Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lớp học có nhiều sinh viên lương khởi điểm 2.000 USD

Chủ nhật, 08:00 04/12/2016 | Xã hội

Nhiều sinh viên đi thực tập đã được nhận mức lương 2.000 USD/tháng và nhận lương khởi điểm gần 10.000 USD/tháng.

Nhiều sinh viên nhận lương khởi điểm hơn 2.000 USD/tháng

Dó là Chương trình tiên tiến thuộc Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM. Nhiều sinh viên của khoa vừa ra trường đã được nhận mức lương khởi điểm 2.000 USD/tháng. Nhiều sinh viên học chương trình này đã tới Google, Facebook thực tập và làm việc như Nguyễn Minh Tú, Lê Yên Thanh, Phạm Việt Khôi, Trương Minh Bảo, Phan Văn Thuyên, Trần Quang Huy, Nguyễn Hải Khánh…

Nhiều sinh viên tốt nghiệp đã có lương khởi điểm 2.000 USD/tháng

Khi đang là sinh viên năm thứ 3, Nguyễn Hải Khánh đã được Google tuyển dụng làm toàn thời gian với mức lương gần 100.000 USD/năm. Khánh đồng thời cũng là thực tập sinh ở Facebook tốt nghiệp cuối khóa. Sau quá trình thực tập ở Facebook, Khánh đã chia tay cơ hội làm việc ở Google với mức lương cao ngất để làm việc ở Facebook.

Còn sinh viên Lê Yên Thanh khi thực tập cho Google đã nhận được mức lương 5.000 USD/tháng. Sau tết Yên Thanh sẽ sang Google làm việc với mức lương khoảng 10.000 USD/tháng. Ngoài ra, nhiều sinh viên của chương trình này cũng đang làm việc tại Singapore, Nhật với mức lương khởi điểm hơn 2.000 USD/tháng.

Theo thầy Văn Chí Nam, Trưởng phòng sinh viên, Giảng viên khoa Công nghệ thông tin, sinh viên đạt được kết quả này phải có sự nỗ lực rất lớn. Đặc biệt là sự hỗ trợ của người đi trước với người đi sau. Những bạn đi trước đã hướng dẫn những người đi sau cần gì, chuẩn bị gì và chia sẻ kinh nghiệm.

Vì vậy sau thành công ban đầu của những sinh viên này, nhà trường bắt đầu định hướng cho sinh viên đi nước ngoài. Sinh viên nào học tập tốt, tiếng Anh tốt sẽ tìm cơ hội đi nước ngoài thực tập và làm việc để mở mang, tạo sự thích nghi với môi trường quốc tế. Nhiều công ty mà trường hướng tới cho sinh viên như Google, Facebook, IBM…

Những sinh viên đạt trên 2.000 USD/tháng như thế nào

Từ bỏ mức lương gần 100.000 USD/năm ở Google để làm việc cho Facebook, Nguyễn Hải Khánh cho rằng, một sinh viên ra trường nếu làm việc ở Việt Nam rất khó để đạt được mức lương khởi điểm là 2.000 USD/tháng.

Nguyễn Hải Khánh từ bỏ mức lương 100.000USD/năm ở Google để tới Facebook làm việc

“Bạn bè của em có nhiều người rất giỏi, ra trường có mức lương khởi điểm khá cao nhưng chỉ được khoảng 1.000 USD/tháng. Mức lương này đã đòi hỏi rất nhiều về kiến thức và kỹ năng. Muốn đạt được mức lương 2.000 USD/tháng trở lên các bạn phải hướng và tìm hiếm công việc ở nước ngoài hoặc các công ty quốc tế có chi nhánh ở Việt Nam” – Khánh cho biết.

Theo Khánh, hai môi trường tốt nhất hiện nay để sinh viên có khả năng tìm kiếm công việc có thu nhập cao là Singapore và Nhật Bản.

“Lớp của em có nhiều bạn đạt được mức lương này, thậm chí có bạn đạt được mức cao hơn hơn. Đặc biệt có bốn bạn đang làm ở Garena, Singapore có thu nhập từ 3.000 USD đến 5.000 USD/tháng”

Tuy nhiên, Khánh cũng cho rằng lương chỉ là một khía cạnh để lựa chọn nơi làm việc. Điều quan trọng là môi trường làm việc có phù hợp hay không, có cởi mở không, có để phát huy sự sáng tạo và tài năng không…

Với Khánh, từ bỏ Google để đầu quân Facebook là do trong ba tháng thực tập đã quen môi trường ở đây. Ngoài ra mục tiêu của Khánh là đến Mỹ nên đã chọn Facebook thay vì qua Google ở Úc.

Quá trình để Khánh có công việc với mức lương khởi điểm gần 100.000 USD/năm như lựa chọn ban đầu là năm thứ nhất và thứ hai đại học bạn đã đặt ra mục tiêu ra trường có công việc đạt được mức lương 1.500 USD/tháng. Đến năm thứ ba đại học Khánh bắt đầu tìm hiểu những thông tin các công ty nước ngoài được trường đăng tải trên website, sau đó thực hiện phỏng vấn một công ty ở Singapre và đậu. Khi đã trúng tuyển một công ty ở nước ngoài, Khánh tự tin nộp hồ sơ phỏng vấn vào Google và được nhận làm việc.

“Với các công ty này việc thể hiện phỏng vấn rất quan trọng. Khi phỏng vấn ở Google em run lắm, vì không biết họ hỏi gì mình chuẩn bị cái gì. Hoàn thành hai vòng phỏng vấn online, em sang Australia để tiếp tục 5 vòng phỏng vấn trực tiếp khác. Ngoài phỏng vấn em cũng trình bày ý tưởng của mình lên chiếc bảng và diễn đạt cho họ biết điểm mạnh của mình”-

Khánh cho biết, “một sinh viên việc đặt lương khởi điểm 2.000 USD là bình thường, đó là ước mơ không ai đánh thuế, bản thân em cũng mơ và đã đạt được”

Còn Lê Yên Thanh thì cho biết, “mức lương phụ thuộc vào năng lực của bản thân. Nếu học càng giỏi, năng lực cao thì mức lương càng cao. Bản thân em khi học đã đặt mục tiêu phải giỏi, phải đạt những điều gì, để có động lực mình sẽ làm được”.

Khi thực tập ở Google Lê Yên Thanh đã được trả 5.000USD/tháng

“Với bản thân em, mức lương khởi điểm 2.000 USD/tháng không cao. Con số này chỉ bằng phân nửa em được nhận khi thực tập ở Google. Và mức lương chính thức em được nhận sẽ cao gấp đôi mức lương thực tập (khoảng 10.000 USD/tháng )”- Thanh tiết lộ.

Thanh cũng cho rằng, việc sinh viên đặt câu hỏi học như thế nào để được lương khởi điểm 2.000 USD là hoàn toàn đúng, vì bạn không biết học như thế nào.

“Nếu tư vấn cho bạn, em nói bạn học đúng ngành, học giỏi và làm được việc có ích. Nếu làm được những thứ tốt chắc chắn sẽ có lương cao”

Yên Thanh cho rằng, sinh viên vừa ra trường nếu ở Việt Nam để đạt 2.000 USD là không tưởng. Sẽ có một số ít nhưng chỉ dành cho những “hạt giống”. Vì vậy có thể hướng ra nước ngoài vì đây là mức lương bình thường.

Theo Lê Huyền/Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 7 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top