Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015: Tặng điểm để “sửa sai” là tùy tiện?!

Thứ tư, 08:01 08/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Bộ GD&ĐT đã có “hành động đẹp” khi cho phép một thí sinh đến muộn được chuyển sang thi thay thế ở môn khác. Đồng thời, Bộ GD&ĐT chữa sai ở đề thi, đáp án môn Vật lí bằng cách hào phóng “tặng” mỗi thí sinh 0,2 điểm. Tuy nhiên cách làm này được đánh giá là tùy tiện, thiếu công bằng, dễ tạo tiền lệ xấu cho kỳ thi sau.

 

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 chứng kiến một số quyết định có phần “lạ lùng” của Bộ GD&ĐT có thể gây thiếu công bằng giữa các thí sinh.	Ảnh minh họa: Q.Anh
Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 chứng kiến một số quyết định có phần “lạ lùng” của Bộ GD&ĐT có thể gây thiếu công bằng giữa các thí sinh. Ảnh minh họa: Q.Anh

 

Tùy tiện tặng điểm môn Vật lí

Sau khi kết thúc môn thi và công bố đáp án môn Vật lý, nhiều ý kiến của giáo viên, thí sinh về một số câu hỏi ở môn thi này là sai vì số liệu không chính xác, dẫn đến không thể xảy ra hiện tượng có trong đề bài. Bộ GD&ĐT cũng đã vừa quyết định “tặng” cho tất cả thí sinh dự thi môn Vật lý 0,2 điểm ở các câu: 44 mã đề thi 274, câu 43 mã đề 138, câu 50 mã đề 426, câu 41 mã đề 841, câu 43 mã đề 682, câu 43 mã đề 935 vì “các dữ kiện của câu hỏi thi này đúng về mặt Toán học mà chưa đủ ý nghĩa Vật lí”.

Không ít thí sinh tỏ ra vui mừng vì nghiễm nhiên được Bộ GD&ĐT “tặng” 0,2 điểm, dù rằng đáp án bài thi của mình có thể chọn sai hay đánh dấu “bừa”. Trong khi đó, không ít thí sinh coi đây là sự thiếu công bằng, ảnh hưởng tới kết quả của đợt xét tuyển vào ĐH, CĐ sắp tới. Một độc giả, cũng là thí sinh của kỳ thi vừa qua đã có phản hồi tới Báo GĐ&XH, cho rằng cách làm này của Bộ GD&ĐT là thiếu công bằng đối với các thí sinh.

Thí sinh N chia sẻ: “Em vừa dự thi THPT quốc gia, em thấy nếu cộng 0,2 điểm ở môn Vật lí cho mỗi bạn, trong đó những bạn được X,2 điểm sẽ được X,4 điểm và làm tròn là X,5 điểm, (tuy nhiên) những bạn được X,6 cũng làm tròn là X,5 điểm như vậy làbị thiệt thòi. Điều này còn kéo theo cả một sự bất công khác, ví dụ môn Hóa được điểm X,6, môn Vật lí được X,6 và Toán là X,25 điểm. Khi làm tròn sẽ rất thiệt thòi tổng điểm sẽ là X,75 điểm còn nếu không làm tròn sẽ là X,95 điểm, những bạn được X,4 và X,25 làm tròn thì có lợi rất nhiều bằng X,75, như vậy sao được?”.

“Em kiến nghị, Bộ GD&ĐT nên cộng tổng vào sau đó làm tròn thì ai cũng công bằng. Trường hợp của em cũng chính là rơi vào X,95 điểm nếu làm tròn từng môn một em sẽ chỉ được X,75 điểm và nếu trường ĐH nào đó lấy tổng điểm X 1 thì em sẽ rớt nhưng rớt do làm tròn và nếu em được X,95 điểm làm tròn sẽ được 1 điểm em sẽ trở thành sinh viên, điều mà em và gia đình từng ao ước bấy lâu”, Thí sinh N lo lắng.

Đến muộn được thi thay môn khác

Bên cạnh việc “sửa sai” bằng “tặng” điểm cho tất cả thí sinh, Bộ GD&ĐT cũng “đặc cách” cho một vài trường hợp thí sinh đến muộn, “quên” dự thi nhưng lại được phép chuyển sang môn thi khác lấy làm môn tự chọn. Giải thích về việc này, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho rằng: “Quyết định của Bộ cho đến cùng là sự nhân văn”.

Tuy nhiên, “nghĩa cử” của Bộ GD&ĐT này có phần mới lạ, chưa có tiền lệ trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT hay ĐH, CĐ trước đó. Dù rằng Bộ giải thích thêm là chỉ cho thí sinh thi lại nếu dự thi để tốt nghiệp THPT, số lượng thí sinh này cũng chỉ vài trường hợp. Thế nhưng, quy chế thi THPT Quốc gia 2015 cũng đã nêu rõ thời điểm thí sinh được phép thay đổi môn thi tự chọn, các trường hợp đến muộn 15 phút sau khi phát đề sẽ không được dự thi. Trong khi đó, cũng cùng đến muộn, nhầm giờ thi mà biết bao thí sinh phải ngậm ngùi lỡ hẹn kỳ thi ở cụm thi do trường ĐH tổ chức.

Đánh giá về việc làm này của Bộ GD&ĐT, PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội cho rằng: “Theo quy định, thí sinh đến muộn 15 phút thì không được dự thi buổi thi đó, không được đăng ký thi môn khác thay thế. Trong khi trường hợp thí sinh quên thi, nghĩa là đến muộn 180 phút (90 phút với môn trắc nghiệm) thì lại được ưu ái cho đăng ký thi lại bằng một môn thi khác. Bộ cho phép một số hội đồng thi cho thí sinh thi lại là không công bằng với thí sinh vi phạm cùng lỗi đó của tất cả các hội đồng thi khác trên toàn quốc”.

Trước việc Bộ GD&ĐT cho phép các thí sinh quên thi được đăng ký thi lại, bên cạnh việc tạo ra bất bình đẳng giữa hai nhóm thí sinh của cụm thi do Sở tổ chức và cụm thi do trường ĐH tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, việc làm này sẽ tạo một tiền lệ xấu cho các năm sau. Ngoài việc không đề cao tính kỷ luật ở học sinh thì còn gây khó khăn trong khâu tổ chức của Hội đồng thi về phòng thi, số lượng thí sinh, cán bộ coi thi.

 

Liên quan tới kỳ thi THPT Quốc gia 2015, thời điểm này các Hội đồng thi trên cả nước đang thực hiện công tác chấm thi. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước ngày 20/7, các hội đồng thi sẽ phải hoàn thành chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi của thí sinh đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp cho các Sở GD&ĐT có thí sinh dự thi. Trước ngày 25/7, các Sở GD&ĐT phải hoàn thành công tác xét công nhận tốt nghiệp và công bố kết quả cho thí sinh biết.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 2 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top