Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Miễn thi Ngoại ngữ, có nên cho điểm tối đa?

Thứ tư, 08:11 04/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 sắp tới, một số đối tượng sẽ được đặc cách miễn thi môn Ngoại ngữ, cùng với đó là điểm 10 tuyệt đối. Nhiều thí sinh băn khoăn, quy định này thiếu sự công bằng? Còn một số nhà quản lý giáo dục lo ngại, quy định này sẽ làm nảy sinh hiện tượng đổ xô đi “săn” chứng chỉ, mua chứng chỉ Ngoại ngữ giả…

 

Một số thí sinh, chuyên gia giáo dục lo ngại, việc miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015 sẽ thiếu công bằng giữa các thí sinh. 	Ảnh: Q.Anh
Một số thí sinh, chuyên gia giáo dục lo ngại, việc miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015 sẽ thiếu công bằng giữa các thí sinh. Ảnh: Q.Anh

 

Thí sinh “tị nạnh”

Sau nhiều tháng chờ đợi, Quy chế kỳ thi THPT Quốc gia 2015 cũng đã được ban hành. Tuy nhiên, việc miễn thi môn Ngoại ngữ cho một số đối tượng đã khiến nhiều thí sinh đánh giá đây là thiếu sự công bằng.

Theo sát diễn biến tin tức về Quy chế kỳ thi THPT Quốc gia suốt thời gian qua, Nguyễn Đức Long - học sinh lớp 12 một trường THPT trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ: “Các điểm của Quy chế đã cụ thể, chi tiết hơn so với dự thảo trước đó. Nhưng em và các bạn vẫn còn lo lắng bởi chưa rõ về cấu trúc đề thi, cụm thi... Em cũng như nhiều bạn trong lớp cũng cảm thấy chưa hợp lí ở chỗ, một số bạn được miễn thi môn Ngoại ngữ, trong khi môn này là môn thi bắt buộc. Nếu cho 10 điểm thì cũng chưa phù hợp vì chưa chắc có chứng chỉ Ngoại ngữ là đạt điểm tuyệt đối ở kỳ thi tốt nghiệp THPT gộp với thi đại học”.

Còn với Phương Anh (lớp 12, THPT Nhân Chính, Hà Nội) cho biết: “Em nghĩ, nếu các bạn có chứng chỉ Ngoại ngữ do một vài đơn vị quốc tế cấp thì trình độ cũng không phải là kém. Nhưng nếu để áp vào điểm 10 lại rất thiếu công bằng vì nếu được 10 điểm một môn thì những môn sau chỉ cần vài điểm là đỗ tốt nghiệp THPT. Chưa kể, các bạn được miễn thi sẽ có thêm thời gian để ôn thi các môn khác”.

Dù đã từng trở thành tâm điểm của những góp ý, tranh luận trong thời gian dự thảo, song quy định miễn thi môn Ngoại ngữ vẫn được Bộ GD&ĐT giữ nguyên trong quy chế chính thức. Cụ thể, các đối tượng được miễn thi môn Ngoại ngữ bao gồm: Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ. Thí sinh có một trong các chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho môn này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Sẽ tạo ra sự không công bằng

Đánh giá về quy định miễn thi môn Ngoại ngữ ở kỳ thi THPT Quốc gia, PGS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: “Trường hợp chứng chỉ Ngoại ngữ của thí sinh được cấp bởi những trung tâm đã được kiểm duyệt chất lượng thì việc miễn thi cho các em là nên làm. Bớt lượng thí sinh dự thi cũng sẽ giảm tốn kém, tạo điều kiện cho khâu tổ chức thi. Tuy nhiên cần căn cứ vào bảng điểm kết quả của học sinh hoàn thành chứng chỉ để quy ra điểm xét tốt nghiệp, không nên cùng cho điểm tối đa như vậy. Làm như thế là bất cập, chưa khách quan”.

Còn PGS Văn Như Cương tỏ ra lo lắng: “Trong các chứng chỉ Ngoại ngữ vẫn có xếp loại. Trong khi đó, những thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ đều được cộng điểm 10, như vậy sẽ tạo ra sự không công bằng giữa các thí sinh. Miễn thi môn Ngoại ngữ sẽ xảy ra tình trạng tiêu cực như: mua chứng chỉ Ngoại ngữ, làm chứng chỉ giả... Theo đó, miễn thi môn Ngoại ngữ là không cần thiết. Thí sinh học tốt lo gì không đạt điểm cao”.

Trong khi đó, dù được Bộ GD&ĐT cho phép, song một số trường ĐH, CĐ vẫn chưa tin tưởng vào chất lượng chứng chỉ Ngoại ngữ của thí sinh, do đó thí sinh muốn xét tuyển vào trường vẫn phải thi môn Ngoại ngữ. Cụ thể, Phòng Đào tạo (ĐH Kinh tế TPHCM) cho biết, trường không xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển với các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Các thí sinh vẫn dự thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia. Tương tự, ĐH Quốc tế TPHCM chỉ sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển, không ưu tiên cho các thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ được miễn thi.

Việc Bộ GD&ĐT đưa ra quy định miễn thi Ngoại ngữ cho thí sinh có chứng chỉ có thể làm giảm bớt áp lực thi cử, khuyến khích học sinh tự học Ngoại ngữ bên ngoài nhà trường... Song trên thực tế, nhiều thí sinh, nhà trường lo ngại về chuyện công bằng giữa các thí sinh trong cùng một kỳ thi. Hơn nữa, chỉ học sinh ở những thành phố lớn mới có điều kiện theo học ở các trung tâm quốc tế, như vậy vô hình chung quy định này chỉ “ưu ái” những thí sinh “nhà giàu”. Điều này là bất công với những với thí sinh vùng nông thôn.

 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, những thí sinh đã tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hoá được miễn thi tất cả các môn của kỳ thi THPT Quốc gia 2015 nếu được triệu tập vào các đội tuyển từ học kỳ 2 lớp 12; Hạnh kiểm loại tốt, học lực từ loại khá trở lên năm lớp 12. Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ cũng được miễn thi tất cả các môn nếu được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; Hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top