Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loạt biểu cảm dễ thương của nữ sinh Thái Nguyên dậy sóng Olympia, bất ngờ nhất là kỷ lục xoay rubik dưới 40 giây

Thứ tư, 17:45 28/10/2020 | Xã hội

Lại xuất hiện thêm một nữ sinh mới toanh gia nhập hội cực phẩm học đường khiến cộng đồng mạng mất ăn mất ngủ trong thời gian gần đây.

Đường Lên Đỉnh Olympia từ lâu đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả hâm mộ truyền hình. Sau 20 năm phát sóng với hàng trăm vòng thi căng thẳng, chương trình xứng đáng trở thành cuộc thi về trí tuệ hàng đầu Việt Nam. Chưa kể Olympia còn nổi tiếng là nơi hội tụ những gương mặt điển trai, xinh gái sở hữu thành tích học tập xuất sắc. Bên cạnh việc theo dõi các vòng thi, khán giả và cộng đồng mạng cũng hết sức chú ý dàn cực phẩm của chương trình, thậm chí nhanh chóng truy tìm tường tận danh tính trong vài nốt nhạc.

Loạt biểu cảm dễ thương của nữ sinh Thái Nguyên dậy sóng Olympia, bất ngờ nhất là kỷ lục xoay rubik dưới 40 giây - Ảnh 2.

Nữ sinh có hội tụ những biểu cảm cực kỳ dễ thương tại Đường Lên Đỉnh Olympia tuần vừa qua

Nếu bạn là một fan cứng của Đường Lên Đỉnh Olympia, có lẽ ít nhiều sẽ biết đến cô bạn Phí Thanh Thuý (THPT Sông Công, Thái Nguyên), nữ sinh gây bão mạng xã hội với loạt biểu cảm cực dễ thương ngay trên sóng truyền hình. Mới đây, fanpage chương trình đã đăng tải hình ảnh Thanh Thuý cùng dòng caption ấn tượng: "Ngơ ngác - Nghiêng ngả - Nghiêm nghị - Nghĩ ngợi/ 3 câu hỏi - combo 4 sắc thái về đích".

Phí Thanh Thúy sinh năm 2004, đến từ Thái Nguyên, tham dự cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia tuần một, tháng hai, quý I. Ở phần giới thiệu, nữ sinh tự nhận xét bản thân là cô gái rụt rè trước đám đông, nhưng lại nhanh nhẹn, hoạt bát khi ở cạnh "những đối tượng đặc biệt". Cô bạn gây ấn tượng với khả năng chơi 5 loại rubik gồm 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 và rubik 12 mặt, kỷ lục xoay rubik là dưới 40 giây.

Loạt biểu cảm dễ thương của nữ sinh Thái Nguyên dậy sóng Olympia, bất ngờ nhất là kỷ lục xoay rubik dưới 40 giây - Ảnh 3.
Loạt biểu cảm dễ thương của nữ sinh Thái Nguyên dậy sóng Olympia, bất ngờ nhất là kỷ lục xoay rubik dưới 40 giây - Ảnh 4.

Nữ sinh đam mê rubik, kỷ lục xoay rubik của cô bạn là dưới 40 giây

Cuộc thi tuần đầu tiên, tháng hai là cuộc đua của 4 nhà leo núi: Phí Thanh Thuý (THPT Sông Công, Thái Nguyên), Đặng Lê Trà My (THPT Hương Khê, Hà Tĩnh), Vũ Công Thành (THPT Chu Văn An, Hà Nội) và Nguyễn Trí Hoàng Phú (THPT Hướng Hóa, Quảng Trị).

Mỗi thí sinh đều có những sở trường và biệt tài riêng, với phần giới thiệu ngôi trường dài dằng dặc, Công Thành khiến khán giả tại trường quay cười nghiêng ngả. Nam sinh Hà Nội lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ 2. Kết thúc phần thi, Công Thành giành thêm được 20 điểm, nâng tổng số điểm lên 360.

Công Thành tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi giành thêm được 40 điểm từ phần thi của Trà My và Thanh Thúy, chiến thắng thuyết phục với 400 điểm. Đây hiện tại là số điểm cao nhất mà thí sinh giành được tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21. Hoàng Phú cũng giành được số điểm nhì khá cao với 220 điểm, sau đó là Thanh Thúy 80 điểm và Trà My 70 điểm.

Loạt biểu cảm dễ thương của nữ sinh Thái Nguyên dậy sóng Olympia, bất ngờ nhất là kỷ lục xoay rubik dưới 40 giây - Ảnh 5.
Loạt biểu cảm dễ thương của nữ sinh Thái Nguyên dậy sóng Olympia, bất ngờ nhất là kỷ lục xoay rubik dưới 40 giây - Ảnh 6.

Nam sinh Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục

Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia, FBNV

Diệu Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top