Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi THPT Quốc gia có tỷ lệ trượt tốt nghiệp cao hơn năm trước?

Thứ ba, 04:45 07/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Căn cứ vào độ khó đề thi, tính chất quan trọng của kỳ thi “2 trong 1” có thể thấy rằng, sẽ khó để có một tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT lên tới 98% so với năm trước.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2015, các Hội đồng thi trên phạm vi cả nước đã tiến hành dọc phách để chuẩn bị cho công tác chấm thi. Đang quá trình mới bắt đầu công tác chấm thi, nhưng căn cứ vào đề ra, tính chặt chẽ ở các cụm thi do trường ĐH tổ chức, có thể thấy rằng sẽ khó có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT như năm 2014.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong ngày làm thủ tục dự thi, đã có 95% thí sinh tới làm thủ tục dự thi, con số này tiếp tục giảm ở các buổi thi còn lại. Tuy nhiên, đa số thí sinh không tới dự thi lại là số thí sinh tự do. Cũng trong kỳ thi, cả nước có 766 thí sinh bị kỷ luật, trong đó khiển trách 49 thí sinh, cảnh cáo 27 thí sinh và 690 thí sinh bị đình chỉ thi. Đồng nghĩa với việc có cả ngàn thí sinh “miễn nhiên” bị trượt.

Đánh giá về đề thi THPT quốc gia, một số chuyên gia giáo dục cho biết, đề thi tương đối phù hợp, theo sát chương trình sách giáo khoa, ra theo hướng “mở” ở một số môn, có sự phân loại học sinh. Phổ điểm phổ biến sẽ là từ 4 - 6 điểm.

Còn theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đề thi năm nay đã được ra theo cấu trúc đề thi minh họa mà bộ đã công bố gồm 60% kiến thức cơ bản và 40% kiến thức nâng cao. Thí sinh dự thi hoàn thành bài thi đáp ứng kiến thức cơ bản hoàn toàn đỗ tốt nghiệp.

Tuy nhiên, khác với mọi năm thí sinh chỉ phải thi ở địa phương, Hội đồng do nhà trường tổ chức, các thầy cô ở trường coi thi... Năm nay, số thí sinh thi tại cụm thi do địa phương tổ chức lại không nhiều. Số thí sinh thi tại cụm do trường ĐH tổ chức chiếm phần lớn.

Các trường ĐH để lấy thí sinh có chất lượng cũng tổ chức rất nghiêm ngặt, coi thi chặt và không có hiện tượng dễ dãi để thí sinh nhìn bài, coi tài liệu trong phòng thi. Số thí sinh bị đình chỉ thi năm nay chủ yếu là ở cụm thi do các trường đại học tổ chức.

Đối với công tác chấm thi, các cụm thi do trường ĐH tổ chức sẽ chấm rất chặt, không có hiện tượng “thương” hay “bệnh thành tích” giống như ở các địa phương. Điều này cũng đã được minh chứng hàng năm số thí sinh đỗ tốt nghiệp có tỷ lệ rất cao, tuy nhiên cũng những thí sinh “lọt” tốt nghiệp đã lĩnh ngay điểm 0 tròn trĩnh ở kỳ thi ĐH, CĐ. Các trường ĐH làm chặt, chấm chặt đồng nghĩa với dự báo số thí sinh trượt tốt nghiệp THPT sẽ cao hơn năm trước.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các bài thi sẽ được chấm qua 2 vòng, sẽ tổ chức chấm 5% trong tổng số bài thi nhằm phát hiện tiêu cực. Theo kế hoạch của Bộ, trước ngày 20/7, các hội đồng thi sẽ phải hoàn thành chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi của thí sinh đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp cho các Sở GD&ĐT có thí sinh dự thi. Trước ngày 25/7, các Sở phải hoàn thành công tác xét công nhận tốt nghiệp và công bố kết quả cho thí sinh biết.

Q.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 7 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 57 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top