Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liên kết dạy ngoại ngữ trong trường tiểu học: Học phí cao nhưng chất lượng…khó kiểm chứng!

Thứ bảy, 15:57 07/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhu cầu học ngoại ngữ, tiếp cận ngoại ngữ đối với trẻ em là cần thiết, song thực trạng dạy và học môn ngoại ngữ ở cấp tiểu học hiện nay mỗi nơi áp dụng một kiểu, học phí và chương trình khác nhau. Dù hoạt động theo hình thức tự nguyện, song nhiều phụ huynh cho rằng chất lượng dạy ngoại ngữ chưa hiệu quả, học phí cao và là một hình thức để lạm thu tiền trường.


Liên kết dạy Tiếng Anh xuất hiện ở hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội (ảnh minh họa không liên quan đến bài viết). Ảnh: Q.Anh

Liên kết dạy Tiếng Anh xuất hiện ở hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội (ảnh minh họa không liên quan đến bài viết). Ảnh: Q.Anh

“Trăm hoa đua nở”

Theo ghi nhận, tại nhiều trường tiểu học ở Hà Nội hiện nay đều có chương trình học tiếng Anh liên kết bên cạnh chương trình Tiếng Anh theo “chuẩn” của Bộ GD&ĐT. Khởi nguồn từ nhu cầu thực tế, bên cạnh đó là mục tiêu của đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” của Bộ GD&ĐT, từ năm 2010 việc dạy tiếng Anh trong trường học bắt đầu từ học sinh lớp 3. Đến năm học 2017-2018, đã được “phủ sóng” ở hầu hết các trường tiểu học, đặc biệt là các quận nội thành. Nhiều trường đã tiến hành dạy cho học sinh lớp 1, lớp 2 làm quen với tiếng Anh liên kết với các đơn vị bên ngoài.

Trước tình trạng “nở rộ” chương trình liên kết Tiếng Anh, điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng là việc tồn tại quá nhiều chương trình liên kết khiến cho chính họ cũng bị lạc vào “ma trận”, trong khi chất lượng của các chương trình liên kết này chưa có cơ sở để đánh giá.

Được biết, các trường tiểu học hiện nay đang áp dụng liên kết dạy Tiếng Anh đã được Phòng GD&ĐT các quận, huyện cho phép, khuyến khích dựa trên các đơn vị đã được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp phép. Số lượng các đơn vị, trung tâm ngoại ngữ được thẩm định cũng khá nhiều, nên về cách làm mỗi trường một khác: Từ chọn đơn vị liên kết, chương trình, giáo viên cho đến việc thu tiền học. Theo kết quả giám sát chuyên đề về dạy ngoại ngữ liên kết trong các trường công lập từ bậc mầm non tới bậc THPT trên địa bàn do HĐND TP.Hà Nội tổ chức thực hiện cuối năm học vừa qua cho thấy, việc tổ chức liên kết dạy tiếng Anh trong trường học còn bộc lộ nhiều hạn chế.

Cụ thể, học phí mỗi trường thu một mức, dao động từ hơn 100.000 đồng đến 700.000 đồng/tháng. Sự chênh lệch này là một trong những nguyên nhân khiến phụ huynh so sánh, thắc mắc. Ngoài mức học phí, thời lượng học theo chương trình liên kết cũng chênh rất lớn, có trường dạy 2 tiết/tuần, trường thì dạy 6-7 tiết tiếng Anh/tuần. Bước vào năm học 2017 - 2018, theo ghi nhận, ở một số trường tiểu học ở Hà Nội, mức học phí cho chương trình tiếng Anh liên kết khoảng 120.000đồng - 900.000đồng/tháng (tùy từng thời lượng, chương trình áp dụng). Thậm chí, xu hướng dạy song ngữ đã được một số trường triển khai, tổ chức lớp học riêng cho các phụ huynh có nhu cầu tăng cường thêm môn ngoại ngữ cho con.

