Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm bạn với "sự một mình"

Thứ sáu, 08:31 08/01/2016 | Xã hội

Tạm dừng công việc ổn định để lên đường du học sau tuổi 25, không lâu sau đó Lê Ngọc Sơn trở thành nhà nghiên cứu trẻ người Việt đầu tiên được mời là thành viên Nhóm Nghiên cứu Quốc tế về Truyền thông Khủng hoảng (Crisis Communication) của Đại học Công nghệ Ilmenau – một trong những đại học hàng đầu của CHLB Đức.

Từ một người đã đi làm nhiều năm, xin anh cho biết lý do mình hoãn công việc đang làm với nhiều thành công để lên đường du học tiến sĩ?

Sau thời gian dài tốt nghiệp và đi làm, đến một lúc thấy mình quá cậy nhờ vào kinh nghiệm, tôi tự thấy cần phải bồi đắp thêm tri thức. Dường như một phần lớn quãng đẹp nhất của tuổi trẻ của tôi là dành cho việc làm nghề. Rồi đến một dạo, tự dưng có nhu cầu cần phải lắng đọng mình hơn, thế là nghĩ đến việc… đi du học.

Thực sự, với tôi, học không chỉ là kiến thức, mà là còn học từ nền văn hoá, con người. Tôi thực sự yêu mến bản sắc văn hoá, tính cách và con người Đức.

Lê Ngọc Sơn.
Lê Ngọc Sơn.

Để du học, ngoại ngữ là điều kiện tiên quyết. Đâu là điểm mấu chốt để anh học tiếng Anh và tiếng Đức hiệu quả?

Với người đã tốt nghiệp đại học và đi làm nhiều năm, học ngoại ngữ khá vất vả, đến giờ vẫn không ngừng trau dồi. Có lẽ mọi thứ đều cần đến tính cần mẫn và kiên trì. Học từng chữ một, rồi cũng có ngày tự khắc nói được, viết được. Thêm nữa là cần phải tìm được giáo viên tốt.

Theo anh, điểm quan trọng nhất của một người ngoài 25 tuổi quyết định bước vào con đường nghiên cứu, học thuật là gì?

Thực ra làm nghiên cứu sinh về bản chất là: học cách nghiên cứu, học làm nghề nghiên cứu. Với tôi, chắc hẳn đó là biết làm bạn với “sự một mình” – một cách gọi khác của việc chủ động chọn cô đơn làm bạn. Kể cả trong cuộc sống, tôi lấy sự bình yên làm trọng.

“Sự một mình” trong nghiên cứu học thuật không phải là cái gì đó đáng thương hay chịu đựng, ngược lại đó là một cảm giác và trải nghiệm thú vị. Đôi khi một mình không nhất thiết là phải tách khỏi đám đông một cách vật lý, “sự một mình” là dành riêng thời gian và không gian tâm tưởng cho mình tự nghĩ suy, chiêm nghiệm, đối thoại với vũ trụ quan của chính mình. Tôi rất thích một câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh, đại ý: “Mọi người nghĩ rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc. Nhưng khi bạn hưng phấn với sự náo nhiệt, bạn không còn bình yên. Trong khi hạnh phúc thực sự lại dựa trên sự bình yên”. Hay như Goethe, người được coi là vĩ nhân trong lịch sử dân tộc Đức, vào một buổi chiều ngày 6/9/1780 ông viết trên khung cửa sổ nhỏ của túp lều gỗ trên vùng núi cao Kickelhaln ở Ilmenau câu thơ bất hủ: “Trên Tất Cả Những Đỉnh Cao Là Bình Yên” (Ueber allen Gipfeln Ist Ruh). Đó như là một tuyên ngôn triết học của tiền nhân về ý nghĩa thực sự của cuộc sống này vậy!

Ở trạng thái “một mình”, người ta điềm tĩnh hơn, có thời gian chuyên tâm giải quyết khó khăn trong cuộc sống và học tập: Có khi là một hướng nghiên cứu đang bị tắc ở đâu đó, có khi là nội dung một cuốn sách đang đọc dở dang. Cũng có khi đó là sự vẩn vơ những ý niệm mình tâm đắc.

Trở lại môi trường đại học sau khi đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng anh vẫn nhận được học bổng tiến sĩ của nhiều đại học lớn. Kinh nghiệm ở đây là gì, thưa anh?

