Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Trường tăng tốc ôn tập, thi thử cho học sinh

Thứ tư, 07:00 29/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, học sinh khối THPT bước vào giai đoạn nước rút của kỳ thi tốt nghiệp THPT đồng thời thi vào ĐH-CĐ. Do lần đầu tiên bước vào kỳ thi “hai trong một” nên nhiều trường THPT không chỉ ôn tập, mà còn áp dụng thi thử cho học sinh.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 có nhiều sự thay đổi so với các năm trước, đòi hỏi thí sinh cần phải có hướng ôn tập đáp ứng cấu trúc của đề thi. 	Ảnh: Q.Anh

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 có nhiều sự thay đổi so với các năm trước, đòi hỏi thí sinh cần phải có hướng ôn tập đáp ứng cấu trúc của đề thi. Ảnh: Q.Anh

Mỗi trường một “chiến lược”

Kể từ khi Bộ GD&ĐT công bố các mẫu đề thi THPT Quốc gia 2015, các trường THPT ở Hà Nội đã tăng tốc tổ chức ôn tập cho học sinh, bám sát theo cấu trúc của đề thi. Đặc biệt, các trường ngoài công lập, trường ngoại thành, do năm nay đề thi được dự báo là tương đối khó, nên các trường này đã có kế hoạch cụ thể tới từng giáo viên trong việc tổ chức ôn tập cho học sinh.

Cụ thể, Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng (quận Ba Đình), đợt khảo sát vừa qua cho thấy, có tới 80% thí sinh thi THPT Quốc gia có nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ nhưng lại có tới 80% học sinh đăng ký môn Địa lý. Trong đó, Sinh học và Lịch sử là ít nhất, chỉ khoảng 20 học sinh dự thi ở hai môn này. Thầy Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, do môn Địa lý là môn có khối lượng kiến thức không nhiều, lại được mang cuốn tài liệu “Atlat Địa lý Việt Nam” vào phòng thi nên tương đối thuận lợi.

Chia sẻ về kế hoạch ôn tập của nhà trường, thầy Nguyễn Tùng Lâm cho biết: “Qua bộ đề thi mà Bộ GD&ĐT công bố cho thấy, đề thi khá “nặng” nên nhà trường phải có kế hoạch cho các em tiếp cận từ từ. Nếu cho làm bài theo kiểu đề mẫu, các em sẽ dễ nản vì không làm được bài. Theo đó, từ nay đến lúc thi, trường sẽ tổ chức vài lần thi thử, mỗi lần sẽ nâng dần độ khó. Trường đã tổ chức ôn tập các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh theo từng lớp, các môn tự chọn sẽ theo nhu cầu của học sinh. Các môn thi đều được tăng tiết gấp đôi so với trước”.

Lo lắng cho tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT và vào ĐH-CĐ của học sinh trong trường, từ lúc có bộ đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT, Trường THPT dân lập Anhxtanh (quận Đống Đa) đã lập ra hệ thống các câu hỏi lý thuyết và bài tập với nguyên tắc làm sao để các em hoàn thành từng mức độ. Theo lãnh đạo nhà trường, trường cũng đã tổ chức tăng số tiết những môn thi lên gấp đôi, đồng thời phân nhóm theo học lực, tổ chức kèm cặp những học sinh có học lực yếu. Ngoài ra, trường cũng sẽ tiến hành tổ chức thi thử cho học sinh khối 12 giống như thi thật để tập dượt cho học sinh, cũng như cách làm bài thi phù hợp, hiệu quả.

Việc tổ chức thi thử cũng được Trường THPT Đặng Tiến Đông (huyện Chương Mỹ) áp dụng. Thậm chí, nhà trường còn lên kế hoạch tổ chức 4 lần thi thử cho học sinh khối 12. Thầy Nguyễn Huy Khanh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Thời gian vừa qua, trường đã tổ chức được 2 đợt thi thử cho học sinh, giúp các em làm quen với không khí phòng thi, cách làm bài thi... Trường cũng dự kiến từ nay tới lúc kỳ thi THPT quốc gia diễn ra sẽ tổ chức thêm 2 lần thi thử nữa”.

Cần “thuộc” quy chế thi

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 lần đầu tiên được tổ chức nên có nhiều thay đổi so với các kỳ thi trước. Do chỉ thi một kỳ thi duy nhất, lấy kết quả để xét tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH-CĐ nên thí sinh đặc biệt lưu ý tới các quy chế. Nếu không nắm các quy định sẽ ảnh hưởng tới cơ hội đỗ tốt nghiệp THPT, nhất là xét tuyển vào ĐH-CĐ của thí sinh.

Vào thời điểm này, thời hạn đăng kí dự thi cũng đã kết thúc, do đó các trường hợp nhầm lẫn, sai sót… thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông, hoặc thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi, hoặc Hội đồng thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung. Các trường hợp đặc biệt được phép bổ sung các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích phải thực hiện trước ngày tổ chức kỳ thi mới có giá trị.

Một lưu ý khác, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi: Xuất trình giấy chứng minh nhân dân và nhận thẻ dự thi. Nếu thấy có những sai sót về họ, đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo cáo ngay cho cán bộ của Hội đồng thi để xử lý kịp thời. Trường hợp bị mất giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trường điểm thi để xem xét, xử lý.

Sang ngày thi chính thức, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Khi vào phòng thi, chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; “Atlat Địa lý Việt Nam”; các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu.

Trong phòng thi, thí sinh phải ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào đề thi, giấy thi, Phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Không được trao đổi, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng thi. Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì trừ vẽ đường tròn bằng compa và tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Bài thi chỉ được viết bằng một thứ mực (không được dùng mực màu đỏ).

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top