Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Nhiều điểm mới được “chốt” sớm

Thứ sáu, 11:19 26/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Một số quy định mới khá chặt chẽ đã được Bộ GD&ĐT đưa vào dự thảo quy chế kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015. Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, nhiều vấn đề của kỳ thi cơ bản đã được “chốt”, nhưng sẽ xem xét lại yếu tố kỹ thuật trước khi ban hành quy chế chính thức.

 

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 với nhiều điểm mới hướng tới quyền lợi của thí sinh. 	Ảnh minh họa: Q.Anh
Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 với nhiều điểm mới hướng tới quyền lợi của thí sinh. Ảnh minh họa: Q.Anh

 

Theo đổi về barem điểm

Năm 2015 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia với 2 mục đích: tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào ĐH, CĐ. Trong dự thảo quy chế kỳ thi THPT Quốc gia, Bộ GD&ĐT đã có những quy định rất chi tiết, cụ thể để những đổi mới trong cách tổ chức kỳ thi này không ảnh hưởng tới thí sinh.

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), kỳ thi THPT Quốc gia sẽ nhằm mục đích giảm áp lực, đỡ tốn kém cho thí sinh. Chẳng hạn, trước đây học sinh thi tốt nghiệp THPT làm 4-5 bài thi, khi thi ĐH có em thi 2 khối, rồi thi CĐ nữa… Như vậy, thay vì làm tới 15-16 bài thi, bây giờ thí sinh chỉ phải làm trung bình 4-5 bài thi, cá biệt cũng chỉ đến 8 bài thi.

Một trong những quy định mới được chú ý nhất trong quy chế kỳ thi THPT Quốc gia lần này là sẽ áp dụng thang điểm 20. Lý giải cho việc áp dụng thang điểm này, ông Mai Văn Trinh cho rằng, thang điểm càng chi tiết thì các trường ĐH, CĐ càng dễ lựa chọn mức điểm chuẩn đầu vào cho mình, đặc biệt là các trường “top giữa”. Do tính theo thang điểm 20 nên sẽ điều chỉnh điểm liệt lên thành 2 điểm (thay cho 1 điểm trước đây) và số điểm nhiều nhất mà một thí sinh được ưu tiên sẽ là 8 điểm (trước đây là 4 điểm).

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển: “Mức điểm tối thiểu trong barem điểm của một số môn thi vẫn có thể chi tiết đến 0,25 điểm nhằm đảm bảo chính xác và quyền lợi của thí sinh. Tuy nhiên, với môn Ngữ văn sẽ khó có thể chi tiết đến 0,25 điểm mà cần linh hoạt hơn để chấm thi những câu hỏi mở”.

Ngoài ra, theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, sẽ miễn thi Ngoại ngữ cho những thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế, nhưng chỉ áp dụng đối với việc xét tốt nghiệp THPT và những thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ sẽ được cộng 10 điểm để tính điểm xét tốt nghiệp. Thí sinh muốn xét tuyển ĐH, CĐ vẫn phải dự thi môn Ngoại ngữ và điểm thi môn này sẽ được tính như các môn thi khác để làm căn cứ xét tuyển.

Thí sinh phải thi ở cụm

Ở kỳ thi năm nay, thí sinh sẽ phải hoàn toàn thi theo cụm. Theo ông Mai Văn Trinh, Bộ GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra, khảo sát ở các địa phương tổ chức cụm thi, theo đó dự kiến năm 2015 cả nước sẽ có 34 - 35 cụm thi liên tỉnh. Thí sinh sẽ phải đăng ký dự thi tại cụm thi chỉ định, không được từ phạm vi cụm này lại đăng ký thi ở cụm khác vì sẽ phá vỡ quy mô tổ chức cụm thi, gây khó khăn cho các trường ĐH chủ trì. Các cụm thi liên tỉnh này sẽ có nhiệm vụ tổ chức thi cho thí sinh của ít nhất 2 tỉnh.

Thí sinh đủ điều kiện thi, vừa học xong chương trình lớp 12 sẽ đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Thí sinh tự do đăng ký tại địa điểm do Sở GD&ĐT nơi thí sinh cư trú quy định. Những thí sinh đăng kí dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT sẽ không phải nộp lệ phí, còn những thí sinh đăng kí dự thi để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ phải nộp lệ phí.

Cũng theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, năm 2015, mỗi thí sinh dự thi và đăng ký vào ĐH, CĐ sẽ được cấp 4 giấy báo điểm. Mỗi đợt xét tuyển có tối đa 4 nguyện vọng vào các khoa khác nhau của một trường ĐH, CĐ. Những giấy chứng nhận kết quả thi có mã vạch nhận dạng từng đợt xét tuyển và có dấu đỏ của trường ĐH chủ trì cụm thi. Thí sinh dùng các giấy chứng nhận kết quả thi này để đăng ký xét tuyển tối đa 4 đợt (mỗi đợt trong thời gian 20 ngày).

Nói về điểm mới trong quá trình xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2015, ông Mai Văn Trinh cho biết: “Điểm mới nữa là, sau khi biết kết quả thi THPT Quốc gia rồi thì các thí sinh mới đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Các trường cũng có 4 đợt để xét tuyển, cập nhật kết quả xét tuyển vào phần mềm tuyển sinh. Mỗi đợt xét tuyển lại có khoảng thời gian nhất định để thí sinh có thể thay đổi việc xét tuyển vào trường khác. Đây là những việc hướng đến quyền lợi của thí sinh”.

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, quy chế chính thức của kỳ thi THPT Quốc gia 2015 sẽ được hoàn thiện, ban hành vào trước Tết Âm lịch (tức khoảng đầu tháng 2/2015).

 

Tổ chức kỳ thi vào đầu tháng 7/2015

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 dự kiến sẽ được tổ chức vào các ngày 1, 2, 3, 4/7/2015 thay vào tháng 6/2015 như Bộ GD&ĐT dự kiến trước đó. Theo Bộ GD&ĐT, lịch thi này nhằm tạo sự ổn định tâm lý cho thí sinh, phụ huynh và có thêm thời gian để thí sinh ôn tập, chuẩn bị. Kỳ thi THPT Quốc gia sẽ tổ chức thi 8 môn. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn gồm 3 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ) và 1 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn thi còn lại.

 

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 54 phút trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top