Chất lượng còn… mù mờ

Dù là chủ trương của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, thế nhưng thời gian qua nhiều bậc phụ huynh bày tỏ sự lo ngại về chất lượng của giáo viên trung tâm cũng như cách thực hiện có phần áp đặt của nhà trường. Nhắc đến chuyện học tiếng Anh của con ở trường tiểu học công lập, chị Thùy Linh (ở Long Biên, Hà Nội) vẫn còn ấm ức vì học phí cao, dù là “tự nguyện” nhưng không khác gì sự áp đặt phải đăng ký học cho con.

Chị Thùy Linh chia sẻ: “Ngay từ đầu năm nhập học cho con vào trường tôi đã cảm thấy bất bình rồi, nhà trường thông báo rằng học sinh trúng tuyển vào trường đều phải đăng ký học tiếng Anh liên kết với một đơn vị bên ngoài, mức học phí 6 triệu đồng/năm. Nếu mà không đăng ký thì qua trường khác, hoặc con sẽ phải xuống thư viện vào giờ học ấy. Không muốn con bị phân biệt tôi đành chấp nhận đăng ký cho con, trong khi nhiều trường khác mức học phí thấp chỉ bằng 1/3. Dù nhà trường có giải thích là đã được Sở, Phòng GD&ĐT cho phép, nhưng tại sao cứ phải là trung tâm với học phí cao như vậy, trong khi chất lượng ra sao chưa ai biết rõ?”.

Chung mối bức xúc vì không có sự lựa chọn, một phụ huynh ở Đông Anh có con học cho biết: “Đầu năm, cô giáo phát cho bản đăng ký môn Tiếng Anh liên kết với bên ngoài (đối với lớp 1, 2, 5). Trong đó, không có yếu tố nước ngoài: 50.000 đồng/tháng. Có yếu tố nước ngoài: 150.000 đồng/tháng, Tiếng Anh tăng cường (đối với lớp 3, 4), không có yếu tố nước ngoài: 50.000 đồng/tháng, Có yếu tố nước ngoài: 150.000 đồng/tháng. Ở tờ đăng ký này phụ huynh không có sự lựa chọn giữa các trung tâm. Mà đã học cả chương trình chính lẫn tăng cường mà con vẫn chưa biết nhiều về ngoại ngữ, phát âm sai, ngay cả giới thiệu tên, tuổi của mình còn lúng túng”.

Chia sẻ về tầm quan trọng, xu hướng dạy ngoại ngữ trong các trường học hiện nay, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT vẫn băn khoăn cho chất lượng hiện nay. Ông cho biết, hiện nay việc đưa thêm các ngoại ngữ khác vào giáo dục là điều cần thiết, các em từ mầm non hay tiểu học tiếp cận với ngoại ngữ theo cách “vừa học vừa chơi” rất lành mạnh, giúp trẻ biết thêm môn ngoại ngữ thông qua trò chơi, bài hát... “Tuy nhiên, chúng ta cũng nên có một lộ trình rõ ràng, nên đưa tiếng nào vào dạy trước, tiếng nào dạy sau và quy hoạch thế nào để việc học thực sự có hiệu quả. Điều quan trọng nhất là phải tuyên truyền, để các em tự giác học chứ không phải bắt học sinh phải học” - PGS Trần Xuân Nhĩ cho biết thêm.

Theo kết quả giám sát chuyên đề về dạy ngoại ngữ liên kết trong các trường công lập từ bậc mầm non tới bậc THPT trên địa bàn do HĐND TP Hà Nội tổ chức thực hiện cuối năm học 2016 - 2017 cho thấy, việc tổ chức liên kết dạy tiếng Anh trong trường học còn bộc lộ nhiều hạn chế. Cụ thể, học phí mỗi trường thu một mức. Sự chênh lệch này là một trong những nguyên nhân khiến phụ huynh so sánh, thắc mắc, có những trường chỉ mất 60.000 - 70.000 đồng/học sinh/tháng, nhưng cũng có những trường lại lên tới 150.000 đồng. Thậm chí, có trường thu 600- 700.000đồng/tháng.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top