp, không chế độ bảo hiểm và thường trực mối lo bị chấm dứt hợp đồng.

Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 9 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top