Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Loạn” tuyển sinh vì mỗi trường một kiểu?

Thứ sáu, 11:36 07/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Dùng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, nhiều trường xuất hiện tổ hợp khối thi lạ, thậm chí xét cả học bạ, hạnh kiểm… Thêm nữa, mỗi thí sinh sẽ có từ 6-9 nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ khiến kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015 có phần rắc rối, hỗn loạn cho cả nhà trường lẫn thí sinh.

 

Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 có nhiều thay đổi khiến thí sinh rối bời, các trường cũng lo thí sinh “ảo” (Ảnh: Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT 2014). 	Ảnh: Q.Anh
Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 có nhiều thay đổi khiến thí sinh rối bời, các trường cũng lo thí sinh “ảo” (Ảnh: Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT 2014). Ảnh: Q.Anh

 

Xuất hiện nhiều khối thi lạ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 còn khoảng 8 tháng nữa là diễn ra. Đến thời điểm này, nhiều trường ĐH, CĐ công bố phương thức xét tuyển khác nhau, đáng chú ý là sự xuất hiện nhiều tổ hợp môn xét tuyển lạ. Ví dụ ở ÐH Cần Thơ, thí sinh có thể lựa chọn nhiều môn để xét tuyển như: với ngành Luật, ngoài môn Toán hoặc Ngữ văn, thí sinh có thể chọn 2 trong 6 môn thi tốt nghiệp còn lại; Ngành Kỹ thuật môi trường, ngoài 2 môn bắt buộc là Toán và Hóa, thí sinh có thể chọn Vật lý, Sinh học hoặc Tiếng Anh.

Lãnh đạo ÐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên cho biết, năm 2015 trường tuyển sinh dựa hoàn toàn vào kết quả thi THPT quốc gia. Trường xét điểm 3 môn, trong đó Toán là môn bắt buộc, với 2 môn còn lại, thí sinh được tự chọn trong số 4 môn gồm Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý và Hóa học. Trường ĐH Công nghệ Việt Trì cũng có môn Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển vào các ngành kỹ thuật như Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển - tự động hóa...

Trường ÐH dân lập Đông Ðô dành nhiều chỉ tiêu cho hình thức xét tuyển riêng với nhiều tổ hợp môn xét tuyển, gồm các khối thi truyền thống, lẫn nhóm môn mới như Toán - Sinh học – Tiếng Anh. Phương án tuyển sinh riêng của ĐH Thái Bình Dương dựa vào nhiều tiêu chí, trong đó có các tiêu chí về kết quả học tập THPT, ngoài ra có áp dụng hình thức phỏng vấn bổ sung những trường hợp bằng điểm.

Một số trường ĐH còn thêm điều kiện sơ tuyển như: ĐH Ngoại thương chỉ xét tuyển các thí sinh có điểm trung bình học tập từng lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên và hạnh kiểm khá trở lên. ĐH Bách khoa Hà Nội trước khi xét tuyển từ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia cũng sẽ sơ tuyển các thí sinh có tổng điểm trung bình các môn học thuộc tổ hợp 3 môn thi xét tuyển (của 6 học kỳ) từ 20,0 trở lên. ĐH Y Thái Bình cũng tiến hành sơ tuyển, dựa vào xếp loại hạnh kiểm và kết quả học tập của thí sinh với các môn Toán, Hóa học và Sinh học trong 5 học kỳ THPT (với thí sinh tốt nghiệp năm 2015) hoặc 6 học kỳ (với thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước).

Thí sinh rối, trường lo “ảo”

Đánh giá về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ 2015, một số chuyên gia giáo dục cho rằng, việc mở ra nhiều tổ hợp môn xét tuyển có thể giúp thí sinh có nhiều sự lựa chọn, qua đó nhà trường sẽ tuyển được đủ chỉ tiêu mong muốn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của quá nhiều nhóm môn có nguy cơ khiến cho công tác xét tuyển rối thêm. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh và người nhà cũng rất hoang mang chưa biết nên lựa chọn khối thi nào cho phù hợp để ôn luyện, khâu tổng hợp thông tin cũng rất mất thời gian bởi mỗi trường một kiểu.

Ông Trần Văn Nghĩa - Cục phó Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GD&ÐT) cũng cảnh báo: “Thay đổi quá nhiều sẽ không có lợi cho chính các trường. Thí sinh có thể e ngại vì các em đã học, luyện thi theo khối thi truyền thống từ khi vào lớp 10”. Bên cạnh đó, ông Nghĩa cũng chỉ ra một mối lo khác, sau khi có kết quả thi mới xét tuyển sẽ rất phức tạp. Thí sinh càng nhiều nguyện vọng thì trường càng nhận được nhiều hồ sơ “ảo”.

Theo Bộ GD&ĐT, nhằm hạn chế thí sinh “ảo”, Bộ dự kiến thí sinh chỉ được đăng ký một số nguyện vọng nhất định, ưu tiên từ trên xuống dưới, thậm chí Bộ còn đang xem xét để đưa phần mềm xử lý thông tin đăng ký của thí sinh. Tuy nhiên, dù thí sinh có vài nguyện vọng (trước đó Bộ dự kiến có 6 nguyện vọng), thì các trường cũng canh cánh mối lo thí sinh “ảo”, nhất là những trường ĐH, CĐ “tốp” dưới, trường ngoài công lập.

PGS Vũ Văn Hóa - Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội cho rằng: “Càng nhiều nguyện vọng thì số thí sinh “ảo” càng tăng lên. Hàng năm trường có hơn 10.000 giấy báo nhập học, nhưng chỉ có 2.000 em đến, còn hơn 8.000 giấy báo nhập học bỏ đi khiến lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc. Trường cũng vất vả trong việc chờ đợi thí sinh…”.

Còn PGS Bùi Xuân Nhàn - Phó Hiệu trưởng ĐH Thương mại đánh giá: “Nếu có 3 nguyện vọng thì đã nhìn thấy có “ảo” rồi. Năm nay, có điểm thi rồi mới đăng ký xét tuyển. Mỗi đợt có nhiều trường cùng xét tuyển, thí sinh đi rải hồ sơ, gây khó khăn cho các trường gọi đủ chỉ tiêu”.

 

Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT), từ ngày 15/10, đề án tuyển sinh riêng của các trường ĐH, CĐ sẽ được Bộ GD&ĐT công bố để lấy ý kiến trong vòng một tháng. Sau đó, Bộ GD&ĐT sẽ tổng hợp ý kiến và đề nghị các trường chỉnh sửa, rồi xác nhận đề án phù hợp. Chậm nhất là ngày 1/1/2015, các trường phải công khai để thí sinh được biết. 

Quang Anh

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 39 phút trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 52 phút trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nhằm mục đích tránh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thao tác gửi hồ sơ hoàn thuế, đồng thời có thể tra cứu nhanh chóng kết quả thông báo hoàn thuế. Dưới đây là các bước tra cứu hồ sơ hoàn thuế đơn giản, nhanh gọn người nộp thuế nên cập nhật.

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy do 2 thanh niên điều khiển bất ngờ bị ô tô bán tải từ phía sau lao tới tông trúng, va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 5 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2024, lao động làm việc ở vùng I sẽ được tăng lương tối thiểu cao nhất trong 4 vùng.

Top