Về chuyện đi du học, tôi nghĩ mình cũng may mắn. Thường để xin học bổng và xin được vị trí nghiên cứu bậc tiến sĩ là hai công việc khác nhau. Tuy nhiên có vài điểm chung như sau:

(1) Có kế hoạch rõ ràng: Từ lúc có ý định theo đuổi bậc học này cho đến lúc được chấp nhận là một quá trình rất dài, thường khoảng 2-3 năm. Do đó cần có kế hoạch cụ thể làm gì ở mỗi giai đoạn. Để được chấp nhận làm nghiên cứu sinh yêu cầu rất nhiều thủ tục chứng minh năng lực của ứng viên: từ việc trang bị ngoại ngữ, đến chọn đề tài nghiên cứu, rồi tìm giáo sư hướng dẫn.v.v…

(2) Cần tham khảo kinh nghiệm của người đi trước: Tôi may mắn có quen thân với nhiều chuyên gia ưu tú người Việt giảng dạy ở những đại học uy tín ở nước ngoài (như GS. Trần Hữu Dũng (Mỹ), GS. Nguyễn Văn Cường (Pháp), GS. Nguyễn Văn Tuấn (Úc), TS. Nguyễn Đức An (Anh), TS Vũ Minh Khương (Singapore) .v.v…) và bạn bè đang là nghiên cứu sinh để nhờ họ đọc đề cương nghiên cứu, hướng dẫn viết đề cương hấp dẫn và thuyết phục. Tôi thực sự biết ơn họ.

(3) Chứng minh được tiềm năng trở thành một nhà nghiên cứu tốt và đóng góp cho cộng đồng: Kể cả đơn vị cấp học bổng hay nơi nhận ứng viên nghiên cứu đều quan tâm đến việc ứng viên đã, đang và sẽ đóng góp gì cho cộng đồng. Đây là những điểm cộng rất lớn khi hội đồng giáo sư xét duyệt hồ sơ của ứng viên. Tôi may mắn là có kinh nghiệm rất nhiều năm như là một nhà thực hành truyền thông, có tham gia giảng dạy đại học và các dự án nghiên cứu, có đóng góp cho cộng đồng bằng các dự án phi lợi nhuận.

Anh thấy đâu là lợi ích của việc nghiên cứu bậc tiến sĩ mà một trường hàng đầu của Đức mang lại?

Trước hết, tôi thấy rằng, càng bước đi trên con đường nghiên cứu càng thấy mình nhỏ nhoi. Tri thức là vô tận, càng học càng thấy thứ mà ta biết chỉ là những hạt cát. Ta nhỏ bé và khiêm nhường trong đó.

Thứ hai, tri thức luôn bất định, không luôn luôn đúng: nó có thể đúng ở thời điểm này nhưng nó có thể sai ở thời điểm khác. Cái trước gối lên cái sau. Cái sau phủ định và bổ sung cái trước để kho tàng tri thức chuyên ngành càng dày lên. Vậy nên cái ta biết 10 năm trước, thậm chí 1-2 năm trước, chưa chắc đã đúng và phù hợp với cái của hôm nay.

Thứ ba, văn hoá học thuật ở đây giúp tôi học được sự trân trọng sự khác biệt, khoan dung với sự “nghịch nhĩ” thay vì phủ nhận sự khác biệt như thường thấy ở một số nơi. Chính sự tranh luận dựa trên việc tôn trọng sự khác biệt đã làm trồi nảy thêm các tri thức mới, mà nhờ đó làm dày hơn kho tri thức.

 

 

Nhà nghiên cứu Lê Ngọc Sơn hiện là thành viên Nhóm Nghiên cứu Quốc tế về Truyền thông Khủng hoảng của Đại học Công nghệ Ilmenau (CHLB Đức).

Trước khi dành học bổng toàn phần theo đuổi nghiên cứu bậc tiến sĩ ngành Khoa học Truyền thông và Quản trị Khủng hoảng tại tại CHLB Đức, anh tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị công, khoa Chính phủ, Đại học Uppsala (Thụy Điển), và Cử nhân báo chí, khoa Báo chí Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Anh có kinh nghiệm nhiều năm làm báo và đạt nhiều giải thưởng báo chí cấp quốc gia.

Anh cũng là tác giả và dịch giả nhiều cuốn sách bán chạy tại Việt Nam, là người sáng lập kiêm Chủ tịch Trường Đào tạo Truyền thông Ứng dụng IAMS, một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận đầu tiên trong lĩnh vực truyền thông tại Việt Nam.

Anh cũng là tác giả và dịch giả nhiều cuốn sách, là người sáng lập kiêm Chủ tịch Trường đào tạo Truyền thông Ứng dụng IAMS, một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận đầu tiên trong lĩnh vực truyền thông tại Việt Nam.

Theo Zing/Viet-studies 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 36 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top