Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lãnh đạo Bộ Giáo dục chia sẻ cách “chắc suất” đại học

Chủ nhật, 18:38 26/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trước những băn khoăn, lo lắng về kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ 2017, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã có những tư vấn giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển đại học.

Ngày 26/2, tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017 do Bộ GD&ĐT phối hợp với các đơn vị tổ chức. Năm thứ 15 tổ chức, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp năm nay thu hút hàng nghìn thí sinh đến tìm hiểu thông tin.

Ngày hội tổ chức 3 khu vực tư vấn sâu gồm: Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Y dược; Nhóm ngành Kinh tế, Báo chí, Khoa học xã hội - Nhân văn, Ngoại ngữ, Công an, Quân đội; Khu vực gỡ rối hướng nghiệp - Chọn lối vào đời.

Ban tư vấn tại các khu vực là đại diện Vụ Giáo dục ĐH, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH), Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng), đại diện nhiều trường ĐH, các chuyên gia tư vấn tâm lý… Cùng với đó là 120 gian tư vấn của các trường ĐH, trường nghề trong cả nước.

Đông đảo thí sinh tới tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2017. Ảnh: T.H
Đông đảo thí sinh tới tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2017. Ảnh: T.H

Đến với Ngày hội, có thể thấy điều mà thí sinh quan tâm nhất vẫn là việc đăng ký dự thi kỳ thi Quốc gia, đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ và tham khảo những nét mới trong tuyển sinh năm nay của các trường. Kỳ thi và tuyển sinh năm nay đã có nhiều sự thay đổi so với các năm trước, do đó cả thí sinh lẫn phụ huynh đều tận dụng thời gian để lắng nghe các chuyên gia phân tích đồng thời “tranh thủ” xin tư vấn trực tiếp.

Tới dự Ngày hội và chia sẻ với đông đảo thí sinh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 có một số điểm mới về phương án thi như tăng cường thi trắc nghiệm, có thêm bài thi tổ hợp. Những thay đổi này nằm trong lộ trình đổi mới kiểm tra, đánh giá, tác động đến quá trình dạy học, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Cũng theo Thứ trưởng Nghĩa, để tạo điều kiện cho các thí sinh, kỳ thi năm nay cũng được phân cấp về cho các Sở GD&ĐT chủ trì. Những thay đổi của kỳ thi và trong xét tuyển ĐH, CĐ không làm khó thí sinh mà tăng thêm cơ hội xét tuyển và trúng tuyển vào đại học. Thí sinh cần nắm rõ quy chế thi, lưu ý trong khâu viết và nộp hồ sơ để đảm bảo quyền lợi của mình.

Còn theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT), khâu đăng ký là rất quan trọng đối với thí sinh. Ông Nghĩa lưu ý, thí sinh cần chú ý chỉ đăng ký khi bản thân chắc chắn nếu trúng tuyển ngành đó mình sẽ theo học, không nên đăng ký cho xong hoặc đăng ký để cốt trúng vào đại học mà mình không thích.

Cũng theo ông Nghĩa, thí sinh chỉ nên đăng ký những ngành mà mình yêu thích, để tránh trường hợp đăng ký xong, trúng tuyển nhưng cuối cùng lại không đi học hoặc bỏ dở giữa chừng, lãng phí thời gian, tiền bạc gia đình. Do đó, thí sinh phải cân nhắc thật kỹ, tìm hiểu thông tin ngành học, trường đăng ký và mỗi một nguyện vọng cũng thật phải cân nhắc. Bên cạnh đó, xem xét khả năng của mình đến đâu để lựa chọn đăng ký cho phù hợp.

Thí sinh hãy lựa chọn cho mình 3 nhóm ngành/trường mà bản thân có khả năng trúng tuyển cao. Thứ nhất, trường mình thích và điểm chuẩn năm ngoái chỉ cao hơn điểm thi thử, điểm học một chút. Thứ hai, chọn nhóm trường phù hợp hoàn toàn với khả năng của mình. Nhóm thứ 3 là những trường thấp hơn khả năng một chút, để tránh trường hợp quá trình thi bị mất điểm. Nếu tuân thủ theo cách này, thí sinh cơ hội trúng tuyển là cao” - Ông Nghĩa đưa ra lời khuyên.

Cộng tối đa 4 điểm khuyến khích trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 Cộng tối đa 4 điểm khuyến khích trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017

GiadinhNet - Theo quy định, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 để xét tốt nghiệp thí sinh sẽ được cộng điểm ưu tiên (nếu có) từ 0,25 điểm tới 4,0 điểm.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 33 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 34 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 46 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top